Justin Timberlake tại Super Bowl 2018: An toàn và lạc lõng?

Bài ELLE Team

Dù được hâm nóng bằng các tranh cãi trước đó, phần trình diễn năm nay của Justin Timberlake tại Super Bowl bị nhiều người đánh giá là quá nhàm chán và an toàn.

“Bạn có thích tôi không?” Đó là câu hỏi tiềm ẩn rung lên ở trung tâm trong mỗi bài hát của chàng ca sỹ sở hữu giọng hát quyến rũ chết người – Justin Timberlake. Và kỳ lạ thay trong show diễn Super Bowl ngày hôm nay, rất tiếc, câu trả lời của nhiều người là không. Những bản hit hay nhất của anh trải dài khắp chương trình với kỳ vọng đốt cháy sân khấu hàng chục triệu người theo dõi qua truyền hình nhưng Justin Timberlake đã biến chúng trở thành một màn trình diễn có phần quá an toàn, hệt như trên một lễ trao giải hoặc trên một tour diễn nào đó của mình. Sự bùng nổ, thứ mà mỗi nghệ sĩ khi trình diễn ở Super Bowl đều phải đem đến lại thiếu vắng trong màn trình diễn lần này của Justin.

justin timberlake -elle man 5
Màn trình diễn năm nay của Super Bowl khiến nhiều người thấy quá an toàn.

Gần đây, Justin Timberlake đã phát hành “Man of the Woods”, album được xem là yếu ớt và kém nhất trong sự nghiệp của anh và màn trình diễn tại Super Bowl có thể trở thành một bước ngoặt hoàn hảo để “cứu vớt” album này. Cũng giống chính cách Lady Gaga đã mang “Million Reasons” leo thẳng lên vị trí thứ 4 tại Billboard Hot 100 với màn trình diễn huyền thoại tại sân khấu năm ngoái.

justin timberlake -elle man 8
Màn trình diễn thành công của Lady Gaga vào năm ngoái cũng là một trở ngại lớn của Justin Timberlake.

Ngoài ra, trước ngày diễn, có nhiều thông tin nam ca sĩ sẽ có một tiết mục song ca với huyền thoại quá cố Prince bằng công nghệ Hologram nhằm tri ân ông. Thông tin này đã khiến màn trình diễn của Justin trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, trong khi đó người hâm mộ của Prince phản đối mạnh mẽ điều này.

Lý do là vì chính Prince đã từng phản đối rất mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ Hologram với các ca sĩ quá cố vì ông cho rằng chúng thiếu tôn trọng và phần xuất hiện của họ hệt như “ma quỷ”. Ngoài ra, vào năm 2005 Justin cũng từng có nhiều tranh cãi mỉa mai Prince qua các ca khúc “Sexy Back” và “Give it to me” khiến cho nam ca sĩ này bị nhiều người cho rằng “lố bịch” và “trơ trẽn”. Nhưng cũng nhờ vậy, công chúng trở nên tò mò và trông đợi hơn vào lần xuất hiện này của Justin Timberlake.

Lần cuối cùng Justin biểu diễn tại Super Bowl, cách đây năm 2004 đã gây ra tranh cãi lớn sau khi anh hát dứt câu “Bet I’ll have you naked by the end of this song” rồi bất ngờ giật mạnh phần trên trang phục sân khấu của Janet Jackson, khiến phần ngực của cô bị lộ ra trước hơn 90 triệu người xem truyền hình. Tai nạn này, được cho rằng đã góp phần đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Janet Jackson.

justin timberlake -elle man
Scandal năm 2004 với Janet Jackson khiến nhiều người phản đối sự trở lại lần này của Justin Timberlake.

Chính vì thế nhiều người cho rằng lần quay trở lại này của Justin Timberlake như là một ví dụ điển hình về cách mà những người đàn ông da trắng dễ dàng nhận được sự tha thứ, trong khi những người khác (da màu hay phụ nữ) phải nhanh chóng im lặng bước ra khỏi vị trí của mình.

Và cuối cùng hôm nay, Justin Timberlake cuối cùng cũng xuất hiện với bộ suit nhiều họa tiết đầy nổi bật và trình diễn hàng loạt hit của mình. Anh được vây quanh bởi các vũ công mặc những bộ trang phục hỗn loạn mà theo nhiều bình luận cho rằng họ đã lầm tưởng đây là một quảng cáo cho hãng quần áo GAP.

justin timberlake -elle man 9
Nhiều người nhận xét dàn vũ công của nam ca sỹ giống như một quảng cáo của GAP.

