Thể thao 01/09/2017

Vòng loại World Cup: Hà Lan vs Pháp – Lốc nhẹ gặp núi cao

Bài ELLE Team

Đương kim hạng 3 World Cup 2014 không còn là chính mình khi thất bại trong 3 trận vòng loại World Cup 2018 và có nguy cơ không thể giành được chiếc vé đến Nga mùa hè năm sau.
vong loai world cup - elle man 1
Ảnh: BBC

Tại lượt trận vòng loại World Cup 2018 diễn ra vừa qua, Hà Lan hành quân đến sân vận động Stade de France, Paris để đối đầu với Pháp trong tâm thế bắt buộc phải thắng. Trước đó, với quyết tâm “thay máu” mạnh mẽ, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã cho sa thải HLV Danny Blind, thay thế bằng tân thuyền trưởng Dick Advocaat. Trước thực trạng nền bóng đá nước nhà đang sa sút nghiêm trọng, HLV Dick Advocaat cho gọi lại đội tuyển những cựu binh như Wesley Sneijder, Arjen Robben,… – những cái tên đình đám một thời từng đưa Hà Lan đến với chiếc huy chương đồng World Cup 2014 với hy vọng nhờ vào bản lĩnh cũng như kinh nghiệm trận mạc của các cựu binh sẽ giúp đội tuyển giành chiến thắng. Song giải pháp tình thế này cũng không đủ để cứu tuyển Hà Lan thoát khỏi khủng hoảng.

Trước dàn cầu thủ trẻ trung và đang trên đà thăng tiến của đối thủ, Hà Lan thua sút cả về thể lực lẫn chiến thuật, do đó phải nhận bàn thua sớm từ phút 14 do công của Griezmann. Thẻ đỏ của tiền vệ kì cựu Strootman giữa hiệp 2 của trận đấu đã nhấn chìm hoàn toàn mọi hi vọng lội ngược dòng của đội bóng Cơn lốc màu da cam. Trong thế trận lấn lướt, Pháp dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa, trong đó có cú đúp của Lemar và bàn thắng phút bù giờ của Mbappe, chính thức kết liễu đối thủ với tỷ số tưng bừng 4 – 0.

Chiến thắng đậm khiến tuyển Pháp giành lại được ngôi đầu bảng A, qua đó càng nắm chắc chiếc vé đến Nga mùa hè năm tới. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đội tuyển Hà Lan tuột xuống thứ 4 bảng đấu với chỉ 10 điểm sau 7 trận, chiếc vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nga vào năm tới ngày càng vụt khỏi tầm tay. Tuy nhiên, Cơn lốc màu da cam vẫn có hy vọng giành được chiếc vé vớt khi trong trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển bất ngờ thất bại trên sân khách trước Bulgaria với tỷ số 3 – 2. Như vậy, nếu muốn góp mặt tại Nga vào năm sau, thầy trò HLV Dick Advocaat buộc phải toàn thắng ba trận còn lại của vòng loại World Cup 2018, dù đây là một điều không hề dễ dàng đối với một công trình ngổn ngang và chưa tìm được hướng đi như tuyển Hà Lan thời điểm hiện tại.

vong loai world cup - elle man 2
Ảnh: BBC

Từ sau chiếc huy đồng World Cup 2014, bóng đá Hà Lan chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Giờ đây, Cơn lốc da cam đã gặp phải ngọn núi cao thực sự, đối mặt với thách thức phải thắng trước mắt, liệu Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ làm gì để vực dậy một nền bóng đá vốn là một thế lực hùng mạnh bậc nhất Châu Âu chỉ vài năm về trước? Hay họ sẽ tiếp tục rơi sâu vào khủng hoảng rồi đành ngậm ngùi chấp nhận lỡ hẹn với giải bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào mùa Hè năm sau?

Khánh Nguyên (Theo Tạp chí Phái Mạnh ELLE)

cùng chuyên mục

No more