Thể thao 10/07/2018

Tại sao đội tuyển Pháp lại có nhiều nhân tài bóng đá?

Bài Tri Duc

Có lẽ nhiều người không biết, Pháp chính là quốc gia có nhiều cầu thủ nhất thi đấu không chỉ cho đội tuyển bóng đá Pháp mà các quốc gia khác trong 4 mùa FIFA World Cup gần đây nhất. Điều gì khiến đất nước này sản sinh ra nhiều nhân tài bóng đá như vậy?

FIFA World Cup 2018 đã diễn ra với màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ của đội tuyển Pháp. Sau khi vượt qua nhiều đội tuyển khác nhau để có mặt tại trận Chung kết, thế hệ vàng thứ 3 của đội tuyển Pháp đã bước chân lên vũ đài lịch sử bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup sau đúng chu kỳ 20 năm (1998 – 2018).

Đội hình 9X của Pháp đưa ra sân cỏ World Cup 2018 gồm có những cái tên trẻ tuổi như Kylian Mbappé 19 tuổi, Presnel Kimpembe 22 tuổi, Paul Pogba 25 tuổi và Samuel Umtiti 24 tuổi, đã đánh bại Argentina ở Vòng 16, Uruguay ở vòng Tứ kết và Bỉ ở trận Bán kết FIFA World Cup 2018. Khi đội tuyển Pháp chiến thắng liên tục để giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2018 thì kênh Youtube VOX đăng tải một video phân tích lí do vì đâu mà đội tuyển Pháp lại sản sinh ra nhiều cầu thủ tuyệt vời như vậy. Đặc biệt là người cầu thủ sản sinh ra tại đất nước Lục Lăng này, tuy họ mang quốc tịch Pháp nhưng có thể thi đấu không chỉ cho mỗi đội tuyển Pháp mà cả các quốc gia khác.

doi tuyen Phap - elle man feature
Ảnh: Equipe de France

Ngạc nhiên chứ? Tại sao các cầu thủ sinh ra và mang quốc tịch Pháp lại chơi cho các quốc gia khác tại World Cup 2018? Bởi vì luật FIFA cho phép các cầu thủ được quyền cống hiến cho bất kỳ quốc gia nào mà họ có mối liên hệ mật thiết, tính cả đời ông bà và cha mẹ. Một ví dụ dễ hiểu, siêu sao Kylian Mbappé có mẹ là người nhập cư Algerie và ba là người nhập cư Cameroon, vậy nên ngoại trừ Pháp thì anh chàng này có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá của một trong hai quốc gia này trong khuôn khổ các giải bóng đá thuộc FIFA.

Một điều thú vị ở World Cup 2018, có đến 82 cầu thủ chơi cho quốc gia mà họ không được sinh ra, vậy thì những cầu thủ đó đến từ đâu? Hai trong số những quốc gia có số lượng cầu thủ thi đấu trái quốc tịch nhiều nhất tại World Cup 2018 là Pháp (29 cầu thủ) và Brazil (5 cầu thủ). Đó là chưa kể, Pháp là quốc gia cung cấp nhiều cầu thủ lẫn trọng tài góp mặt nhất trong suốt 4 kỳ World Cup vừa qua, và số lượng này vẫn đang trên đà tăng lên.

Tại sao Pháp có nhiều cầu thủ chơi giỏi tại World Cup 2018.1-elleman
Ảnh: FIFA World Cup
doi tuyen phap - elle man 20
Ảnh: Tim Groothuis/USA TODAY Sports Images

Chính nhờ vào hệ thống học viện bóng đá và luật nhập cư độc đáo mà Pháp không chỉ sản xuất ra những cầu thủ chơi hàng đầu cho đất nước mà còn cho cả phần còn lại của thế giới như Togo, Morocco, Algeria, Tunisia, Argentina, Bồ Đào Nha… Điều này cho thấy Pháp có nguồn cầu thủ rất đa dạng đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, vậy lý do từ đâu tạo nên sự đa dạng và phong phú thú vị này?

Mọi thứ bắt đầu từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, cuối những năm 40 và trong những năm 50, công cuộc tái thiết nước Pháp hoang tàn được tiến hành. Chính phủ Pháp bắt đầu thuê nhân lực từ những quốc gia lân cận và vùng thuộc địa cũ của Pháp như Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Algerie, Cameroon, Thổ Nhĩ Kỳ,… Trong suốt thời gian đó, Pháp có lượng dân nhập cư nhiều hơn bất cứ quốc gia nào (2,7 triệu người).

