Đôi khi trong chuyện tình yêu, chúng ta quên mất nửa kia của thế giới

Bài Tri Duc

“Phụ nữ là một tạo vật tuyệt vời nhất được Thượng Đế sáng tạo, và chỉ người đàn ông xứng đáng nhất mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn”.

Không phải ngẫu nhiên khi Thượng Đế lại tạo ra Eve từ xương sườn của Adam để chàng bớt cô đơn mà không phải ngược lại. Ám chỉ rằng phụ nữ chính là mảnh ghép quan trọng để một người đàn ông trở nên hoàn hảo, là một hình bóng không thể thiếu trong câu chuyện tình yêu của cuộc đời. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi lại gọi phái đẹp là “nửa kia của cuộc sống”, đàn ông chẳng thể nào trọn vẹn nếu chưa tìm thấy một nửa hòa hợp với mình.

Từ cổ chí kim, phần lớn những ca từ, thi họa đẹp đẽ đều xoay quanh nhan sắc và phẩm chất cao đẹp của người đàn bà. Xã hội càng phát triển, vai trò người phụ nữ càng to lớn, vừa gồng gánh công việc xã hội cũng như chu toàn việc nhà. Nhưng không phải đàn ông nào cũng nhìn thấu và trân trọng tạo vật tuyệt vời ấy. Cấu tạo sinh học của đàn ông thường được ví von như “một đường thẳng mênh mông”, chỉ chú ý và hứng thú với những thứ rõ ràng hiển nhiên mà quên đi những tiểu tiết. Ngược lại, đàn bà là những “con ngõ nhỏ đầy chất thơ” mà ta phải lắng tâm nhẹ nhàng thì mới chiêm ngưỡng được trọn vẹn.

Trong chuyện tình yêu, phụ nữ thật lòng chẳng thổ lộ nhiều lời, có những tâm sự nhỏ nhặt họ chỉ muốn gửi gắm qua cử chỉ nhưng vì vô tình hay hữu ý mà đàn ông phớt lờ đi, hiển nhiên điều đó làm họ tổn thương. Vậy nên với một chút “liệt kê tật xấu” sau đây mà tôi xem lời nhắc nhở cho chúng ta thay đổi, dù đang có hoặc tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp, để yêu thương họ hơn khi ngày vinh danh phụ nữ đang đến gần.

Đàn

Quên mất rằng họ làm đẹp là vì ai?

Đàn ông thường thấy khó hiểu khi không hiểu lý do vì sao phụ nữ tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho nhan sắc khi vốn dĩ họ đã rất đẹp. Phụ nữ tất nhiên tự hiểu bản thân, nhưng lại càng muốn mình lộng lẫy hơn khi bên cạnh bạn, đặc biệt trong những dịp quan trọng. Chứng tỏ họ tôn trọng người mình yêu, muốn bạn hãnh diện khi sánh đôi. Họ làm đẹp vì bạn cũng như cho chính bản thân, bởi họ là “phái đẹp”. Thay vì cằn nhằn hay đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, hãy dành thời gian đó để ngắm nhìn người phụ nữ bạn yêu loay hoay với những thỏi son hay masscara cùng những lời khen tặng, điều đó thật thú vị và đáng yêu.

chuyen tinh yeu - make up - elle man

Hời hợt với những cố gắng của nàng

Ngoài địa vị xã hội, họ lại đảm đương phần lớn công việc nhà. Những bữa cơm dọn sẵn, quần áo ngăn nắp trong tủ hay phòng tắm được cọ rửa sạch sẽ là nhờ ai? Hãy để ý một chút, dành cho nàng những lời cảm ơn chân thành, và tất nhiên hãy xắn tay áo vào phụ giúp. Một người đàn ông quyến rũ là người biết làm việc nhà (dù có thể không giỏi) và biết tôn trọng người mình yêu.

