Ngôn ngữ tình yêu của 12 cung hoàng đạo có gì độc đáo?

Bài Tuan Anh

Bạn có bao giờ thắc mắc 12 cung hoàng đạo thể hiện ngôn ngữ tình yêu ra sao chưa? Nếu chưa thì hãy cùng ELLE Man khám phá ngay dưới bài viết này. Bạn sẽ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác vì những hành động của mỗi chòm sao.

Mỗi cung hoàng đạo đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Một số thích đem đến cho người yêu các món quà lấp lánh. Số khác lại dành thời gian chăm sóc, nấu ăn cho đối phương. Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu ngôn ngữ yêu của các chòm sao qua bài viết sau.

8

Cung hoàng đạo Bạch Dương

Bạch Dương dẫn đầu về độ nhanh nhạy và xông xáo này cũng có cách thể hiện tình yêu rất nhanh chóng, đôi khi hơi hấp tấp, vội vàng.

Họ thường bày tỏ tình cảm trực diện, thẳng thắn và không vòng vo giữ mối. Nếu yêu đối phương hết lòng họ sẽ nói hoặc tỏ tình, còn nếu không thích ai, Bạch Dương sẽ bơ luôn. Tính cách của các bạn cừu dễ làm đối phương mất hứng và giận dỗi. Tuy nhiên, nhờ vẻ ngoài ngây thơ và tính cách trung thực, họ rất dễ kết nối lại với người đang giận mình.

Kim Ngưu

Cách Kim Ngưu thể hiện tình yêu đã nói hết lên con người mình. Họ là những người thực tế và thích hưởng thụ nên nếu yêu ai, cung hoàng đạo này sẽ chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cho người kia.

Kim Ngưu chọn cách thể hiện tình yêu qua đường dạ dày. (Ảnh: Unsplash)

Kim Ngưu là một tín đồ ẩm thực chính hiệu. Các buổi hẹn hò của họ thường diễn ra dưới ánh nến lung linh trong một nhà hàng sang trọng. Họ cho rằng, việc dành thời gian tận hưởng cuộc sống chẳng có gì là xa xỉ nếu trước đấy mình đã làm việc chăm chỉ. Và vì quá yêu nửa kia nên mọi điều tốt đẹp theo quan điểm của Kim Ngưu đều sẽ được chia sẻ cho cô ấy.

Cung hoàng đạo Song Tử

Với cung hoàng đạo này, chuyện tình cảm không phải lựa chọn số 1 trong cuộc sống của họ. Những bạn song sinh yêu thích việc khám phá và trải nghiệm thế giới hơn. Nhưng một khi đã yêu ai sâu sắc, họ cũng rất ra – gì – và – này – nọ.

Song Tử và người mình yêu thường hay bày tỏ tình cảm theo những “trend” mới nhất. Có thể là các xu hướng trên tiktok, facebook… hoặc cùng nhau cập nhật những nơi chốn ấn tượng để đặt chân đến. Ngoài ra, đây cũng là chòm sao có xu hướng nhanh chán nên nếu không tìm cách “hâm nóng” tình cảm thì sẽ khiến cuộc tình của họ có chiều hướng nguội lạnh đi rất nhiều.

Cung

Cự Giải

Cự Giải được biết đến là một chòm sao có cách thể hiện tình cảm ngọt ngào nhất. Chính sự nhạy bén về cảm xúc và tâm hồn thấu hiểu người khác mà họ luôn biết đối phương cần gì.

Cự Giải hay nấu ăn cho người mình yêu. (Ảnh: Unsplash)

Cách các bạn cua bày tỏ tình yêu thường đến từ sở trường của mình. Họ nấu ăn ngon, trang trí đẹp, khéo tay nên rất có thể nửa kia hay được dúi vào tay hộp cơm mang đi làm, hoặc đến mùa lạnh lại được tặng nhiều đồ DIY như khăn len, áo bông… 

Sư Tử

Sư Tử vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo lãng mạn và có xu hướng hơi bày vẽ nên cách thể hiện tình cảm của họ nếu không khéo léo sẽ trở nên “ố dề”.

Chòm sao này có thể sáng tác những bài hát… sến sẩm để tặng người yêu. Hay cao hứng vẽ một bức tranh tặng nàng. Họ cho rằng nghệ thuật là ngôn ngữ sáng tạo nhất để thể hiện tình cảm. Đồng thời cách thể hiện này cũng rất… ngầu nữa. 

Cung hoàng đạo Xử Nữ

Xử Nữ đề cao tính chuyên nghiệp, chỉn chu và gọn gàng trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế ai yêu họ đều dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên nếu thấu hiểu thì họ là một trong những cá nhân có cách thể hiện tình cảm dễ cảm động. Họ thường giúp đỡ nửa kia trong lúc nửa kia cần họ nhất. Những khi đối phương ốm đau, mệt mỏi vì công việc hay cần một người dọn dẹp không chỉ nhà cửa mà còn tâm trạng… thì Xử Nữ chẳng ngại ngần hay tính toán gì mà giúp đỡ ngay. 

