Nhân vật 02/03/2021

Kyril Louis-Dreyfus (Sunderland): Mộng vực dậy “Mèo Đen” của tỷ phú trẻ

Bài ELLE Man

Ở tuổi 23, với khối tài sản được định giá rơi vào khoảng 4 tỷ bảng, Kyril Louis-Dreyfus được Hiệp hội Liên đoàn Bóng đá Anh chấp thuận cho tiếp quản CLB Sunderland sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của Sunderland.

Kyril Louis-Dreyfus sẽ cùng cựu chủ tịch Stewart Donald cùng hai cổ đông khác là Juan Sartori và Charlie Methven dẫn dắt đội bóng có biệt danh “Mèo Đen”.

Chân dung vị tân chủ tịch Sunderland. Ảnh: Rex Features

Kyril Louis-Dreyfus – Chàng thiếu gia “ngậm thìa vàng”

Kyril Louis-Dreyfus sinh ngày 18/12/1997 tại Zürich, Thụy Sĩ. Thực chất Kyril không phải là một cái tên hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ túc cầu Pháp bởi anh chính là một trong ba người con của Robert Louis-Dreyfus, vị cố doanh nhân từng là cổ đông lớn của CLB bóng đá Olympique de Marseille. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 1996 cho đến khi Robert qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2009, Marseille đã dần tìm thấy con đường trở lại vinh quang nhờ vào sự hậu thuẫn của vị cổ đông này. Người cha quá cố của Kyril còn là một vị doanh nhân tài ba với tầm nhìn chiến lược. Từ 1994 đến 2001, ngày còn giữ chức Giám đốc điều hành của thương hiệu adidas, ông được xem như vị cứu tinh của công ty này. Trước đó, ông cũng đã có công vực dậy Saatchi & Saatchi, một công ty quảng cáo truyền thông toàn cầu tại Anh.

Vị cố doanh nhân tài ba Robert Louis-Dreyfus, cha của Kyril. Ảnh: Shutterstock

Mẹ của Kyril là Margarita Louis-Dreyfus, một nữ doanh nhân người Thụy Sĩ gốc Nga, hiện là chủ tịch tập đoàn Louis-Dreyfus. Được thành lập vào năm 1851, tập đoàn kinh doanh nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm và vận tải quốc tế với quy mô toàn cầu. Sau khi ông Robert qua đời, bà đảm nhận quyền tiếp quản CLB Marseille. Tháng 8/2016, bà Margarita đã bán lại đội bóng cho tỷ phú người Mỹ Frank McCourt.

Kyril cùng mẹ là bà Margarita trong một trận đấu của CLB Marseille năm 2012. Ảnh: Getty Images

Dù sống trong nhung lụa nhưng chàng thiếu gia 9x không vì thế mà phụ thuộc vào gia đình. Kyril cùng người anh sinh đôi của mình là Maurice hiện đang là một DJ ở Zürich đã sớm được mẹ giáo dục những bài học về kinh doanh. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã tới làm việc tại các đồn điền và xưởng nước ép ở Brazil. Họ còn chu du trời Nga và theo học trường nội trú tại Singapore. Bản thân Kyril cũng sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Harvard danh giá.

Kyril (phải) cùng anh trai Maurice tại trận đấu tưởng niệm người cha quá cố vào năm 2009. Ảnh: Getty Images

Tình yêu sâu đậm với môn thể thao vua

Không chỉ thừa kế khối tài sản kếch xù mà Kyril còn thừa hưởng tình yêu bóng đá nồng cháy giống với người cha của mình. Cậu bé Kyril từng là vị khách quen thuộc luôn đồng hành cùng cha tại sân vận động Vélodrome, nơi chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của đội chủ nhà Marseille. Năm 2012, mặc dù còn theo học tại một trường nội trú ở Singapore, anh vẫn quyết định bay sang Ý để chứng kiến chiến thắng của Marseille trước Inter Milan tại sân San Siro. Đây chính là trận đấu được xem như có ý nghĩa quyết định với đội bóng ở vòng 1/8 Champions League. Được biết, Kyril khá thân thiết với các cầu thủ và thường tới gặp mặt các ngôi sao tại phòng thay đồ của CLB.

