Những lần biến hóa của Timothée Chalamet trong điện ảnh

Bài Tuan Anh

Mới đây, Timothée Chalamet đã trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá dòng nước hoa Bleu De Chanel. Bên cạnh địa hạt thời trang, anh cũng nhanh chóng tạo được sự chú ý khi bộ phim "Dune 2" dự kiến ra mắt cuối năm 2023. Hãy cùng ELLE Man điểm qua các bộ phim đình đám nhất của nam diễn viên này.

Timothée Chalamet nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên thực lực, đồng thời phong cách thời trang của anh vẫn luôn được giới mộ điệu quan tâm. Nhân dịp Timothée Chalamet trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá dòng nước hoa Bleu De Chanel cùng bộ phim “Dune 2” sẽ ra mắt vào tháng 11/2023, hãy cùng ELLE Man điểm qua những dấu ấn điện ảnh của anh.

Making

Call me by your name (2017): Dấu mốc bùng nổ của Timothée Chalamet

Tuy đã tham gia diễn xuất nhiều lần trước đó, thế nhưng tên tuổi của Timothée chỉ nổi bật lên qua tác phẩm này. Được đạo diễn bởi nhà làm phim người Ý – Luca Guadagnino, dự án được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của André Aciman, xoay quanh mối tình mùa hè có phần tươi đẹp mà cũng cay đắng của hai chàng thanh niên trẻ.

Trong bộ phim này, Timothée với một khuôn mặt không góc chết đã lột tả thành công vẻ ngây thơ, thánh thiện và tự nhiên của nhân vật Elio. Được trình chiếu lần đầu tại LHP Sundance 2017, tác phẩm nhận được nhiều lời ngợi ca của giới phê bình, đặc biệt là với vai diễn của Timothée.

Đã gần 6 năm bộ phim trôi qua, thế nhưng rất nhiều phân cảnh của tác phẩm vẫn ở lại cho đến hiện tại. Có thể kể đến hình ảnh nam diễn viên  ngồi bên khung cửa sổ có vẻ ủ ê, hay trong cảnh cuối khi phải đối mặt với một sự thật có phần tàn khốc, thì sự đau đớn đã được Timothée thể hiện vô cùng thuyết phục. Có lẽ chính bởi điều này mà khán giả và giới mộ điệu vẫn rất nóng lòng chờ đến phần hai của tác phẩm, dù các kế hoạch cho đến hiện nay chưa được xác nhận.

Mùa giải năm đó, Timothée cũng giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng cho vai diễn này, nhưng không chiến thắng. Dù vậy, anh cũng sở hữu được một chiến thắng ở giải Tinh thần độc lập, đồng thời đánh dấu chặng đường chuyên nghiệp của Timothée, mở ra cho anh những cơ hội mới.

Khung ảnh gây ấn tượng mạnh của nhân vật Elio trong “Call Me By Your Name”. (Ảnh: Time Out)

Lady Bird (2017) và Little Women (2019)

Sau thành công của Call me by your name, Timothée đảm đương một loạt những vai diễn phụ được đánh giá cao. Hai trong số đó đến từ tác phẩm của nữ đạo diễn Greta Gerwig là Lady BirdLittle Women. Bộ đôi tác phẩm không chỉ gây được tiếng vang trong giới phê bình, mà còn có được thành tích ấn tượng ở mảng doanh thu phòng vé.

Với Lady Bird, Timothée vào vai tình nhân của nhân vật chính Christine McPherson do nữ diễn viên Saoirse Ronan thủ vai. Tuy không có nhiều đất diễn, nhưng Timothée vẫn được đánh giá là có được màn trình mang nhiều năng lượng và đầy vui nhộn, ít nhiều cho thấy khả năng của anh ở các vai diễn đòi hỏi được sự đa dạng. Điều này cũng đã báo trước một sự thành công khi 5 năm sau anh sẽ tái hợp Guadagnino để hoàn thiện thêm cá tính tương tự.

Hai năm sau đó, Little Women tiếp tục chứng kiến màn tái hợp trở lại giữa nam tài từ và bạn diễn Saoirse Ronan cũng như là nhà làm phim Greta Gerwig. Vào vai Theodore – một chàng quý tộc mộng mơ si tình, Timothée chưa khi nào sử dụng dáng vẻ quyến rũ và đầy thơ mộng thành công đến thế. Dù không có đề cử nào ở mục diễn xuất, nhưng việc góp mặt của Timothée cũng đã phần nào khẳng định được tài năng cũng như hình mẫu nhân vật anh làm tốt nhất.

Bộ phim với sự góp mặt của những minh tinh vô cùng nổi tiếng như Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan… cũng “chuẩn bị” cho một tác phẩm “toàn siêu sao” khác mà Timothée cũng sẽ xuất hiện một năm sau đó, bên cạnh Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande… là Don’t Look Up (2020). Dù sự xuất hiện có phần chóng vánh, nhưng hai tác phẩm cũng đã khẳng định vị thế của nam tài tử ở Hollywood.

