Tạp chí 21/08/2020

Fabo Nguyễn: “Sneakerhead không cần nhiều giày, nhưng phải truyền nhiều cảm hứng”

Bài ELLE Man

Sở hữu BST sneakers khá hoành tráng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cái tên Fabo Nguyễn Ngọc Tuấn đã trở nên quen thuộc với cộng đồng sneakers và streetwear Việt Nam. Sneakers cũng chính là tình yêu và cũng là cơ duyên khiến anh trở thành một youtuber thành công và được nhiều người yêu mến

“SNEAKERHEAD KHÔNG CẦN NHIỀU GIÀY, NHƯNG PHẢI TRUYỀN NHIỀU CẢM HỨNG”

SỞ HỮU BST SNEAKERS KHÁ HOÀNH TRÁNG TẠI VIỆT NAM Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI, CÁI TÊN FABO NHUYỄN NGỌC TUẤN ĐÃ TRỞ NÊN QUEN THUỘC VỚI CỘNG ĐỒNG SNEAKERS VÀ STREETWEAR VIỆT NAM. SNEAKERS CŨNG CHÍNH LÀ TÌNH YÊU VÀ CŨNG LÀ CƠ DUYÊN KHIẾN ANH TRỞ THÀNH MỘT YOUTUBER THÀNH CÔNG VÀ ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN.

ELLEMAN:

Chào Fabo. Tình yêu sneakers của anh bắt đầu từ khi nào và đâu là đôi giày đầu tiên trong BST?

FABO:

Có lẽ là vào năm lớp 6, khi đó tôi bị ấn tượng bởi những đôi giày Jordan cực ngầu của các anh chị khối trên. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm sneakers cho đến ngày hôm nay. Đôi giày đầu tiên của tôi là Air Jordan 22 Omega, bên cạnh đó tôi cũng rất thích thiết kế Nike Kobe 5 Bruce Lee.

ELLEMAN:

Tiêu chí chọn giày của anh hiện nay có khác với những ngày đầu không?

FABO:

Ngày trước tôi thường sưu tầm Air Jordan nhưng hiện tại BST lại có có nhiều giày hypebeast hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích custom để BST sneakers thêm đa dạng.

ELLEMAN:

Hiện tại BST của Fabo có tất cả bao nhiêu đôi giày?

FABO:

Tôi cũng không biết chính xác, ước chừng vào khoảng 230-240 đôi.

ELLEMAN:

Đôi giày nào có giá trị vật chất cao nhất và đôi nào nhiều ý nghĩa nhất với anh?

FABO:

Đó chính là Nike Air Yeezy 2 Red October. Đôi giày này được phát hành rất ngẫu nhiên và với số lượng rất giới hạn, dù rất ước ao khi đó nhưng mình không thể nào sở hữu được. Cuối cùng vào năm 2015, tôi đã nhận được nó trong một dịp không thể nào đặc biệt hơn. Người tặng chính là vợ của mình, đây là quà sinh nhật cũng đồng thời là quà cưới. Có lẽ vì vậy Nike Air Yeezy 2 Red October là một trong những đôi giày mang giá trị cao trong BST đồng thời cũng có ý nghĩa tinh thần lớn nhất đối với tôi.

ELLEMAN:

Sneakers đã khiến anh trở thành một youtuber như thế nào?

FABO:

Video trên Youtube đầu tiên mà Fabo xuất hiện có liên quan đến sneakers. Đó là một video về một sự kiện sneakers mà tôi là một trong những nhân vật được phỏng vấn. Cũng chính từ sự kiện này, tôi nghĩ rằng tại sao mình không làm Youtube để chia sẻ về giày cũng như những niềm đam mê khác trong cuộc sống. Chính sneakers đã đưa Fabo đến với công việc youtuber hiện tại!

ELLEMAN:

Theo Fabo, một sneakerhead thực thụ sẽ là người như thế nào?

FABO:

Tôi không bao giờ nghĩ một người có nhiều giày hoặc nhiều giày đắt tiền là một sneakerhead. Chính tôi cũng không tự xem mình là một sneakerhead mà chỉ là một người có niềm đam mê to lớn dành cho sneakers thôi. Một sneakerhead phải là người, có thể không sở hữu nhiều giày, nhưng phải có một kiến thức sâu rộng về các thiết kế sneakers cùng mọi khía cạnh của sân chơi này. Bên cạnh đó, họ phải là người truyền nhiều cảm hứng cho cộng đồng.

ELLEMAN:

Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay chỉ chạy theo xu hướng mà không còn quan tâm đến ý nghĩa hay câu chuyện đằng sau một đôi giày?

FABO:

Tôi không thích đánh giá một người qua những đôi giày đắt tiền (hyped) cho dù họ không có nhiều kiến thức về sneakers, vì đó là quyền và sở thích cá nhân. Tôi tôn trọng điều đó! Ngoài ra, chính nhờ những người săn lùng và sở hữu những thiết kế cực kỳ hiếm và đắt tiền mà sân chơi sneakers Việt Nam trở nên sôi động và không hề thua kém nước ngoài. Điều đó làm tôi cảm thấy tự hào.

ELLEMAN:

Nếu chỉ được chọn ra 5 đôi giày không thể thiếu trong BST, đâu sẽ là lựa chọn của Fabo?