Kyril và mẹ trong một trận đấu của Marseille vào năm 2018. Ảnh: PA Images

Từ 2017 đến 2018, Kyril từng theo học tại Học viện bóng đá và học thuật quốc tế Richmond (RIASA) trực thuộc Đại học Leeds Beckett. Cũng tại đây, anh đã thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn thể thao vua. Kamran Stead, cựu trợ lý huấn luyện viên khi được hỏi về cậu học trò cũ đã chia sẻ: “Kyril là một cầu thủ có kỹ thuật tốt, đồng thời cũng là một chàng trai trẻ lịch sự và thông minh. Thật không may, trong khoảng thời gian theo học tại RIASA cậu ấy đã gặp phải không ít chấn thương; tuy nhiên tôi vẫn có thể nhận thấy tính cạnh tranh ở cậu ấy theo một cách tích cực. Ngoài ra cậu ấy cũng là một người rất vui tính, cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.   

Kyril thời còn học tại RIASA (2017 – 2018). Ảnh: Trang web của RIASA

Bên cạnh việc theo học ngành Quản lý thể thao và kinh doanh, ngày còn nhỏ, Kyril từng có cơ hội được tiếp xúc với các hoạt động của CLB Marseille. Cựu chủ tịch Vincent Labrune cho hay, ông cho phép Kyril chứng kiến những thương vụ chuyển nhượng và quá trình đàm phán ký kết hợp đồng từ khi anh còn là một thực tập sinh tại đội bóng. Một thông tin thú vị bên lề, Kyril vốn là người hâm mộ trung thành của Football Manager. Đây là trò chơi mô phỏng việc quản lý bóng đá nổi tiếng yêu cầu người chơi đảm đương mọi vấn đề của CLB.

Chủ

Tân chủ tịch ôm hoài bão đem “Mèo Đen” trở lại ánh hào quang

Thông tin Kyril tiếp quản Sunderland đã thu hút nhiều sự chú ý từ các cổ động viên của đội bóng, bởi lẽ họ đang dần thất vọng về phong độ sa sút của CLB trong 3 mùa giải gần đây. Kể từ sau khi chia tay với Premier League hồi 2017 sau 10 mùa giải gắn bó, dường như chủ sân Ánh sáng sa sút không phanh. Hiện Sunderland rớt hạng xuống chơi tại League One, tương đương giải hạng ba trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh.

Ông chủ cũ của đội bóng là Stewart Donald từng công khai ý định chuyển giao quyền sở hữu CLB từ hồi tháng 7. Ông tiết lộ, thực chất có không ít nhà đầu tư từng thể hiện thiện chí muốn mua lại Sunderland, thậm chí còn đưa ra mức giá cao hơn so với Kyril; song, ông cho rằng những đề nghị ấy có lẽ không đem đến nhiều lợi ích cho đội bóng và cộng đồng. Sau buổi họp mặt với gia đình Kyril và cố vấn, ông Stewart vô cùng ấn tượng với kiến thức và vốn hiểu biết tích lũy được sau một thời gian dài làm chủ các đội bóng lớn tại Pháp và Bỉ. Ông cũng hy vọng được thấy CLB tiếp tục phát triển nhờ kinh nghiệm cùng kế hoạch hiệu quả của tân chủ tịch Kyril.

Cổ động viên Sunderland đang đặt nhiều kỳ vọng vào vị tân chủ tịch.

Sau khi đạt được thỏa thuận mua lại Sunderland vào đêm Giáng sinh, Kyril Louis-Dreyfus lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào hôm 10/2. Kyril bày tỏ: “Tôi rất tự hào vì đã trở thành người sở hữu của đội bóng, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra trách nhiệm cao cả đi kèm với nó. Ngày hôm nay đánh dấu một chương mới trong lịch sử của Sunderland AFC. Dù bối cảnh nền bóng đá hiện tại cho thấy phải đương đầu với nhiều thử thách, tôi tự tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cơn giông tố của hiện tại và đặt nền móng vững chắc cho những thành công lâu dài và bền vững của CLB”.

Kyril hướng tới một tương lai bền vững và lâu dài cho Sunderland. Ảnh: Shutterstock

Việc tiếp quản Sunderland hẳn sẽ mang lại nhiều thách thức cho Kyril Louis-Dreyfus. Với gia tài khổng lồ trong tay, việc Kyril lựa chọn Sunderland được nhận xét là một quyết định khá thú vị. Phải chăng đây là một thương vụ đầu tư dài hơi của chàng tỷ phú sinh năm 1997 nhằm khôi phục hào quang cho “Mèo Đen”, hay chỉ là quyết định đầy ngẫu hứng của một cậu thiếu gia đam mê bóng đá? Thời gian sẽ trả lời tất cả; song, người hâm mộ Sunderland hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một viễn cảnh lạc quan hơn cho đội bóng của họ.

Chủ

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

No more