Nhân vật 15/08/2017

Choáng ngợp trước gia thế của “Ông hoàng con” Money Kicks

Bài ELLE Team

“Ông hoàng nhỏ tuổi” Rashed Belhasa hay còn gọi là Money Kicks đến từ “thành phố vàng” Dubai đã khiến nhiều người trầm trồ trước cơ ngơi đồ sộ của mình.

Việc mới đây Money Kicks khoe chiếc siêu xe Ferrari được “gói” trong lớp decal Supreme x Louis Vuitton cực hyped đã khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú. Tuy nhiên với giới nhà giàu và giới mộ điệu thì Money Kicks không hề là một cái tên xa lạ!

Money

Việc sở hữu một vườn thú mini trong nhà với hơn 50 con sư tử, thú sưu tập những chiếc siêu xe dù vẫn chưa đến tuổi điều khiển (cậu chỉ mới 15) hay chi ra 5.000 USD mỗi tháng cho việc mua sắm quần áo từ những thương hiệu street style đình đám không còn là một điều gì đó xa lạ với những ai biết cậu, bởi Money Kicks là cậu ấm của một nhà tài phiệt đến từ đất nước giàu nhất nhì hành tinh, Dubai . Cùng ELLE Man tìm hiểu về ông chủ nhỏ Rashed Belhasa nhé!

Rick Kicks 1

Rashed Belhasa hay còn gọi là Money Kicks chỉ mới 15 tuổi, hiện đang học lớp 11, con trai của tài phiệt ngành xây dựng Dubai, Saif Ahmed Belhasa. Có người cha là doanh nhân giàu có bậc nhất ắt hẳn cái bóng ấy quá lớn thôi thúc cậu được trở thành bản sao của cha khi còn trẻ. Sự ảnh hưởng ấy không chỉ được thấy ở lối sống và sở thích xa hoa, mà còn nằm trong hướng đi kinh doanh của mình. Cậu bé từng chia sẻ rằng trong một vài năm tới, cậu muốn thấy bản thân thành công khi làm chủ sở hữu 10 doanh nghiệp với thương hiệu Money Kicks LLC.

Money Kicks 4

money-kicks5

money kicks

money kicks

Tính tới thời điểm hiện tại cậu đã sở hữu 200.000 đôi giày sau hai năm “tích góp” với giá trị lên đến $1.000.000, ngoài ra cậu còn sở hữu cả thương hiệu giày riêng: Kings Ambition và Money Kicks. Đôi khi cậu chi 5.000 USD để chỉ mua một đôi giày. Lại có khi “ông hoàng con” này sẵn sàng bỏ ra 8.000 USD để sở hữu đôi sneakers mình yêu thích. Thú vui tiêu tiền của cậu không chỉ dành cho những đôi giày mà cậu còn chịu khó đầu tư cho cả những trang phục streetwear với  số tiền chi hàng tháng là 5.000 USD, những thương hiệu thời trang  streetwear yêu thích của cậu hiện tại bao gồm: Philipp Plein, Supreme, Supreme x Louis Vuitton, BAPE, OFF-WHITE, G-Star RAW…

Money Kicks 2

Ngoài gia tài thời trang đồ sộ, cậu bé còn gây “sốt” bởi độ chịu chơi khi xây hẳn một sở thú mini ngay trong biệt thự gia đình, để thỏa mãn thú vui yêu động vật của ông hoàng này tự thưởng cho mình 400 con thú quý hiếm: sư tử, hổ, khỉ, và một loạt báo,  báo gêpa , báo đen,… Trong đó, cậu sở hữu 50 con sư tử (bọn chúng được đặt tên khác nhau), 6 con liger quý hiếm (con lai từ sư tử đực và hổ cái) – chỉ có 60 con trên thế giới, một con vua báo săn thuộc hàng cực hiếm và nhiều hổ trắng.

Money Kicks 6

money kicks - elle man 6

Cuộc sống xa hoa tột bật của Rashed Belhasa khiến cho các ngôi sao thế giới khá hào hứng và muốn một lần ghé thăm, do vậy ngoài tiêu tiền ra thì thú tiêu khiển của cậy nhỏ là tiếp đón các siêu sao thế giới. Thật thú vị khi chỉ cần ngồi tại nhà mà vẫn có thể làm bạn với hàng loạt người nổi tiếng. Danh sách người nổi tiếng mà cậu được gặp có thể khiến người hâm mộ phải “khiếp sợ”: Cristiano Ronaldo, Thành Long, Luis Figo, Mariah Carey, Nicky Minaj, Wiz Khalifa,…

Money Kicks 3

money kicks - elle man 1

money kicks - elle man 2

money kicks - elle man 3

money kicks - elle man 4

money kicks - elle man 5

Money Kicks 7

Không chỉ biết hưởng thụ khi mình đang “ngậm thìa vàng” mà Money Kicks đã tự kiếm tiền bằng chính khả năng kinh doanh thiên bẩm. Số tiền vốn ban đầu cậu có được từ việc nhận một khoản “trợ cấp nho nhỏ” từ ba mẹ để kinh doanh, ngoài ra cậu nhận tiền hoa hồng nhận từ thương hiệu Crep Protect (sản phẩm bảo vệ giày) mà mình đầu tư. Rashed Belhasa còn là đại sứ thương hiệu cho Trung Đông và tất nhiên với mức độ nổi tiếng của mình, cậu được nhận một số tiền lớn từ việc tham gia các sự kiện ở Dubai. Rashed tự vạch ra cho mình kế hoạch mở rộng sự nghiệp ở Dubai trong tương lai phát triển thương hiệu của riêng mình lấy cảm hứng từ Up NYC của Fat Joe, “ông hoàng nhỏ” vừa thành lập hai thương hiệu quần áo , một thương hiệu được gọi là Money Kicks , còn lại là KA1 (King of Ambition).

Money Kicks 3
Ông hoàng lớn Saif Ahmed Belhasa và ông hoàng nhí Rashed Belhasa.

Bên cạnh những người ngưỡng mộ tài năng và khối tài sản kếch xù mà cậu đang có thì cũng không ít người lại tỏ vẻ ghen tị, chỉ trích thói sống xa hoa của ông hoàng trẻ tuổi. Nhưng cậu vẫn bình thản đón nhận những lời nói ác ý từ cư dân mạng. Cậu nhóc 15 tuổi này đã từng chia sẻ ý kiến trước dư luận rằng: “Tôi vẫn khiêm tốn và tiếp tục đối xử với mọi người như tôi muốn mọi người đối xử với mình. Tôi không thể kiểm soát hết tất thảy ý kiến của mọi người , tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho họ và tha thứ cho họ”.

https://www.instagram.com/p/BW8HZiwFgRE/

__

Phan Tịnh Tâm (Tham khảo: Highsnobiety)

 

No more