Nhân vật 23/11/2019

Miley Cyrus: Cô công chúa cổ tích không hoàn hảo

Bài ELLE Team

Những sao nhí như Miley, phần lớn bị đóng khung mãi trong vai diễn khi bé, khiến họ không thể tìm được một bước đột phá trong sự nghiệp khi trưởng thành. Nhưng Miley Cyrus thì không như thế. Đáng nói, cô nàng chọn cách… nổi loạn để thoát khỏi cái bóng quá lớn mang tên Hannah Montana.

Nhân dịp sinh nhật Miley Cyrus (23/11), hãy cùng ELLE Man nhìn lại sự nghiệp cũng như cuộc đời nổi loạn của cô nàng một thời mang danh “công chúa Disney”.

Miley Cyrus và một tuổi trẻ có tất cả

Miley Cyrus (tên khai sinh: Destiny Hope Cyrus; sinh ngày 23/11/1992) là nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ, sinh ra tại Nashville, Tennessee. Mẹ cô là Leticia Tish và bố là ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Billy Ray Cyrus. Tên khai sinh của Miley là Destiny Hope vì cha mẹ cô mong muốn con gái của họ có thể hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất; cô có thêm biệt danh là Smiley vì cô thường cười rất nhiều khi còn bé, sau này đọc tắt lại là Miley. Việc sinh ra trong gia đình nghệ thuật giúp cô nàng bén duyên với âm nhạc cũng như phim ảnh ngay từ bé.

Miley Cyrus - elle man 5
Ảnh: Billboard

Sau khi bố cô đưa cô đi xem Mamma Mia! tại nhà hát Royal Alexandra, Miley đã nắm chặt tay bố vào dõng dạc tuyên bố: con muốn trở thành diễn viên. Vào năm 11 tuổi, Miley đi thử vai cho một dự án của Disney mà sau này là Hannah Montana. Đáng nói, ban đầu cô nàng gửi băng thử vai cho vai bạn thân của nhân vật chính nhưng được thông báo yêu cầu thử vai cho nhân vật chính Chloe Stewart. Sau khi gửi băng ghi hình cùng một vài lần diễn thử trực tiếp, Miley không được nhận vì lý do cô còn… quá trẻ. Tuy nhiên, sự kiên trì cộng với khả năng ca hát của Miley đã thay đổi nhà sản xuất. Miley cuối cùng đã nhận được vai chính với tên gọi được đổi theo tên của cô – Miley Stewart vào năm 12 tuổi.

Chuyện sau đó thì hẳn không cần phải bàn cãi nhiều. Bởi Hannah Montana thành công vang dội và trở thành “bom tấn” trên truyền hình, riêng Miley Cyrus trở thành thần tượng đình đám giới tuổi teen trên toàn thế giới. Bộ phim sở hữu lượng khán giả nhiều nhất dành cho một series của Disney Channel, Miley sau đó trở thành nghệ sĩ đầu tiên có hợp đồng ở mọi lĩnh vực của Công ty Walt Disney bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh, ca hát,…

Ảnh: Youtube

Ở độ tuổi teen, Miley Cyrus sở hữu tất cả, từ tiền tài cho đến danh vọng. Năm 2007, Miley kiếm được 18 triệu USD và lên con số 25 triệu USD năm 2008, xếp thứ 35 trong danh sách Celebrity 100 của tạp chí Forbes. Tạp chí Parade cho biết cô lúc đó là ngôi sao thiếu niên giàu nhất thế giới. Lúc này, nữ diễn viên mới 15 tuổi.

Sau những bản OST của Hannah Montana, Miley lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và nhanh chóng đạt được những thành tựu. Tính đến nay, cô đã phát hành 7 album phòng thu, trong đó có 3 album đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng US Billboard 200 gồm Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008) và Bangerz (2013) với nhiều bài hit có thể kể đến như Party in the USA, Wrecking Ball, We can’t stop,…

Ảnh: CNN

Mỗi tập phim Hannah Montana mà Miley đóng, cô được trả $15.000, giúp cô trở thành đứa trẻ được trả lương cao thứ sáu của Hollywood. Bên mảng âm nhạc, cô đứng vị trí thứ 19 và là trẻ nhất trong danh sách 20 ca sĩ nữ giàu nhất trong lịch sử. Năm 2011, cô vươn lên vị trí số một trong top 10 thiếu niên giàu nhất Hollywood với 120 triệu đô. Nhắc đến Miley Cyrus lúc bấy giờ, “trẻ nhất”, “giàu nhất”, “nổi tiếng nhất” là những từ ngữ thường thấy.

Anne

Cô công chúa không hoàn hảo

“Thành công là kẻ thù của tuổi trẻ” – câu nói dù xưa đến mấy cũng không bị lỗi thời. Những sao nhí như Miley, phần lớn bị đóng khung mãi trong vai diễn khi bé, khiến họ không thể tìm được một bước đột phá trong sự nghiệp khi trưởng thành. Nhưng Miley Cyrus thì không như thế. Đáng nói, cô nàng chọn cách… nổi loạn để thoát khỏi cái bóng quá lớn mang tên Hannah Montana.

Miley Cyrus - elle man 2
Ảnh: Youtube

Dần dần, người ta không còn tìm thấy điểm liên hệ nào giữa Hannah Montana ngây thơ, trong sáng và một Miley sống bất cần, nổi loạn nữa. Nữ ca sĩ xuất hiện ngày càng nhiều trên các mặt báo bằng tin tức hẹn hò, chia tay hay màn trình diễn táo bạo, trang phục hở hang,… Mới đây, tin tức cô và Liam Hemsworth li hôn đã làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ. Cả hai đã bên nhau được 10 năm và vừa kết hôn cách đây 8 tháng. Mối tình đẹp giữa cả hai nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả, nhiều người mong sau khi có một mái ấm cho riêng mình, Miley sẽ trở nên chín chắn và trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Song, cặp đôi tan vỡ và điều đáng nói là, chỉ 2 tháng sau khi li dị, Miley Cyrus đã có thêm 2 người tình mới.

“Tôi xin lỗi, tôi không hề hoàn hảo” – cô nàng bộc bạch về những tai tiếng, thị phi mình gặp phải. Miley có lẽ không hoàn toàn đáng trách. Những gì Disney, hay Hannah Motana xây dựng nên, suy cho cùng chỉ là những giá trị cổ tích dành cho tuổi teen. Vượt qua lứa tuổi đó, Miley thay đổi, khán giả cũng thay đổi. Đã đến lúc biết rằng cổ tích không có thật và tiếp xúc với một thế giới thực trần trụi, không hoàn hảo chút nào.

Miley Cyrus - elle man 4
Chuyện tình Miley – Liam làm hao tốn nhiều giấy mực báo chí. Ảnh: Pagesix

Miley Cyrus hiện vẫn mang hình tượng nổi loạn, và người ta cũng đang săm soi cuộc đời riêng của cô nàng hơn là sự nghiệp âm nhạc, điện ảnh của cô, song không thể phủ nhận, Miley vẫn sẽ là một cái tên gây ảnh hưởng bậc nhất trong văn hóa đại chúng – pop culture của Mỹ. Nữ diễn viên, ca sĩ vẫn là một cái tên gắn liền với kí ức về những ngày tươi sáng, ngây thơ của chúng ta.

Chúc mừng sinh nhật, Miley Cyrus!

Snoop

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Uyên Ng

No more