Con người bắt đầu tình yêu khi muốn có người ở cạnh để chia sẻ, thấu hiểu và mang lại cảm giác an toàn, chung thủy tuyệt đối. Tuy nhiên, loài người có quá nhiều suy diễn phức tạp và sự hoài nghi khi ở trong tình yêu. Có hai thứ tình cảm mà ta chưa từng nghi ngờ: một là tình thương bố mẹ dành cho con cái, hai là tình yêu của những người bạn thú cưng chó mèo dành cho người chủ của mình.
Chó mèo và con người, đâu chỉ là mối quan hệ chủ tớ!
Có lẽ chú chó của là điều duy nhất yêu bạn hơn chính bản thân chúng. Con người có thể trải qua nhiều mối tình trên đời, nhưng bạn tin không, cuộc đời của một chú chó chỉ tôn thờ một người chủ. Bạn có thể quát mắng, giận và đuổi chú chó đi khi chúng làm điều gì đó sai trái, nhưng chúng sẽ luôn tìm về bên chủ nhân vì đó là nơi chúng nhận được tình yêu thương. Tuy ít biểu đạt rõ rệt và đỏng đảnh hơn chó, cách quan tâm đến chủ nhân của mèo thầm lặng và theo một cách rất riêng mà chỉ những người thật sự yêu mèo mới hiểu rõ!
Cảm giác khi nuôi một chú chó giống như việc đang được ai đó theo đuổi và yêu thương rất nhiều. Chúng sẽ luôn lặng lẽ ở bên, chờ đợi chủ nhân sau giờ tan làm và giữ gìn sự bình yên không để ai làm điều gì hại đến bạn. Còn với mẹo, bạn sẽ hiểu và học được cách tĩnh tâm và nhẫn nại hơn trong cuộc sống. Đó là thứ tình yêu không được diễn tả bằng lời mà thể hiện trong từng hành động.
Một bài nghiên cứu tại Đại học bang Michigan có tên là Dog’s personalities change over time similar to humans (năm 2019) cho thấy rằng những chú chó thường mang những đặc điểm tính cách giống chủ nhân của chúng. Nghiên cứu cho thấy chó cũng giống con người ở điểm chúng có tính cách được định hình theo thời gian. Giáo sư William Chopik, tác giả của nghiên cứu này, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy mối tương quan trong ba lĩnh vực chính: tuổi tác và tính cách, sự tương đồng tính cách giữa người với chó và ảnh hưởng của tính cách một con chó đến chất lượng mối quan hệ của nó với chủ nhân của nó”. Những người hướng ngoại đánh giá chó của họ là dễ bị kích động và năng động hơn, trong khi những người chủ cho biết có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn lại đánh giá chó của họ là sợ hãi và ít phản ứng với việc huấn luyện. Những người tự đánh giá là dễ chịu đánh giá những con chó của họ ít sợ hãi và ít hung dữ hơn đối với người và động vật.
Chó mèo có khả năng lây nhiễm virus Corona sang chủ?
Câu trả lời là không! Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, không có bằng chứng cho thấy động vật đóng một vai trò quan trọng trong việc lây nhiễm Covid-19 cho người. Bên cạnh đó, Hiệp hội Phòng chống đối xử tàn ác với động vật Hong Kong đã ra tuyên bố để thông báo và cảnh báo mọi người chống lại việc xâm hại đến quyền lợi vật nuôi. Do đó, không có lý do nào thuyết phục cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân về việc áp dụng các biện pháp thiêu huỷ chó vì nghi ngờ nguy cơ lây nhiễm từ chúng sang con người.
Cách đây không lâu, khi đứng trước sự biến đổi phức tạp của dịch bệnh, con người cũng chưa tìm ra vaccine, trường hợp chú chó ở Hong Kong nhiễm Covid-19 đã dấy lên làn sóng dư luận về đề chó hay các loài động vật nuôi khác có thể đóng vai trò trong việc lây nhiễm nguồn bệnh cho họ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được biết về khả năng lây truyền Covid-19 từ người sang động vật. Chính bởi suy nghĩ này, rất nhiều vật nuôi bị bỏ rơi, thậm chí bị giết. Cũng vào thời gian đầu dịch, tại tâm dịch Vũ Hán, nhiều người dân không thể mang theo vật nuôi khi chính quyền sơ tán, Trung Quốc ước tính rằng, chỉ riêng ở Hồ Bắc, hàng chục nghìn chó và mèo đã bị bỏ lại trước nạn đói và cái chết. Một nhóm được gọi là Cơ quan Quản lý Công trình Đô thị tuyên bố họ sẽ giết những con chó và mèo được tìm thấy ngoài trời, để ngăn chặn sự lây truyền của Covid-19. Và ngay cả các quan chức ở các tỉnh Hồ Nam và Chiết Giang cũng tuyên bố họ sẽ bắt đầu giết những con vật nuôi được tìm thấy ở nơi công cộng.