Ảnh: Unsplash

Thiên Bình

Thiên Bình nhã nhặn, thanh lịch không thích bày tỏ tình cảm theo những cách quá mới lạ, mạo hiểm mà thiên về truyền thống, kinh điển như mua quà, mua bông tặng người kia. Họ không chu đáo hay giúp đỡ đối phương quá nhiều nhưng lại biết đâu là câu nói nên nói, hành động nên làm để xoa dịu người yêu.

Thiên Bình là cung hoàng đạo lãng mạn và rất tinh tế. (Ảnh: Unsplash)

Có thể nói đây là cung hoàng đạo “khôn ngoan” và có ngôn ngữ tình yêu dễ được lòng mọi người nhất. Nhưng vì phân vân, cân nhắc, đong đếm khá nhiều khi bày tỏ mà tình cảm của họ lại mất đi sự chân thành.

Bọ Cạp 

Nói về độ chân thành, thì Bọ Cạp là ứng cử viên gần như số một. Nhưng sự tiêu cực trong cách thể hiện của họ lại quá lớn. Họ có thể trở nên lụy tình, đứng dưới mưa chờ người yêu mở cửa hay kiên trì ròng rã chinh phục người yêu. Nhưng chỉ cần mọi thứ không trong tầm kiểm soát, niềm tin sụp đổ, sự ngờ vực dấy lên, chắc chắn họ sẽ có nhiều phản ứng quá sức tưởng tượng.

Bọ Cạp dễ ghen tuông, truy vấn người yêu hay nghi ngờ. Với những cá nhân tích cực, cách thể hiện tình cảm chỉ đơn thuần là tìm mọi cách giữ người mình yêu trong tim, và cả trong đời.

Cung hoàng đạo Nhân Mã

Nhân Mã vô tư và trong tình yêu là một tên “Đại Ngốc” đích thực. Họ không hiểu về tình yêu như các cung hoàng đạo khác, nhưng lại rất giỏi khiến đối phương nổi giận vì vài trò đùa, sự vô tâm. Cho dù họ yêu nhiều hay ít.

Nhân Mã hay rủ nửa kia tham gia thể thao. (Ảnh: Unsplash)

Ngôn ngữ tình yêu của họ thật đơn giản. Họ coi người yêu là một đối tượng thân quen như cô bạn hàng xóm, thường rủ cô ấy đi ăn, đi chơi và đặc biệt là đi xem thể thao – lĩnh vực họ yêu thích hơn cả. 

Ma Kết

Ma Kết khô khan và lạnh lùng, họ không hay thể hiện tình yêu. Trong lòng họ, mọi cảm xúc chỉ như mặt hồ đứng yên, thi thoảng gợn vài làn sóng không đáng kể.

Tình yêu với họ là một lĩnh vực dù có trải nghiệm nhiều cũng như mới. Họ lúng túng, vụng về và có thể khóc thét lên nếu đối phương cứ mãi đưa ra những tín hiệu khó hiểu. Cách họ bày tỏ tình cảm cũng thường qua vật chất, tiền bạc, những thứ họ cho là quan trọng, cần thiết.

Bảo Bình

Bảo Bình đơn giản, ít cảm xúc, giàu lý trí và ưu tiên thế giới riêng. Họ độc lập nên cách yêu cũng vô cùng dễ hiểu. 

Bảo Bình là một cung ưa trò chuyện nên một cuộc đi dạo và tâm sự về cuộc sống là lựa chọn hàng đầu của cung này. (Ảnh: Unsplash)

Cung hoàng đạo này lựa chọn làm bạn với người mình yêu. Họ dành cả ngày trời chỉ để cùng nói chuyện trên trời dưới bể với nửa kia, cùng họ đi dạo và chia sẻ những ý tưởng độc đáo. Chỉ như vậy thôi, Bảo Bình đã cảm thấy hạnh phúc thay vì chọn những cuộc hẹn quá chỉn chu. 

Cung hoàng đạo Song Ngư

Song Ngư là chú cá vô định giữa đại dương. Họ có tấm lòng bao la và sự hi sinh cao cả. Thường trong tình yêu nếu đối phương phạm lỗi, Song Ngư rất dễ tha thứ và bỏ qua. Tính xấu của họ là thường xuyên đóng vai nạn nhân và hay tìm kiếm sự chú ý từ nửa kia.

Song Ngư là cung hoàng đạo khi yêu sẽ quan tâm, chăm sóc tinh thần người yêu rất tốt. Cảm giác khi yêu họ là bạn có một vị bác sỹ tâm lý ở cạnh. Đôi khi vị bác sỹ này sẽ hóa… cá mập. 

Qua bài viết, ta có thể thấy tuy mỗi cung hoàng đạo có cách thể hiện khác nhau nhưng đều là những tình cảm được bộc bạch vô cùng chân thành. ELLE Man chúc độc giả thân yêu luôn tràn đầy tình yêu với chính mình và với người xung quanh ta. 

Bói

__________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hà Chu

No more