Bạn có đang sử dụng sản phẩm cho tóc đúng cách?

Bài ELLE Team

Một mái tóc chải chuốt gọn gàng là yếu tố mà mọi quý ông đều phải sở hữu. Liệu bạn đã biết cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc một cách bài bản chưa?

Đối với cánh mày râu, liệu những sản phẩm cho tóc như pomade, wax,… đơn giản là những sản phẩm thoa-lên-tóc-rồi-đi-ra-ngoài? Nếu vẫn còn giữ suy nghĩ trên, hẳn bạn đang không sử dụng những sản phẩm này đúng cách!

Cùng ELLE Man tham khảo làm thế nào để phái mạnh sử dụng sản phẩm cho tóc đúng cách nhé!

Lưu ý 1: Sử dụng sản phẩm phù hợp

san pham cho toc - elle man 3

Trước khi sử dụng một sản phẩm cho tóc nào đó, điều đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu xem liệu nó có phù hợp với tóc mình hay không. Những sản phẩm dạng kem mỏng sẽ phù hợp với tóc khỏe trong khi pomade và wax là sự lựa chọn đúng đắn của những bạn nam sở hữu mái tóc dày. Dành thời gian “trò chuyện” với cơ thể để xem cơ thể cần gì và muốn gì cũng là một cách giúp phái mạnh hiểu và yêu quý bản thân hơn.

Lưu ý 2: Sử dụng lượng sản phẩm phù hợp

san pham cho toc - elle man 1

Tùy từng vẻ ngoài bạn mong muốn mà dùng những sản phẩm này lúc tóc ướt hay tóc khô. Lượng sản phẩm cần dùng cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Nếu quá ít sẽ không mang lại tác dụng rõ rệt, ngược lại, quá nhiều chỉ khiến bạn trông… khinh khủng vì độ bết dính.

Độ dài của tóc cũng là yếu tố quan trọng mà các bạn nam nên cân nhắc trước khi bôi những sản phẩm này. Cụ thể, mỗi chiều dài tóc đòi hỏi lượng sản phẩm phù hợp khác nhau: một lượng nhỏ là đủ đối với tóc ngắn, một lượng lớn sản phẩm sẽ tốt hơn cho tóc dài hơn 3 inches,…

Lưu ý 3: “Apply” sản phẩm cho tóc sao cho đúng cách?

Đầu tiên, cho sản phẩm ra tay trước rồi thoa đều, sau đó mới bôi lên tóc. Lưu ý thoa sản phẩm theo chiều từ sau gáy đến đỉnh đầu bởi nếu làm theo chiều ngược lại, sản phẩm sẽ lưu lại nhiều ở phần tóc phía trên khiến tóc bạn trông mỏng hơn.

san pham cho toc - elle man 2

Ngoài ra, đảm bảo rằng không chỉ ngọn tóc mà còn nên “apply” sản phẩm lên cả chân tóc bởi làm như thế sẽ giúp các bạn nam dễ tạo được kiểu tóc yêu thích hơn. Bước cuối cùng để có một mái tóc như ý chính là sử dụng máy sấy từ nhiệt độ vừa đến cao. Lưu ý đặt máy sấy cách tóc bạn khoảng 6 inches để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hoàn thành 3 bước đơn giản trên, cánh mày râu đã có thể tự tin xuống phố với một mái tóc chải chuốt gọn gàng.

Tổng hợp: Khánh Nguyên (Nguồn: Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man, Tham khảo: Men’s Health)

 

No more