Thế giới đã ghi nhận báo cáo về nhiều trường hợp vật nuôi bị nhiễm Covid-19, và hầu hết các trường hợp bị bệnh này là do động vật có tiếp xúc với người nhiễm. Tuy nhiên, con số này là rất nhỏ. Những vật nuôi đã nhiễm bệnh không hề có triệu chứng nhiễm bệnh và chưa có trường hợp nào chết vì virus này. Tuy nhiên, như thông tin ở trên, chưa có bằng chứng cho thấy virus có thể lây ngược từ da, lông của động vật nuôi sang người.
Nhận xét quan điểm: “Chó cũng chỉ là một trong số rất nhiều loài vật khác nên việc thiêu huỷ chúng trong điều kiện hoàn cảnh nhạy cảm không phải vấn đề quá đáng”
Có những người cho rằng đó chỉ là một con chó bị bệnh, bởi họ coi chúng là một con vật bên đường, không phải người nuôi nấng, không bỏ ra chút công sức nào. Cũng có người coi chúng là là gia đình, không bởi gì cả, đơn giản, đó là gia đình, người ta chứng kiến hành trình lớn lên và trân quý chúng.
Xét trên góc độ khác, nhiều người thấy rằng, con người làm hại một con chó cũng đâu khác gì việc giết một con lợn, con gà hay con bò. Đó là nguồn thức ăn hằng ngày đối với con người, nếu việc thiêu huỷ chó là chuyện quá to tát và đáng lên án, liệu có công bằng với các loài động vật khác hay không? Điều đó không sai. Nhưng hãy nhớ rằng, con người là động vật cao cấp nhất chúng ta có lý trí và khả năng phân biệt đúng sai, trái phải, có ngôn ngữ chữ viết để truyền tải thông tin và giàu cảm xúc. Trước khi thiêu huỷ, có ai nghĩ rằng đối với hai vợ chồng người chủ, những chú chó đó là cả gia đình của họ. Họ đi tránh dịch, vẫn không quên chở theo 15 chú chó mèo. Liệu mấy ai trong trường hợp đó, có thể hành động như họ?
Xét về lương tâm, loài người có thể tàn nhẫn đến mức thiêu huỷ 15 sinh vật đang sống chỉ bởi lo sợ chúng truyền bệnh? Con người có đầy đủ thiết bị để tiến hành cách ly, cập nhật thông tin nhưng lại thiếu một chút kiên nhẫn để xác thực thông tin cũng như không đủ thương cảm để khám chữa cho 15 sinh linh trước khi kết cho chúng tội danh vật lây nhiễm.
Về mặt pháp luật, Chính phủ ban hành nghị định 14/2021/NĐCP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Trong đó, hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi có thể xử phạt lên đến 3.000.000 đồng. Mức phạt này được áp dụng đối với cá nhân. Đối với các tổ chức có hành vi vi phạm tương tự, mức phạt có thể thể tăng gấp đôi. Tuy nhiên, nghị định này vẫn còn khá mới, cần có thông tư hướng dẫn và tập huấn cho cán bộ chuyên môn, cũng như bằng chứng vật nuôi bị hành hạ. Còn ở nước ngoài với hệ thống luật bão vệ vật nuôi được hoàn thiện hơn, khi phát hiện thú cưng bị đánh đập, hành hạ, người dân thường báo cho cảnh sát khu vực hoặc gọi ngay cho trung tâm cứu trợ động vật, Và tất nhiên, mức phạt sẽ rất nặng thậm chí có thể ngồi tù.
Ở Ấn Độ, người theo đạo Hindu không ăn thịt bò vì họ coi chúng là linh vật của thần linh. Ở nhiều nước phát triển và trình độ dân trí cao trên thế giới như Mỹ, Nhật, Úc… không ăn thịt chó mèo và có luật bảo vệ khi có người đánh đập, làm tổn hại đến quyền lợi của chúng. Đơn giản vì ở những nơi đó, họ coi chó là loài vật thân thuộc, gần gũi và trung thành với con người nhất và chúng cần được bảo vệ. Ở Việt Nam, những điều này không quá khắt khe. Nhưng không ai nuôi vịt làm vật cưng, mà nỡ bán chúng đi, cũng như không ai coi chó là người thân mà bình thản đứng nhìn người thân của mình bị người ta thiêu huỷ bởi sự lo lắng chẳng có căn cứ nào xác minh.
—
Tạp chí Phái mạnh ELLE Man
Bài: Hoa Hoàng