Phong cách 22/11/2016

5 lưu ý trong phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người

Bài Duc Nguyen

Dù bạn là ai, vóc dáng như thế nào thì việc hiểu rõ cơ thể để tìm ra phong cách mặc đồ phù hợp để tôn dáng và hạn chế phô bày điểm yếu cơ thể luôn là ưu tiên hàng đầu trong thời trang.

Đặc biệt là với những chàng trai nhỏ người, việc nắm vững những hiệu ứng đánh lừa thị giác giúp bạn trông cao hơn là cực kì quan trọng.

Nếu bạn là người có vóc dáng đáng mơ ước thì không còn gì để phàn nàn, và tất nhiên bạn cũng không phải là đối tượng bàn luận chính trong bài viết này. Người hiểu rõ khiếm khuyết cơ thể, nhưng biết làm chủ những thủ thuật trong phong cách thời trang để phô bày sự “lừa dối đáng yêu” cho người khác thị phạm là một nghệ sĩ. Và ELLE Man mong muốn bất cứ độc giả nào của chúng tôi đều có thể trở thành một nghệ sĩ như thế.

Bài viết này đem đến cho bạn đọc những ghi nhớ phong cách mặc đồ giúp hạn chế phô bày yếu điểm hình thể, cũng như giúp bạn trông cao hơn.

8

1/ Đồ may đo

Phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người: quần áo may đo.

Dù biết rằng đồ may đo hoàn toàn không hề rẻ, nhưng nó là chính sách hiệu quả nhất để tôn bậc vóc dáng của bạn. Đối với đa số các thương hiệu thời trang, họ thường sản xuất quần áo dựa trên những người có số đo chuẩn và chắc chắn cơ thể bạn không hề nằm trong số đó. Đối với những trang phục denim, chinos hay áo thun thì chúng ta không có nhiều lựa chọn ngoài việc mua đồ ready-to-wear; nhưng với quần tây, áo sơ-mi, suit hay blazer, tốt nhất bạn hãy lựa chọn cho bản thân một người thợ tin cẩn để giao phó cho họ việc chăm lo hình ảnh bản thân.

Hiểu rõ quy luật đồ may đo cũng là một việc hết sức quan trọng, ví dụ khi may blazer, chiều dài áo chỉ nên kết thúc ngay phần mông chứ không quá, chiều dài tay áo cũng phải kết thúc khi vừa vượt quá hàng khuy áo một chút (1 – 1,5cm). Đối với áo sơ-mi thì chiều dài cánh tay kết thúc khi vừa hết cổ tay, ngực áo luôn ôm gọn vào cơ thể, nên đóng thùng để tạo cảm giác gọn gàng. Quần tây phải có đũng cao, tránh xắn ống – xếp ly… Còn rất nhiều điều nữa, thế nên mới nói hy vọng bạn có thể tìm được một người thợ may tin cẩn.

Những

2/ Phục trang gọn ghẽ

Phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người: quần áo gọn ghẽ.

Hãy thừa nhận một điều rằng, người có vóc dáng nhỏ chịu nhiều thua thiệt với số còn lại khi bị hạn chế trong cách phối đồ với những trang phục đa dạng. Những kiểu áo longine, hoodie hay quần đáy xệ không hề dành cho họ. Những thứ quá khổ chỉ làm nổi bật thêm khiếm khuyến hình thể mà thôi.

Hãy quên những bộ sưu tập của Kanye West hay những thứ tương tự như thế đi, phong cách mặc đồ phù hợp chính là những trang phục slim, straight và ôm gọn vóc dáng của mình. Đó cũng là những phong cách thời trang mà ELLE Man khuyến khích các bạn theo đuổi, chúng ít bị lỗi thời và thể hiện được hình ảnh người đàn ông trưởng thành.

3/ Chọn những tông màu trung tính

Phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người: tông màu trầm và trung tính.

Như nhiều lần đã nói, hãy chọn những tông màu monochromes hoặc trung tính để hạn chế những lỗi màu sắc trên trang phục. Và với những bạn nhỏ nhắn, tip này càng quan trọng hơn nữa khi bỏ qua những màu sắc quá nổi bật giúp chúng ta gầy dựng nên tính liền mạch từ trên xuống dưới, tạo được hiệu ứng kéo dài cho cơ thể.

4/ Chọn đúng kích kiểu giày

Phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người: chọn đúng giày, đúng kích cỡ.

Đối với những người có đôi chân ngắn, đừng chọn những kiểu giày gót cao vì chúng chẳng khiến bạn trông cao thêm bao nhiêu mà chỉ làm lộ ra điểm yếu. Cũng đừng chọ những kiểu giày cao cổ, hãy ưu tiên những kiểu dáng kinh điển thấp cổ như oxfords, derby hay low-top sneakers. Nếu dành tình yêu quá lớn cho boots, đừng chọn những kiểu combat boots, chúng sẽ khiến phần chân bạn trông như bị đứt gãy mà hãy chọn những kiểu ankle boots như Chelsea hay Chukka.

Cũng như quần áo, hãy chọn những màu sắc cơ bản và trung tính (đen, nâu, xám, trắng) cho những đôi giày để tạo nên sự liền mạch của bộ outfit. Thêm một lưu ý khác, chọn size giày vừa vặn với bàn chân, nếu giày quá to sẽ khiến bạn trông như một chú lùn.

4

5/ Họa tiết sọc

phong cách mặc đồ cho chàng trai nhỏ người: họa tiết sọc.

Đây là một trong những phong cách mặc đồ cơ bản mà chúng ta đã nghe hàng ngàn lần trước đây, “họa tiết sọc”. Một thủ thuật cổ xưa nhưng không bao giờ lỗi thời để đánh lừa thị giác của người nhìn, tất nhiên là bạn phải chọn những đường sọc dọc chứ đừng dại mà chọn những kiểu sọc ngang như kiểu áo Breton.

Nhưng ghi nhớ đừng lạm dụng, nếu phần trên trang phục đã sử dụng họa tiết sọc thì phần dưới hãy chọn màu sắc trơn, tối màu (ngoại trừ suit). Những màu sắc tuyệt vời nhất để làm nền cho những đường sọc chính là những sắc màu xanh, trắng. Trang phục phù hợp nhất chính là những chiếc áo sơ-mi Oxford.

Lời kết

Những gợi ý trên chỉ mang tính chất áp dụng cho số đông chứ không hoàn toàn đúng với từng người bởi mỗi người có tỉ lệ cơ thể khác nhau. Ví dụ, cùng là kiểu người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có đối với người có chân dài – lưng ngắn thì khi mặc áo sơ mi đừng nên đóng sơ-vin để tạo sự cân đối, và ngược lại với người lưng dài – chân ngắn thì luôn sơ-vin. Do vậy, lời khuyên tốt nhất là bạn cần phải hiểu rõ bản thân mình để chọn cho bản thân phong cách mặc đồ phù hợp dựa trên những quy tắc cơ bản trong bài viết trên.

Đức Nguyễn (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE, tham khảo: fashionbeans)

No more