Justin Timberlake có lẽ đã quá chú ý vào các điệu nhảy của mình mà quên mất đi phần giọng hát. Giọng của anh được che lấp bởi playback, dù thi thoảng người ta vẫn nghe được chúng xuất hiện một cách mờ nhạt và có phần yếu ớt. Việc lạm dụng playback có lẽ cũng đã khiến âm nhạc ngày hôm nay thiếu bùng nổ và kém sức sống hơn.

Madonna cũng đã từng lipsync gần hết màn trình diễn của mình tại Super Bowl 2012, tuy nhiên chính thần thái, kỹ năng trình diễn và các chiêu trò sân khấu của “Nữ hoàng nhạc Pop” đã “thổi bay” tất cả khán giả, trong khi những điệu nhảy sexy và dàn vũ công của Justin dường như chưa thể làm được. Người ta cần một cái gì đó bất ngờ và thú vị hơn là những màn trình diễn nóng bỏng trên nền nhạc playback. Hiệu ứng gương trong ca khúc “Mirror” và sự sôi động của “Can’t Stop The Feeling” có lẽ vẫn chưa đủ.

justin timberlake -elle man 4
Dù “nhép” hầu hết các ca khúc, nhưng thần thái nữ hoàng và việc dàn dựng sân khấu hoành tráng đã giúp Madonna chinh phục khán giả.

Trong hôm nay, rõ ràng Timberlake không thực sự sống trong âm nhạc của mình. Âm nhạc của Justin trong thập kỷ qua chắc chắn tuyệt vời và nhiều năng lượng hơn những gì anh mang tới tại Super Bowl. Nhiều khán giả cho rằng, dường việc tập trung vào việc diễn xuất bằng giọng nói trong các bộ phim hoạt hình của Hollywood đã khiến nguồn năng lượng trong âm nhạc của Justin Timberlake hao hụt ít nhiều.

justin timberlake -elle man 6
Giọng hát của Justin Timberlake cũng là một điểm trừ trong màn trình diễn lần này.

Trong tiết mục tri ân, không có công nghệ Hologram nào xuất hiện, chỉ có hình ảnh của Prince được chiếu lên một chiếc màn lớn tại sân vận động. Justin Timberlake đã quyết định trình diễn bài hát “I Would Die 4 U” trên các hợp âm của bản ballad năm 2006 “Until the End of Time”.

Có lẽ đây là lần “an toàn” đúng đắn duy nhất của Justin Timberlake trong show diễn dù chúng vẫn đang phải nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ nam ca sỹ quá cố.

justin timberlake -elle man
Dù không sử dụng công nghệ Hologram, Justin Timberlake vẫn nhận được nhiều chỉ trích vì những tranh cãi trước đó với nam nghệ sĩ quá cố Prince.

Ca khúc cuối cùng “Can not Stop the Feeling” chính là lúc khán giả cảm nhận được tinh thần của show diễn. Nhiệt huyết, cháy hết mình trên sân khấu, Justin cuối cùng cũng đã khiến khán giả tại đó phát cuồng và nhún nhảy cùng mình. Ngoài ra khoảnh khắc “selfie” của Justin cũng ghi điểm trong mắt của nhiều người hâm mộ. Nhưng tiếc thay, tinh thần nổi loạn và bùng nổ này xuất hiện quá trễ và dường như không thể cứu Super Bowl năm nay thoát khỏi tình cảnh trở nên an toàn đến nhàm chán.

justin timberlake -elle man 7
Phần trình diễn sôi động cuối cùng có lẽ chính là điểm nhấn lớn nhất của Super Bowl năm nay.

Hy vọng, nếu xuất hiện trong Super Bowl thêm một lần nữa, Justin Timberlake chẳng cần gồng mình chứng tỏ bản thân xứng đáng với bất cứ danh hiệu “hoàng tử” hay “ông hoàng” gì. Chỉ cần cháy hết mình trên sân khấu cùng với những điệu nhảy và giọng hát sexy chết người của anh là quá đủ để hạ gục khán giả.

Tổng hợp, Huy Anh (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, nguồn tham khảo: Nytimes)

No more