FABO:

Đó sẽ là Kobe 5 Bruce Lee, Air Jordan 1 “Chicago” x Off-White, Air Force 1 Low MCA x Off-White và dĩ nhiên cuối cùng là đôi giày mang ý nghĩa nhất với mình, Nike Air Yeezy 2 Red October.

Cảm ơn Fabo đã dành thời gian chia sẻ niềm đam mê sneakers của mình với ELLE MAN!

SẢN XUẤT BÀI VIẾT

TRÍ ĐỨC

– HÌNH ẢNH

NAM PHẠM

“SNEAKERHEAD KHÔNG CẦN NHIỀU GIÀY, NHƯNG PHẢI TRUYỀN NHIỀU CẢM HỨNG”

fabo nguyen
ELLEMAN:

Chào Fabo. Tình yêu sneakers của anh bắt đầu từ khi nào và đâu là đôi giày đầu tiên trong BST?

FABO:

Có lẽ là vào năm lớp 6, khi đó tôi bị ấn tượng bởi những đôi giày Jordan cực ngầu của các anh chị khối trên. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm sneakers cho đến ngày hôm nay. Đôi giày đầu tiên của tôi là Air Jordan 22 Omega, bên cạnh đó tôi cũng rất thích thiết kế Nike Kobe 5 Bruce Lee.

ELLEMAN:

Tiêu chí chọn giày của anh hiện nay có khác với những ngày đầu không?

FABO:

Ngày trước tôi thường sưu tầm Air Jordan nhưng hiện tại BST lại có có nhiều giày hypebeast hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích custom để BST sneakers thêm đa dạng.

ELLEMAN:

Hiện tại BST của Fabo có tất cả bao nhiêu đôi giày?

FABO:

Tôi cũng không biết chính xác, ước chừng vào khoảng 230-240 đôi.

fabo nguyen
fabo nguyen
ELLEMAN:

Đôi giày nào có giá trị vật chất cao nhất và đôi nào nhiều ý nghĩa nhất với anh?

FABO:

Đó chính là Nike Air Yeezy 2 Red October. Đôi giày này được phát hành rất ngẫu nhiên và với số lượng rất giới hạn, dù rất ước ao khi đó nhưng mình không thể nào sở hữu được. Cuối cùng vào năm 2015, tôi đã nhận được nó trong một dịp không thể nào đặc biệt hơn. Người tặng chính là vợ của mình, đây là quà sinh nhật cũng đồng thời là quà cưới. Có lẽ vì vậy Nike Air Yeezy 2 Red October là một trong những đôi giày mang giá trị cao trong BST đồng thời cũng có ý nghĩa tinh thần lớn nhất đối với tôi.

ELLEMAN:

Sneakers đã khiến anh trở thành một youtuber như thế nào?

FABO:

Video trên Youtube đầu tiên mà Fabo xuất hiện có liên quan đến sneakers. Đó là một video về một sự kiện sneakers mà tôi là một trong những nhân vật được phỏng vấn. Cũng chính từ sự kiện này, tôi nghĩ rằng tại sao mình không làm Youtube để chia sẻ về giày cũng như những niềm đam mê khác trong cuộc sống. Chính sneakers đã đưa Fabo đến với công việc youtuber hiện tại!

fabo nguyen
ELLEMAN:

Theo Fabo, một sneakerhead thực thụ sẽ là người như thế nào?

FABO:

Tôi không bao giờ nghĩ một người có nhiều giày hoặc nhiều giày đắt tiền là một sneakerhead. Chính tôi cũng không tự xem mình là một sneakerhead mà chỉ là một người có niềm đam mê to lớn dành cho sneakers thôi. Một sneakerhead phải là người, có thể không sở hữu nhiều giày, nhưng phải có một kiến thức sâu rộng về các thiết kế sneakers cùng mọi khía cạnh của sân chơi này. Bên cạnh đó, họ phải là người truyền nhiều cảm hứng cho cộng đồng.

ELLEMAN:

Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay chỉ chạy theo xu hướng mà không còn quan tâm đến ý nghĩa hay câu chuyện đằng sau một đôi giày?

FABO:

Tôi không thích đánh giá một người qua những đôi giày đắt tiền (hyped) cho dù họ không có nhiều kiến thức về sneakers, vì đó là quyền và sở thích cá nhân. Tôi tôn trọng điều đó! Ngoài ra, chính nhờ những người săn lùng và sở hữu những thiết kế cực kỳ hiếm và đắt tiền mà sân chơi sneakers Việt Nam trở nên sôi động và không hề thua kém nước ngoài. Điều đó làm tôi cảm thấy tự hào.

ELLEMAN:

Nếu chỉ được chọn ra 5 đôi giày không thể thiếu trong BST, đâu sẽ là lựa chọn của Fabo?

FABO:

Đó sẽ là Kobe 5 Bruce Lee, Air Jordan 1 “Chicago” x Off-White, Air Force 1 Low MCA x Off-White và dĩ nhiên cuối cùng là đôi giày mang ý nghĩa nhất với mình, Nike Air Yeezy 2 Red October.

Cảm ơn Fabo đã dành thời gian chia sẻ niềm đam mê sneakers của mình với ELLE MAN!

fabo nguyen fabo nguyen

SẢN XUẤT BÀI VIẾT

TRÍ ĐỨC

– HÌNH ẢNH

NAM PHẠM

cùng chuyên mục

No more