Phong cách 03/09/2017

Phong cách thời trang nam: Tips mặc đẹp ở tuổi 40+

Bài ELLE Team

Tiếp nối series định hình phong cách thời trang theo từng độ tuổi, nếu bạn thích thử nghiệm khi 20 và nâng cấp phong cách tinh tế vào nguỡng 30 thì độ tuổi 40 là lúc bạn nhìn vào những tiểu tiết, bởi chúng là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn. Mời bạn đọc đến với bài viết hướng dẫn phong cách thời trang cho độ tuổi 40!

Khi nói đến quần áo nam, ranh giới của “phong cách” được các quý ông tuổi 40 phân định rất rõ ràng vì đây là thời điểm mà “phong cách” cần được mài giũa và định nghĩa theo một phong thái đĩnh đạc và nghiêm túc hơn. Hãy để tâm đến sự vừa vặn của trang phục trong độ tuổi này hơn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt những chiếc quần bó sát bằng những chiếc quần vừa vặn thoải mái hơn. Cùng với đó, hãy dành nhiều thời gian để chú ý tới những chi tiết nhỏ, vì đó chính là thứ tạo nên khác biệt lớn.

Hàng trên từ trái qua phải: Hu Bing, Patrick Grant.
Hàng dưới từ trái qua phải: David Beckham, Ryan Gosling

Bạn đã hy sinh những năm 20-30 tuổi để đến được vị trí hiện tại, vậy thì hãy để những năm sau này ăn mừng thành công bằng cách nâng phong cách thời trang của mình sang một chương sách mới. Trong bài viết lần này ELLE Man sẽ giúp bạn sở hữu một phong cách thời trang phù hợp với đúng độ tuổi của sự chín chắn và thành công.

Phong

5 quy tắc vàng để mặc đẹp ở tuổi 40

1. Điều chỉnh và nâng cấp tủ đồ

Bạn đã dành 20 năm để vẽ nên một chương sách đầy các thể loại trang phục, vì vậy cũng dễ hiểu khi bạn nhìn lại tủ đồ và lẩm nhẩm “tại sao mình lại mua nó nhỉ?”. Nếu vậy, hãy quyên góp những món đồ đã không được mặc trong nhiều năm cho các trung tâm từ thiện, hoặc các cửa hàng đồ vintage (đồ si-đa). Hoặc nếu bạn mặc chỉ mỗi một item nhiều quá, hãy mua thêm một số cái tương tự để cho chiếc áo tội nghiệp được nghỉ ngơi nhé.

Cùng với việc nâng cấp trang phục, đừng quên thay thế chiếc tủ đồ cũ kĩ bằng một chiếc tủ đắt tiền sang trọng có thể chứa hết đồ của bạn, tránh việc chồng chất đồ bằng cách mua những chiếc móc treo gỗ, túi bọc đồ vest và cả hộp nhựa cho những đôi giày yêu quý nữa.

2. Lựa chọn “độ ôm” phù hợp

Bạn không còn là anh chàng tuổi teen, hãy đầu tư mua những chiếc quần jeans có độ ôm chỉn chu, ví dụ thay vì mua quần jeans slim-fit hay skinny, mà hãy đầu tư cho vào những chiếc quần jeans selvedge kiểu straight leg tạo ra sự thoải mái và có thể sử dụng được lâu dài. Những chiếc áo thun cũng vậy, chọn nhiều kiểu áo có độ ôm vừa phải, không bó sát và cũng không rộng lùng thùng. Cả bộ suit yêu thích cũng vậy, hãy đem cho thợ sửa để nới những đường chỉ cũ để thoải mái hơn nếu cần.

3. Tiếp cận đồ sportwear một cách thông minh

“Sportwear” đang làm mưa làm gió thời trang nam gần đây . Nhưng khi ở độ tuổi 40, đầu tư vào xu hướng này với hy vọng “hồi xuân” sẽ khiến cho bạn trông như một giáo viên thể dục đang gượng gịu trước đám học sinh vậy. Nếu bạn muốn đầu tư một cách thông minh, hãy lựa chọn những item có thiết kế tối giản và màu sắc trung tính.

