Phụ nữ, “một nửa” làm nên sự hoàn hảo cho thế giới

Bài Tri Duc

Thế giới không thể hoàn hảo nếu thiếu đi phụ nữ. Nếu đàn ông đại diện cho sự mạnh mẽ thì phụ nữ giúp cho thế giới trở nên đẹp đẽ và đong đầy tình thương. Nhân ngày đặc biệt của phái nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, hãy lắng nghe ELLE Man nịnh nọt và xin dành những lời chúc tuyệt vời nhất cho "nửa kia của thế giới"!

Phụ nữ, đại diện cho sắc đẹp và tình yêu, luôn dành hết mọi phần yêu thương cho mọi người và cũng rất cần được yêu thương. Không chỉ giỏi tề gia làm hậu phương vững chắc, ngày nay phái đẹp còn giỏi cả trị quốc. “Nửa kia của thế giới” ngày càng khẳng định được vị trí của bản thân trong xã hội khi không thua kém, thậm chí vượt mặt, phái mạnh trong nhiều lĩnh vực.

Phụ nữ là một nửa yêu thương, là mảnh ghép tạo nên sự hoàn hảo của thế giới. Ảnh: Hisu lee/Unsplash
7

Phụ nữ – luôn là biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu

Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ được gọi là “phái đẹp”. Từ thời Hy Lạp cổ đại, nữ thần Aphrodite luôn được xem là hiện thân của sắc đẹp. Có lẽ vì khi thượng đế tạo ra loài người, ngài vốn dĩ đã ban cho họ những gì đẹp nhất, đáng trân trọng nhất.  Suốt hàng thế kỷ, người dân tôn thờ nữ thần Aphrodite, không một ai có thể thay thế vị trí của nàng. Hàng năm, con người vẫn tổ chức những cuộc thi “hoa hậu” tôn vinh cái đẹp, nhằm tìm ra người nối gót Aphrodite. Bên cạnh cái đẹp về hình thể, xã hội hiện đại ngày càng xem trọng vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tri thức của người phụ nữ. 

Ảnh: Unsplash

Theo chiều thời gian và tiến hoá về mặt tư tưởng, xã hội hiện đại càng đòi hỏi con người phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn hơn. Và với phụ nữ hiện đại, không chỉ bởi xã hội đòi hỏi mà chính bản thân họ cũng mong muốn không chỉ được chú ý bởi nhan sắc hay vẻ đẹp hình thể, mà còn phải sở hữu bề dày kiến thức và trái tim nhân ái. Bởi lẽ không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, Aphrodite còn đại diện cho tình yêu. 

Về khía cạnh tình yêu, đó là phẩm chất khó mà đong đếm của phái đẹp.  Đó là tấm lòng của mẹ dành cho con, của vợ dành cho chồng, hay của bà dành cho cháu. Càng trải qua những hoàn cảnh khắc nghiệt như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… thì tình yêu của người phụ nữ càng tỏa sáng, là nguồn động lực nâng đỡ tinh thần của mọi người.

Mấy ai có thể không rơi nước mắt trước những câu chuyện người mẹ hy sinh vì con trong lúc khó khăn, bệnh tật hay người vợ chờ đợi chồng trong chiến trận. Những hình ảnh thiêng liêng của người phụ nữ đã trở thành bất hủ, đi vào lòng người.     

Điểm
 

Thời đại mới, khi nữ quyền ngang hàng với nữ tính

Theo thuyết âm dương, phụ nữ và đàn ông là hai thái cực đối lập. Nữ nhi chân yếu tay mềm, đại diện cho cực “âm”. Ngược lại, nam nhi mạnh mẽ, cứng rắn, đại diện cho cực “dương”. Hai thái cực ghép lại với nhau tạo nên vòng tròn của tạo hoá. Tuy nhiên, quan điểm này ngày càng trở nên lỗi thời khi quyền bình đẳng ngày càng được đề cao. Thế giới hiện đại xem trọng phụ nữ ngang hàng với đàn ông, do đó khái niệm “nữ quyền” cũng dần trở nên phổ biến. 

Phái đẹp cũng có thể ngang hàng hoặc vượt mặt nam giới trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Alexander Suhorucov/Pexels

Từ ngàn xưa, đã có biết bao nhiêu người đẹp đi vào huyền thoại, dần khẳng định vị trí không thua kém nam giới. Nữ hoàng Cleopatra trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập cổ đại. Từ một phi tần, Võ Tắc Thiên từng bước vươn lên trở thành Hoàng đế ở Trung Hoa. Ở Việt Nam, xuyên suốt ngành năm chống giặc phương Bắc và các triều đại phong kiến cũng có những bậc nữ tướng nữ vương đầy uy dũng không kém bậc trượng phu như Bà Trưng, Bà Triệu hay khéo léo điều hành chính sự và góp phần mở mang đất nước như Thái hậu Dương Vân Nga, Ỷ Lan Nguyên Phi, Tuyên Từ hoàng thái hậu, Huyền Trân công chúa, công nữ Ngọc Vạn, công nữ Ngọc Khoa… 

Ở thời hiện đại, càng có nhiều bậc nữ nhi dấn thân vào con đường chính trị hơn. Chẳng hạn như, Margaret Thatcher trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Anh, hay Angela Merkel khẳng định tên tuổi như là thủ tướng Đức. Còn ở những lĩnh vực khác như giải trí, văn hoá, thể thao, nghệ thuật… thế giới chứng kiến sự góp mặt của nữ nhi để tranh tài sòng phẳng với nam giới. Ngay cả những ngành nghề mà hơn một thập kỷ trước chúng ta cứ ngỡ là “sân chơi” riêng của nam giới thì giờ đây cũng hiện diện những “bóng hồng”, tài năng của họ ngang bằng hoặc thậm chí vượt trội!

Ngày càng có nhiều phụ nữ thành công, khẳng định được vị trí trong xã hội. Ảnh: Miguel Bruna/Unsplash

Hàng năm, tạp chí Forbes công bố danh sách “100 người quyền lực nhất thế giới”. Trong số đó, những gương mặt phụ nữ luôn chiếm áp đảo, với những thành tích đáng nể, khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không còn là khẩu ngữ phù hợp với thời kỳ hiện đại. Ngày nay, nhiều quý ông sẵn sàng ở nhà làm việc nội trợ để người vợ có thời gian phát triển kinh tế bên ngoài.  Điều đó chứng tỏ rằng phụ nữ không chỉ gói gọn trong khuôn khổ “nữ tính” mà còn có thể phát huy được “nữ quyền”, vươn lên đứng ngang hoặc vượt mặt cả đàn ông. 

Điểm

Và họ luôn là đối tượng để yêu thương

Ảnh: Anna Tarazevich/Pexels

Dù ở bất kỳ thời đại nào, xã hội hay quốc gia nào thì phụ nữ luôn cần được chở che và bảo vệ bởi người xứng đáng. Bởi rằng dù kiên cường hay mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn so với đàn ông. Do đó, phụ nữ thường được ví von như một bông hoa hồng, nhiều gai sắc nhọn đấy nhưng cũng hết sức mong manh và dễ tổn thương. Không có một đoá hoa nào có thể phát triển và nở rộ nếu thiếu đi sự chăm lo, săn sóc.

Bởi vậy, các đấng mày râu nên trân trọng từng phút giây được ở bên người phụ nữ của mình, bởi đó chắc chắn là những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, ELLE Man dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho “nửa kia của thế giới”, chúc tất cả luôn xinh đẹp, luôn được yêu thương và đạt được ước mơ của bản thân!

7

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Văn Nghệ

No more