Tạo hình của Timothée trong Little Women. (Ảnh: IMDb)

Bones and All (2022): Đánh dấu sự đa dạng của Timothée Chalamet

Nếu hỏi tác phẩm nào liệu xứng đáng nhưng không được gọi tên ở các giải thưởng điện ảnh lớn trong năm 2022, thì Bones and All của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino là một trong số đó. Cuốn hút khán giả bởi màu phim kinh dị xen lẫn lãng mạn, đây là tác phẩm độc đáo và đầy ấn tượng không chỉ bởi sự bạo lực trong từng thước phim, mà còn là màn tái hợp vô cùng ăn ý giữa Timothée và nhà làm phim Call me by your name.

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Camille DeAngelis, bộ phim kể về những kẻ ăn thịt đồng loại đặt trong bối cảnh thập niên 1980. Nhân vật chính Maren (Taylor Russell đóng chính) – một cô thiếu nữ đang độ trưởng thành, những tưởng bình thường nhưng lại ẩn chứa bí mật khó giấu là muốn ăn thịt những người mà mình yêu thương. Để giấu đi bí mật ấy, cô đã lên đường chạy xa quê hương và vô tình gặp chàng tình nhân trẻ – Lee (Timothée Chalamet thủ vai) cũng có bí mật giống mình.

Xoay chuyển hình tượng gần như toàn bộ so với tác phẩm trước đó, tuy vậy Timothée vẫn có được màn hóa thân ấn tượng vào một nhân vật đòi hỏi nội tâm phức tạp và nhiều cảm xúc. Có thể nói rằng anh đã làm tốt cũng như trưởng thành hơn ở phim đầu. Ngoại hình mỏng manh có phần nhợt nhạt của anh là một “vũ khí” vô cùng khó dò, để cùng những nắm bắt nhỏ trong các diễn biến cảm xúc, anh mang đến lối diễn xuất nhẹ nhàng như lại ẩn chứa sức mạnh là cực kỳ lớn.

Dành được tràng pháo tay lớn lên đến 9 phút khi được trình chiếu ở LHP Venice 2022, Bones and All có sự tương đồng với các thước phim “dễ gây khó chịu” của đạo diễn người Pháp Julia Ducournau. Đây là bộ phim dành cho những người dũng cảm, để thông qua đó câu hỏi về bản năng, về đồng cảm cũng như thấu hiểu đã được dệt nên đầy đau đớn, khốc liệt, bạo lực nhưng cũng lãng mạn và đầy tình yêu.

Timothée và Taylor Russell trong phim “Bone and All”. (Nguồn: The Guardian)

Dune I và II (2022)

Sau các tác phẩm tâm lý – tình cảm, thì Timothée cũng thử sức mình ở địa hạt khác, là dòng phim khoa học viễn tưởng. Trước khi đảm nhận vai chính trong series này, anh cũng đã từng góp mặt ở các vai phụ như trong Interstellar (Christopher Nolan) hay Don’t Look Up (Adam McKay)… Tuy vậy Dune là dự án được đầu tư lớn, và cũng là một cơ hội có phần hoàn hảo giúp Timothée chạm tay đến những giải thưởng danh giá mà anh chưa có cơ hội.

Chuyển thể từ series sách cùng tên của Frank Herbert, Timothée đảm nhận vai chính là vị hoàng tử của gia tộc Atreides, người phải học cách tồn tại tại hành tinh sa mạc Arrakis trước sự lật đổ của gia tộc Harkonnen. Thu được gần 400 triệu USD phòng vé, bộ phim nhận được rất nhiều đề cử Oscar ở mảng kỹ xảo cũng như quay phim. Tuy vậy do phần 1 này tập trung vào thế hệ trước cũng như chú trọng xây dựng nền móng cho nhiều phần phim, nên Timothée vẫn chưa có nhiều đất diễn để thể hiện mình.

Tháng 11 tới đây, Dune 2 cũng sẽ trở lại và được dự báo là sẽ tiếp tục khuấy đảo doanh thu phòng vé. Khi mà phần 1 đã dừng ở nơi mà Paul – nhân vật của Timothée – ngày càng trưởng thành và có khả năng nắm giữ thế cục, thì phần tiếp theo chính là một màn “tỏa sáng” của Timothée, khi chứng minh được nét diễn đa dạng của bản thân mình trong tuyến phát triển của nhân vật này.

Timothée Chamelet và Zendaya trên phim trường Dune 2. (Ảnh: Vulture)

Được quay tại Budapest, Abu Dhabi, Jordan và Italy, phần 2 của Dune trong đoạn trailer đã được công bố hứa hẹn vẫn là những thước phim mãn nhãn, nhằm khắc họa được sự choáng ngợp đến từ thiên nhiên. Những đóng góp chính như đạo diễn hình ảnh Greig Fraser, nhà làm phim Hans Zimmer… cũng sẽ trở lại, báo hiệu thêm một “siêu phẩm” tiếp nối thành công trước đó.

Review

_________

Bài: Tuấn Anh

No more