Bruno Mars chiến thắng không thuyết phục tại Grammy 2018?

Bài ELLE Team

Grammy 2018 vừa khép lại với chiến thắng lớn thuộc về Bruno Mars. Tuy nhiên, đại đa số khán giả lại thất vọng về kết quả chung cuộc và nhiều người cho rằng Grammy đã không còn là giải thưởng âm nhạc danh giá như nó từng có.

Lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh Grammy lần thứ 60 vừa khép lại với chiến thắng lớn nhất thuộc về Bruno Mars. Nam ca sĩ người gốc Hawaii đã có một đêm thành công ngoài sức tưởng tượng, anh giành tất cả 6 giải thưởng gồm: Album của năm, Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm, Album R&B xuất sắc, Ca khúc R&B xuất sắc và Màn trình diễn R&B xuất sắc.

Bruno-Mars-Grammys18- ELLE Man
Ảnh: Evening Standard

Mặc dù thắng đậm tại Grammy 2018, Bruno Mars không nhận được sự ủng hộ của khán giả và giới chuyên môn. Không phủ nhận tài năng của nam ca sĩ nhưng nhiều người cho rằng Kendrick Lamar hay Jay-Z là những cái tên xứng đáng được vinh danh.

Tại Grammy 2018, nhiều khán giả đã dành sự quan tâm mạnh mẽ của mình cho cuộc tranh tài của hai ngôi sao Kendrick Lamar và Jay-Z. Bởi vì cả hai nghệ sĩ này đều sở hữu số đề cử nhiều nhất tại Grammy lần thứ 60. Việc Bruno Mars giành đến 3 trên 4 giải quan trọng khiến đại đa số không hài lòng, nhất là ở hạng mục Album of The Year.

Bruno mars - 24 - ELLE Man
Ảnh: Musique World

“24K Magic” là một album mang âm hưởng chủ đạo là R&B không hề tệ. Nhưng để trở thành  “Album của năm” thì hoàn toàn không xứng đáng. Nhiều nhà sản xuất âm nhạc đã đánh giá “24K Magic” không đủ sức lan tỏa để vượt qua “4:44” của Jay-Z, “Melodrama” của Lorde, và đặc biệt là “DAMN” của Kendrick Lamar.

Thực tế trong năm vừa qua, hai album DAMN (Kendrick Lamar) và 4:44 (Jay-Z) đều gây được sức ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường âm nhạc đại chúng. Nhiều người còn đùa rằng tại Grammy, hạng mục “Album của năm” không bao giờ được trao cho album xuất sắc nhất năm, mà luôn được trao cho một album hay vừa phải. Đó là cách mà Grammy vẫn hay làm.

Bruno mars - ELLE Man 1
ảnh: Vulture

Tờ The Guardian nhận xét chiến thắng của nam ca sĩ không thuyết phục. Tạp chí cho rằng Kendrick Lamar, Jay-Z là những người thống trị âm nhạc toàn cầu trong năm qua. Việc Bruno Mars thắng cả ba hạng mục quan trọng gợi nhớ đến việc Adele lấn át Beyonce ở Grammy năm ngoái.

Có thể nói Grammy 2018 đã có một mùa không thành công khi liên tiếp làm cho khán giả và giới chuyên môn không hiểu được tiêu chí trao giải của họ. Khán giả bất ngờ khi nam ca sĩ Jay- Z dù anh nhận 8 đề cử nhưng vẫn trắng tay ra về. Despacito được xem là ca khúc làm mưa gió toàn cầu thời gian qua đã “ngậm ngùi” trượt cả 3 đề cử quan trọng: “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm”, “Hợp tác nhóm xuất sắc”. Shape of You là bản hit đình đám của Ed Sheeran chỉ nhận giải “Màn trình diễn Pop xuất sắc”. Trước đó, danh sách đề cử Grammy 2018 cũng gây thất vọng khi thiếu vắng những tên tuổi lớn như Ed Sheeran, Lady Gaga, Taylor Swift ở những hạng mục quan trọng.

Bruno mars - ELLE Man 1
Ảnh: Grammy

 

Khép lại đêm trao giải Grammy 2018, dòng hashtag #GrammysAreOverParty (Grammy đã hết thời rồi) được lan truyền rộng rãi vì người hâm mộ vô cùng phẫn nộ với kết quả chung cuộc. Dù tạo ra luồng ý kiến trái chiều, vẫn không thể phủ nhận được sự cố gắng của ban tổ chức Grammy.

Xem thêm:

Jay-Z và bài học cảm động cho con gái tại Grammy 2018

Điểm lại những khoảnh khắc thú vị tại Lễ trao giải Grammy 2018

Nhật Lệ ( Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, tham khảo:billboard)

No more