4. Đầu tư vào đồng hồ

Bạn có thể đã có một hoặc hai chiếc đồng hồ trong ngăn kéo những giờ chính là lúc phải lên tay với những chiếc đồng hồ có giá trị hơn, hãy coi đây là một món quà cho sinh nhật năm 40 của mình, với những chiếc đồng hồ “high-end” bạn hoàn toàn có thể để lại cho đứa con trai yêu dấu như một món quà trong một ngày nào đó ở tương lai. Để tôn lên chiếc đồng hồ, hãy mua thêm một số phụ kiện như những chiếc vòng tay thời trang đính đá hoặc bện với kim loại khi đi chơi cùng bạn bè và gia đình.

Top

5. Cố định kiểu tóc

Bỏ qua những kiểu tóc mohawk (mào gà) hay dựng ngược dựng xuôi – những ngày tháng thử nghiệm với phong cách đã qua rồi. Hãy quyết định một kiểu tóc hợp với khuôn mặt và loại tóc của bạn, tạo thói quen cắt ở chỗ quen thuộc.

Những items cần mua ở tuổi 40+

1. Quần may đo

Bạn đã gắn bó với những chiếc quần jeans đủ lâu rồi, hãy cho chúng nghỉ ngơi bằng cách đầu tư thêm những chiếc quần “chững chạc” hơn như quần chinos gọn gẽ với nhiều màu sắc khác nhau để phối dễ dàng hơn, bắt đầu bằng màu xanh đậm và màu be, sau đó nãy mua thêm những màu khác như đỏ xẫm và xanh lục xẫm để đi cùng chiếc áo vest xanh dương hoặc áo nỉ jumper xám trong những dịp cuối tuần.

Phong cách thời trang nam Mặc sao cho đẹp ở tuổi 40 6

2. Vali, túi xách cao cấp

Một quý ông lịch lãm luôn biết cách thể hiện mình cho dù ở bất kì đâu và hành lý của bạn của phải thật ăn nhập với tổng thể. Vì vậy đã đến lúc quẳng đi chiếc vali cót két cũ kĩ và đầu tư vào một set hành lý chất lượng với kiểu dáng bạn yêu thích. Một set hành lý cơ bản sẽ gồm một vali kéo, túi hành lý xách tay, một túi tote xách tay để đựng những vật dụng cầm tay và một chiếc vali cỡ đại cho những buổi du hý cuối tuần cùng gia đinh. Nếu vẫn thiếu chỗ, hay mua thêm một chiếc vali da cỡ đại và vừa để phòng khi cần.

Louis Vuitton
Ảnh: Louis Vuitton

3. Những bộ suit may đo

Năm 40 tuổi là năm để ăn mừng những thành công trong công việc của bạn thì tại sao lại không thưởng cho mình một bộ suit hảo hạng để tự hào khoe cùng đồng nghiệp. Vả lại bạn luôn có thể quay lại để có thể nhờ thợ may chỉnh lại bộ suit trong những năm sắp tới, một đầu tư không hề phí một chút nào.

Massimo Dutti
Ảnh: Massimo Dutti
Những

4. Đồ lót chất lượng

Bạn có thể thoải mái với những chiếc quần lót in đầy logo khi còn trẻ, nhưng đã đến lúc để bạn được nghỉ ngơi đúng nghĩa sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu bạn theo phong cách truyền thống hãy sắm một bộ pyjama lụa hoặc một set áo trắng cả ngắn và dài tay để mặc cùng những chiếc quần ngủ hoặc quần đùi mỏng để thật sự thoải mái khi ở nhà. Nhân tiện bạn cũng nên sắm một số set áo choàng tắm cho một buổi sáng sảng khoái với chất liệu vải nỉ jersey cho mua đông hoặc cotton thoáng mát cho mùa hạ.

H&M
Ảnh: H&M

5. Đồ thể thao

Dù cho bạn có chơi bất kì một môn thể thao nào, hãy trông thật bảnh với đôi giày sneakers sạch sẽ và đồ thể thao tone-sur-tone và thoáng mát để giúp máu bạn lưu thông tốt hơn. Nếu bạn có định tập gym, hãy đầu tư vào 1 cặp tai nghe chất lượng để tăng động lực khi tập.

Ảnh: Lululemon

6. Mỹ phẩm chăm sóc

Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng mỹ phẩm chống lão hoá da ở tuổi 30 (thật ra thì chúng tôi khuyến khích các bạn dùng từ những năm 20) thì đây chính là lúc để bổ sung thêm những sản phẩm đặc trị chuyên sâu hơn, chẳng hạn như serum, hay kem dưỡng da vùng mắt.

gandyinterviewmain2

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Lược dịch : NH (Nguồn tham khảo: GQ-UK)

No more