Du lịch 15/02/2018

Đi du lịch 2018: Không phải nơi nào cũng đón chào chúng ta!

Bài ELLE Team

Đi du lịch luôn là sự lựa chọn hàng đầu vào các kì nghỉ nhưng ít ai biết được rằng có những nơi chúng ta chẳng nên “nghỉ” chút nào!

Đi du lịch, một cụm từ đáng ao ước cho bất cứ ai luôn phải quay cuồng theo vòng xoay công việc, học tập dày đặc. Mỗi kì nghỉ vừa đến, nhà nhà, người người lại kéo nhau đi nghỉ mát, tham quan những vùng đất mới. Bất cứ nơi đâu có hiện tượng lạ như tuyết rơi, hoa nở hay thậm chí hồ nước đổi màu đều có thể thu hút hàng nghìn du khách. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi chúng ta nhận được tin, không phải nơi đâu cũng chào đón khách tham quan du lịch cả…

Isle of Skye

Phong cảnh hùng vĩ với những rặng núi đá sừng sững, mặt hồ phẳng lặng trong vắt, nhưng giờ đây Isle of Skye thật sự đang phải “gào thét” vì số người đi du lịch kéo về đây tăng kỉ lục. Chất lượng dịch vụ ở đây trở nên tệ hơn bao giờ hết, sự tĩnh lặng của núi rừng giờ đây đã bị đánh đuổi bởi những âm thanh từ radio, tiếng la hét, cười đùa, thậm chí quý khách du lịch còn “bĩnh” ra cả nơi công cộng.

Isle of Skye
Isle of Skye

Barcelona

Đi du lịch ở Barcelone ngay bây giờ chính là một thảm họa. Bất kì một thành phố nào đều muốn kéo thật nhiều du khách đến tham quan, nhưng xin lỗi, Barcelona thì không! 9 triệu du khách tham quan mỗi ngày! Người dân địa phương nơi như muốn nổ tung vì những phiền toái mà khách du lịch mang lại. Số lượng khách đã tăng gấp 15 lần so với những năm trước đây, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người dân địa phương.

Barcelona
Barcelona

Núi Everest

“Nóc nhà thế giới” nay dường như đã quá chật chội để chính phục. Hàng nghìn người đổ xô vào thử thách cùng độ cao đến mức chính quyền địa phương nơi đây đã hạn chế số lượng giấy phép cho người leo núi, người đi du lịch, cấm người mù, người tàn tật (trừ những người có giấy chứng nhận y tế) và những người leo núi solo (trừ khi có hướng dẫn).

Núi Everest
Núi Everest

Duprovnik

Được mệnh danh là “viên ngọc của vùng Adriatic”, thành phố Duprovnik gây nức lòng người đi du lịch bằng lối kiến trúc cổ kính từ thế kỷ 8, đồng thời khó lòng bỏ qua những ngôi nhà lợp mái đỏ đầy rực rỡ. Tuy nhiên, cũng như bao thành phố trên, số lượng du khách kéo về đây tăng lên đột biến sau khi được sử dụng làm khung cảnh cho thủ phủ King’s Landing của nhà Lannister trong series Trò Chơi Vương Quyền nổi tiếng. Chính phủ đã quyết định đặt số lượng du khách mỗi ngày chỉ khoảng 4.000 người và duy trì được vị thế của họ trên bản đồ di sản UNESCO.

Thành phố Duprovnik
Thành phố Duprovnik

Venice

Đảo Venice là điểm đến cho tình yêu và sự lăng mạng tột cùng. Nơi đây có những công trình kiến trúc cổ kính và thơ mộng như quảng trường và nhà thờ thánh Marco, Cung điện Doges. Hãy tưởng tượng mình ngồi trên những chiếc thuyền du ngoạn giữa con kênh đào xanh mát. Nhưng thật đáng tiếc vì không chỉ mình bạn muốn được như thế, vì 30 triệu người đang đứng sau chờ đợi để được tham quan.

Thành phố Venice
Thành phố Venice

Bhutan

Mặc dù chính phủ đã ra sức đánh phí khách du lịch khá cao. Tuy nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của Bhutan, khó lòng mà khách du lịch có thể dừng chân lại được. Hệ sinh thái đã trở nên rất mỏng manh, đó chính là điều người dân lo sợ nhất!

Bhutan
Bhutan

Quần đảo Galápagos

Quần đảo Galápagos
Quần đảo Galápagos

Chính phủ Ecuador đang cố gắng trấn áp người dân đang tăng lên quần đảo núi lửa này bằng cách đưa ra các quy định mới cho thấy những người nhập cư cần có nhiều giấy tờ khác nhau bao gồm thư của người cư trú mời họ ở lại.

Cinque Terre

Mang đậm dấu ấn của Địa Trung Hải, vùng Cinque Terre với những ngôi làng nhỏ xứng đáng trở thành di sản vì độ tuyệt đẹp của nó đã thu hút hàng triệu du khách từ năm 2015. Năm ngôi làng đẹp như tranh: Riomaggiore, Vernazza, Manarola, Corniglia và Monterosso tại vị trên sườn đồi bậc thang với những cánh đồng trải dài và được nối với nhau bằng một con đường ven biển dài 42km.

Cinque Terre
Cinque Terre

Phong cảnh hữu tình, con người như được quyện với đất trời, chính là lí do vì sao người người đều kéo về vùng đất này. Người dân chủ yếu trồng nho hay đánh bắt, nhưng du lịch vẫn là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, do lượng người kéo đến đột biến, gần 2,5 triệu dân kéo về đây, Chính phủ đã quyết định một mức hạn ngạch dành cho du lịch, đó chính là tổng doanh thu mà năm ngôi làng này cộng lại không vượt quá 1.5 triệu đô, nhưng thực sự vẫn chưa được thực hiện.

Xem thêm:

8 địa điểm không thể bỏ qua trong mùa lễ hội năm 2018

7 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới năm 2018

Lược dịch: Lê Chí (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, nguồn tham khảo: edition)

cùng chuyên mục

No more