doi tuyen Phap - elle man 1
Ảnh: Vox

Đến những năm cuối thập kỷ 60 – đầu 70, kinh tế Pháp phát triển nhanh chóng, tình trạng thiếu hụt nguồn lao động và dẫn đến một làn sóng nhập cư thứ 2 từ các thuộc địa cũ (Tây Phi, vùng Ả-Rập, Địa Trung Hải và cả khu vực Đông Dương). Vào cùng thời gian đó (1960 – 1974), Pháp đang rơi vào khủng hoảng thể thao, đặc biệt là khi đội tuyển quốc gia Pháp không thể lọt vào vòng chung kết của 3 mùa World Cup và 3 mùa Euro. Liên đoàn bóng đá Pháp đã nghĩ một giải pháp tuyệt vời để sốc lại nền bóng đá đang trên bờ vực: Trung tâm đào tạo các tài năng trẻ quốc gia. Kể từ đây, một trong những hệ thống học viện bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của châu Âu ra đời.

doi tuyen Phap - elle man 3
Ảnh: Vox

Năm 1972, trung tâm đào tạo quốc gia được mở tại Vichy. Bốn năm sau đó, liên đoàn bóng đá kết hợp với các đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu để tạo ra một hệ thống học viện rộng hơn để thu hút và đào tạo các tài năng trẻ. Đến năm 1988, trung tâm đào tạo bóng đá chuyển từ Vichy đến vùng ngoại ô phía Nam Paris, có tên là trung tâm Clairefontaine.

 

doi tuyen Phap - elle man 5
Ảnh: Vox

Trong những năm 90, Clairfontaine là một trong những hệ thống đào tạo cầu thủ ưu việt nhất châu Âu khi sản sinh ra những cái tên huyền thoại của bóng đá thế giới. Sự kiện chấn động nhất của thế giới túc cầu những năm cuối thập niên 90 chính là chiến thắng thuyết phục của “Les Bleus” trước Brazil – cái tên được xem là “sự hủy diệt” của mọi đội bóng thế giới – để giành chiếc cúp vàng World Cup 1998. Việc những “Chú gà trống Gaulois” đả bại “Selecao” với dàn sao được đánh giá là số một lúc bấy giờ như Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu,… với 3 bàn thuyết phục chính là quả ngọt của cả hệ thống đào tạo bóng đá chuyên nghiệp và sự góp sức của các nhân tố ưu việt từ các thế hệ nhập cư.

Nhìn vào đội hình Pháp năm 1998 ta có thể thấy được 12 cái tên trong số đó chính là người nhập cư hoặc là người Pháp có nguồn gốc nhập cư. Một vài ngôi sao có thể kể tên như David Trezeguet, Zinedine Zidane, Liliam Thuram, Christian Karembeu, Thierry Henry,… Chức vô địch World Cup 1998 lúc đó được xem như cầu nối to lớn xoa dịu và hàn gắn những chia rẽ khủng hoảng chính trị, nhập cư trong lòng nước Pháp cuối thế kỉ 20.

doi tuyen Phap - elle man 6
Ảnh: Vox

Từ năm 2002, số cầu thủ gốc con cháu của người nhập cư góp mặt tại World Cup tiếp tục tăng lên. World Cup 2018 vừa qua, đội tuyển Pháp có 8 cầu thủ có nguồn gốc nhập cư (trong số đó là Paul Pogba, Kylian Mbappé, Balise Matuidi,…), đặc biệt Mbappé chính là tài năng trẻ được đào tạo tại trung tâm Clairefontaine. Bên cạnh đó, các cầu thủ sinh ra tại Pháp còn thi đấu cho các đội tuyển tham dự từ vòng loại đến vòng chung kết World Cup còn có Bờ Biển Ngà, Ma-rốc, Algerie, Bồ Đào Nha, Cameroon, Togo, Senegal, Tunisia…

Mặc dù những xung đột trong lòng nước Pháp vẫn còn, những phân biệt chủng tộc vẫn hiện hữu nhưng các thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục góp phần đem lại những đóng góp to lớn cho đội tuyển Pháp nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Vậy để trả lời cho câu hỏi cũng là tựa đề của bài viết, việc nước Pháp có nhiều nhân tài bóng đá chính là kết quả của sự chọn lọc từ nguồn nhân lực dồi dào của các sắc tộc kết hợp với hệ thống học viện đào tạo bóng đá chuyên nghiệp nhất nhì châu Âu.

doi tuyen Phap - elle man 11
Số lượng cầu thủ sinh ra tại Paris góp mặt tại World Cup tăng lên theo từng năm. Ảnh: Vox

 

doi tuyen Phap - elle man 12
Ảnh: Vox

tuyen-Phap-ELLE-Man-3

doi-tuyen-Phap-ELLE-Man-6

doi-tuyen-Phap-ELLE-Man-4

doi tuyen Phap - ELLE Man - 7

Xem thêm: 

World Cup 2018: Thời đại của những sự chuyển giao

Đội tuyển Anh vô địch World Cup 2018: Liệu sẽ có nhiều khả năng?

Đức Nguyễn (Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man, tham khảo: Vox)

cùng chuyên mục

No more