Hot women 03/02/2018

Angela Phương Trinh: “Nỗ lực trở thành cô gái ngoan”

Bài Tri Duc

[ELLE Man tháng 12/2017] Lần đầu chụp ảnh cho ELLE Man, Angela Phương Trinh không chỉ toát lên sự ngọt ngào của tuổi 20 mà còn là sức hút thân thiện của một cô gái sống chan hòa.

Angela Phương Trinh đến studio đúng hẹn, ân cần đem theo bánh trái mời ê-kíp vừa lúc ai cũng cần nạp năng lượng cho buổi chiều muộn. Trinh trò chuyện từ tốn, suy nghĩ rất kỹ trước mỗi lần chia sẻ nhưng không ngần ngại khẳng định những suy nghĩ riêng tư về nỗ lực… “Em ngoan mà”.

16 angela phuong trinh - elle man 1

Angela Phương Trinh thích mặc đồ gợi cảm nhưng không phản cảm. Em thích ý tưởng về thần vệ nữ và biểu tượng tôn vinh phụ nữ. Dù không rõ về tác phẩm thần vệ nữ, nhưng quan điểm của em là cái đẹp không sinh ra từ chuẩn mực nào cả. Phụ nữ đẹp nhất khi họ được tự do và cảm thấy được trân trọng.

Angela Phương Trinh nghĩ hạn chế của sự gợi cảm là thiếu vắng cảm xúc. Người ta thường nghĩ gợi cảm là thân hình đẹp bốc lửa và ăn mặc sexy nhưng đó chỉ là hình thức, nó rất dễ bị nhầm lẫn. Gợi cảm thật sự là phải bộc lộ được thần thái, bản chất bên trong. Mặc kín hay hở không quyết định độ gợi cảm hay sức hút của một người nam hay nữ.

Angela Phương Trinh tin vào sức quyến rũ và nét gợi cảm của mình. Em là người có sẵn thần thái rồi, thân hình của em cũng đẹp mà. Điều cần thiết bây giờ là em phải tập luyện thêm để hoàn thiện và gìn giữ vẻ ngoài của mình. Em không xem nhẹ yếu tố nào hết.

Angela Phương Trinh là người vừa cầu toàn vừa liều lĩnh. Ăn mặc táo bạo chỉ là một phép thử, nó không hoàn toàn là con người em đâu. Em phải thử nhiều mới biết mình hợp với điều gì. Em cầu toàn nên em rất cầu thị, em biết tiếp thu trước mỗi thử nghiệm của mình.

Angela Phương Trinh quan tâm đến đôi mắt của đàn ông lắm. Nên em tin sự gợi cảm của em trong đôi mắt của họ, em tin họ có để ý đến ngoại hình bắt mắt, thần thái, khả năng giao tiếp duyên dáng của em và yếu tố rất quan trọng là em biết chú trọng cách ăn mặc. Em cho rằng điểm mạnh của mình chính là body và năng lượng đầy sức sống.

Angela Phương Trinh thích người đàn ông ít nói và phải có khí chất. Họ không cần đẹp nhưng duyên dáng, trầm tính, nói câu nào phải “chết” người câu đó. Em không thích đàn ông nói quá nhiều.

Angela Phương Trinh đang tìm một người đàn ông cho mình cảm giác an toàn và chắc chắn. Em thích đứng từ xa và ngắm nhìn đối tượng của mình. Cảm giác thích một ai đó không thể cứ lao vào yêu ngay được. Phải quan sát và xem xét con đường về lâu về dài của cả hai người như thế nào đã. Em rất kiên nhẫn quan sát đối tượng của mình từ xa và cân nhắc rất kỹ, nếu hai người đến với nhau rồi thì sẽ như thế nào?

Angela Phương Trinh không thích yêu người đàn ông là người làm cùng nghề, quá phức tạp, chắc chắn đó không phải là bờ vai vững chãi em muốn dựa vào. Tốt nhất họ nên là những người làm việc kinh doanh. Đàn ông làm việc trong lĩnh vực kinh doanh có cái nhìn thực tế, có công việc ổn định, cho mình cảm giác an toàn, đỡ lo lắng hơn.

16 angela phuong trinh - elle man 2

Trong mối quan hệ tình cảm, em luôn biết lúc nào mình cần là mèo, lúc nào nên là hổ. Em thích những sắc thái đa dạng trong tình yêu, thích thể hiện nhiều tính cách khác nhau. Và em sẽ là hiện thân của nhiều đặc tính của nhiều con vật như cả con thỏ, con nai, con cáo… Hãy nên là nhiều con chứ đừng là một.

Những lúc nào chỉ có hai người, em sẽ là hổ, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ để sẵn sàng thể hiện bản năng sắc sảo: “Em thật sự muốn làm gì và em không thích chuyện gì”(cười). Còn nếu là mèo, em sẽ là một con mèo nũng nịu nhưng kiên định. Em không quá mè nheo hay mít ướt đâu. Người đàn ông của em chắc chắn phải luôn hiểu được em đang cần gì. Cả hai phải thẳng thắn bày tỏ cho nhau biết suy nghĩ của đối phương.