chuyen-tinh-yeu-helps-women-with-houseworks-elle-man

Gia trưởng và luôn nghĩ rằng bạn gái là mẹ 

Ngược lại với trường hợp trên, nhiều gã đàn ông quá ỷ lại phụ nữ và mặc định những điều mẹ họ làm thì người yêu cũng phải làm. Họ cho rằng mọi công việc nhà là việc của phụ nữ và chỉ nằm ườn ra đấy mà không hề phụ giúp. Mẹ có thể yêu và nuông chiều bạn vô điều kiện, nhưng tình yêu trai gái được xây dựng lâu dài từ sự tôn trọng đến từ hai phía. Thật tội nghiệp nếu một cô gái phải chịu đựng kiểu người như vậy.

Chỉ bông đùa, không nghiêm túc

Đàn ông yêu bằng mắt, đó là yếu tố sinh học nên hiển nhiên chúng ta luôn bị cuốn hút bởi những tạo vật đẹp đẽ. Nhưng khi đã hẹn hò thì hãy xác định trách nhiệm với người ấy. Đàn ông trưởng thành biết dùng lý trí để nhận ra đâu chỉ là rung cảm nhất thời và đâu là một mối quan hệ đáng gắn bó. Hãy rõ ràng với những đối tượng khác xung quanh. Đừng bao biện nếu phạm lỗi, hãy nhận lỗi và chấp nhận hậu quả. Phải hiểu rằng “đàn ông hào hoa” là ân cần và gần gũi với chỉ duy nhất người con gái của mình, để những cô gái khác nhìn vào người yêu của bạn với con mắt ngưỡng mộ thay vì thương hại.

chuyen tinh yeu - doesnt want serious relationship - elle man

Ngại những cô nàng chủ động

Tuy xã hội đã bình đẳng nhưng vẫn còn một số nam giới cảm thấy khó chịu khi phụ nữ chủ động trong tình cảm hay thể hiện nhiều sự quan tâm, tệ hơn khi nghĩ rằng có động cơ nào sau đó. Đúng là có động cơ, nhưng chỉ là họ không thể kiềm chế được tình cảm dành cho bạn. Đừng để trở thành kẻ “có phúc mà không biết hưởng”.

chuyen tinh yeu - active girl - elle man

 

Ngại thể hiện xúc cảm

Nhiều khi trong chuyện tình yêu, đàn ông Việt ngại bày tỏ cảm xúc công khai dù yêu rất nhiều, vì sợ rằng điều ấy khiến mất đi hình ảnh “rắn rỏi” và khiến phái đẹp không xem trọng. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm, phụ nữ trưởng thành và yêu bạn thật lòng sẽ rất cảm kích điều đó, họ hiểu rằng những cảm xúc chỉ đến từ một trái tim chân thành.

chuyen tinh yeu - a man cant easily express love feeling - elle man

Quên mất rằng “Hết tình thì còn nghĩa”

Là đàn ông thì đừng bao giờ quên câu nói này. Dù chia tay vì lý do gì thì hãy dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, bởi dẫu sao thì cả hai cũng có một quãng thời gian bên nhau cùng những kỉ niệm. Hãy trân trọng những người cũ, vì đó là một trong những phẩm giá của quý ông mà mọi người đều ngưỡng mộ.

11

Lời kết

Như một lần nữa khẳng định, để khám phá trọn vẹn kho báu tuyệt đẹp nhất của tạo hóa, bạn phải trở thành một quý ông xứng đáng. Hãy chú tâm đến “con ngõ nhỏ” đầy xúc cảm và ta sẽ hiểu được người phụ nữ của mình xinh đẹp đến nhường nào. Xin trích dẫn dòng tâm sự của một người con gái đáng yêu mà tôi quen biết: “Hãy cố gắng hiểu, thông cảm, chiều chuộng và mỉm cười với em dù điều đó có vô lý và điên khùng cách mấy nếu Anh là người yêu của em. Đổi lại, Anh sẽ là ông hoàng của trái tim em”. 

Bài: Đức Nguyễn (Tạp chí Phái Đẹp – ELLE)

 

No more