Nhân vật 07/06/2020

Cha Seung-won – Biểu tượng lịch lãm tuổi 50

Bài ELLE Team

Hiếm có một quý ông nào chạm ngưỡng 50 tuổi nhưng vẫn cân bằng được tên tuổi sự nghiệp cũng như phong độ lịch lãm như nam diễn viên Cha Seung-won. Từng vướng phải nhiều scandal về lối sống riêng tư trong quá khứ, thế nhưng, Cha vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ với tài năng diễn xuất cùng một nhân cách đầy phẩm giá của một người đàn ông.

Ngày 7/6/2020 đánh dấu thời điểm “ông chú” điển trai Cha Seung-won bước sang ngưỡng tuổi 50. Cùng ELLE Man nhìn lại cuộc đời cũng như con đường sự nghiệp của một trong những gã đàn ông trung niên quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc này.

1-cha-seung-won-elleman

Hành trình trở thành biểu tượng lịch lãm màn bạc Hàn Quốc

Có lẽ, đến thời điểm hiện tại, dù đã bước sang ngưỡng tuổi 50, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng như sự kính trọng của bậc hậu bối dành cho nam diễn viên Cha Seung-won. Sự lịch lãm và phong thái đậm chất quý ông chính là những mĩ từ hợp lí nhất có thể miêu tả “ông chú U50” này.

Ngày từ khi 17 tuổi, Cha Seung-won đã có xuất phát điểm trên sàn diễn nhờ vào thân hình 1m88 cùng khuôn mặt điển trai. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã tạo động lực giúp chàng Cha ngày nào quyết định từ bỏ con đường học vấn tại Đại học Sungkyunkwan, dù cho đó là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Hàn Quốc.

7-cha-seung-won-elleman
Cha Seung-won thời trẻ

Sau khoảng thời gian đầu vật lộn với vai trò người mẫu cùng những vai diễn nhỏ không mấy thành công, anh bắt đầu gây được sự chú ý với công chúng điện ảnh nhờ vào bộ phim Libera Me được ra mắt trong năm 2000. Tiếp đà phong độ ấy, mùa hè 2001, anh tham gia vào vai diễn trong bộ phim Kick the Moon của đạo diễn Kim Sang-jin. Tác phẩm nhanh chóng trở thành cú hit doanh thu khi bán ra đến 4,3 triệu vé, đồng thời đưa tên tuổi của Cha Seung-won bay cao và trở nên nổi tiếng khắp làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ.

2-cha-seung-won-elleman

Sự nghiệp diễn xuất của Cha Seung-won kể từ đó trở nên thuận lợi, tuy nhiên xét cho cùng nó không có nhiều đột phá. Mãi đến năm 2011, vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn mang tên The Greatest Love đã thực sự khiến cái tên Cha Seung-won trở thành một ngôi sao hàng đầu và là hiện tượng lớn trong văn hoá đại chúng Hàn Quốc. Vô số hợp đồng thương mại cũng như giải thưởng điện ảnh cũng vì thế mà về tay anh kể từ đấy.

Có thể thấy, tuy không được trải qua bất kì hình thức đào tạo về diễn xuất, thế nhưng trong suốt 30 năm sự nghiệp màn bạc, Cha Seung-won chưa bao giờ bị nghi ngờ về khả năng chuyên môn của mình. Ngược lại, anh còn chứng tỏ thực lực bằng việc nhiều lần được đề cử giải thưởng Rồng Xanh cho hạng mục diễn xuất.

5-cha-seung-won-elleman

15

Người cha tận tâm và cách “quý ông” đối diện với scandal

Có lẽ, hiếm có một người nổi tiếng nào sau khi vướng phải scandal lại trở nên được công chúng thương yêu và ngưỡng mộ hơn lúc trước như trường hợp của Cha Seung-won.

Mặc dù sớm trở nên nổi tiếng, thế nhưng, Cha Seung-won từng gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục gia đình trước khi anh có thể kết hôn với Lee Soo Jin, cô gái hơn anh 4 tuổi và cũng là tình yêu lớn nhất của đời anh. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, hai người sớm có với nhau cậu con trai đầu lòng Cha No Ah, khi đó Cha Seung-won mới chỉ 19 tuổi.

11-chaseung-won-elleman
Cha Seung-won cùng Lee Soo Jin bên cạnh đứa con gái thứ hai của họ

Năm 2003, họ tiếp tục chào đón đứa con gái thứ hai và sống với nhau viên mãn cho đến khi chàng Cha vướng phải một scandal về đời tư vào năm 2014.

Trong lúc đang phải giải quyết những vấn đề về pháp lí mà cậu con trai Cha No Ah gây ra, Cha Seung-won bỗng trở thành tâm điểm của dư luận khi bị một người đàn ông lạ mặt tự nhận mình là “cha ruột” của Cha No Ah.

Theo lời người đó, anh ta chính là người tình trước đó của Lee Soo Jin, và sau khi chia tay, họ đã có với nhau một đứa con. Trên thực tế, Cha Seung-won đã luôn biết chuyện này, nhưng vì thương vợ và muốn bảo vệ danh dự cho vợ, Cha Seung-won buộc lòng phải nói dối trước công chúng về việc anh ta chính là “cha ruột” của Cha No Ah.

12-cha-seung-won-elleman
Cặp đôi sớm trở thành tâm điểm của dư luận khi công khai kết hôn

Ngay sau khi biết được sự thật ấy, công chúng không những không chỉ trích Cha Seung-won mà ngược lại còn tỏ ra kính trọng và nể phục trước cách cư xử mẫu mực và đậm chất quý ông của anh ta. Do hiểu được sức ép của dư luận, bản thân Cha cũng từng thừa nhận anh quyết định nói dối để giữ lấy hạnh phúc gia đình đồng thời giúp cho cậu con trai luôn cảm thấy thoải mái và không lo nghĩ về vấn đề thân phận.

16-cha-seung-won-elleman

Chính bởi cách cư xử thông minh nhưng cũng rất đàn ông ấy đã giúp Cha Seung-won tạo được một ấn tượng tốt đối với công chúng của làng giải trí Hàn Quốc. Ngày nay, hễ nhắc đến Cha Seung-won, người ta sẽ nghĩ ngay đến một hình mẫu đàn ông đại diện cho tài năng, sự nỗ lực và tận tâm với công việc cũng cách ứng xử đầy tinh tế và rất đàn ông trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Giờ đây, khi đã bước sang ngưỡng tuổi 50, Cha Seung-won vẫn là ví dụ điển hình cho câu nói “rừng càng già, càng cay” dành cho quý ông, xứng đáng là ngôi sao sáng biểu tượng cho sự lịch lãm của làng giải trí Hàn Quốc.

14-cha-seung-won-elleman

Chúc mừng sinh nhật, Cha Seung-won!

8

_____

Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man

Bài: Chung Quân

No more