Tìm kiếm những người đàn ông an toàn vậy em có phải là một lựa chọn an toàn đối với một người đàn ông? Em nghĩ nếu một người nào đó muốn chinh phục mình thì họ đã phải biết em là ai, em làm gì, chuẩn bị tâm lý vững vàng để theo đuổi một cô gái làm việc trong showbiz. Đàn ông yêu em cần nhiều bản lĩnh lắm. Nếu đàn ông nào e ngại em thì họ cũng đâu đáng để em phải mất thời giờ.

Một người đàn ông quyến rũ là người không quá vồn vã với em. Bí quyết chinh phục Angela Phương Trinh là nếu ai đó thích em thì họ cứ lơ em đi. (cười lớn)

Phẩm chất của một Quý ông trong mắt em đó lại sự hài hước và tính chung thủy. Đàn ông đã trải qua bao nhiêu mối tình hay bao nhiều đời vợ, với em đều không là vấn đề. Nhưng một khi bắt đầu mối quan hệ cùng nhau nhất thiết phải biết một và chỉ một mà thôi. Khi hết yêu nhau thì kết thúc rõ ràng để bắt đầu mối quan hệ khác. Em không đặt nặng tiêu chuẩn ngoại hình hay tuổi tác cho đối tượng của mình đâu. Chỉ cần họ phải đang độc thân, đừng đang có vợ hay có người yêu.

Angela Phương Trinh rất điên cuồng và hết mình với tình yêu nhưng cũng sẵn sàng lạnh lùng dứt bỏ nếu nhận ra dấu hiệu của sự lừa dối.

Angela Phương Trinh chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục một người đàn ông nào đó.

Một người đàn ông tinh tế là người không chỉ biết em thích gì mà cần phải biết những người thân trong gia đình em thích gì.

Khoảnh khắc lãng mạn nhất với em là được người yêu nấu đồ ăn cho. Hay khi hai người đứng trước biển, đột nhiên người ta sẽ choàng một sợ dây chuyền trên cổ mình.

Angela Phương Trinh nghĩ cô gái nào cũng tham lam trong vấn đề tình cảm. Em nghĩ phụ nữ có quyền đòi hỏi đàn ông biết quan tâm đến họ qua việc hiểu những nhu cầu của họ trong cuộc sống, bao gồm cả mưu cầu vật chất.

Kinh nghiệm trưởng thành từ tình yêu của em đó là yêu thì nên kín đáo. Tình yêu là chuyện của hai người. Chia sẻ nhiều quá dễ phải chịu đựng những áp lực không đáng có. Em không thích chuyện riêng của mình trở thành tâm điểm rần rần của đám đông.

Em không có kế hoạch tuổi nào thì nên kết hôn. Angela Phương Trinh mà đã yêu quá là cưới thôi.

Nếu cuộc đời đưa đẩy đến tình huống phải lựa chọn giữa sự nghiệp và yêu, em chọn luôn là sẽ từ bỏ người yêu. Công việc hay sự nghiệp của em cũng là ước mơ và con người em. Nếu người yêu không tôn trọng việc mình làm thì trên đời này thiếu gì người đàn ông khác nữa, tại sao mình cứ phải đâm đầu vào mối quan hệ khiến mình không được là chính mình? Em tin vẫn luôn có người sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ mình. Tìm kiếm người đàn ông cho đời mình rất quan trọng nhưng đừng để họ trở thành điều duy nhất quyết định hạnh phúc của mình.

Angela Phương Trinh ngoan nhất khi cứ là Angela thôi, tưng tửng, hài hước, ngọt ngào, chăm chỉ, thích quan tâm đến người xung quanh và cảm thấy hạnh phúc mỗi lần được giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Em ngoan mà!

Em không theo đuổi hình tượng chuẩn mực nào cả. Em không ăn mặc phản cảm, em không phát ngôn bừa bãi, không có những mối quan hệ với đàn ông đã có gia đình, em chỉ biết tập trung vào kế hoạch công việc mình đang ấp ủ… Anh nghĩ đi, ai có thể ghét một cô gái như vậy nữa chứ?

Sắp qua hết tuổi 22 rồi, em thấy mình đang là người biết cách trở nên chín chắn. Em đang thay đổi. Biết suy nghĩ trước khi nói. Nếu trước đây có thời gian em rất thích tụ tập, đi chơi với bạn bè thì giờ em dành thời gian đó lao đầu vào phòng tập gym, hoặc ở nhà với mẹ. Thú vui của em là coi gameshow với em gái hoặc hai chị em nghêu ngao ngồi hát trước dàn karaoke tại gia.

Mỹ thuật: Dzũng Yoko – Hình ảnh: Kỳ Anh Trần

Sản xuất: Nhân Huỳnh – Stylist: Hensi Lê

Bài: Ngô Hạ – Make up: Minh Lộc

Trang phục: Dolce & Gabbana, Versace

Xem thêm:

Diễm My 9x: “Mạnh mẽ thì vẫn cần tình yêu”

Taylor Hill – Thiên thần “mãi mãi quyến rũ” của Victoria’s Secret

cùng chuyên mục

No more