Rolls-Royce Boat Tail – Tuyệt phẩm xe sang dành cho những chuyến dã ngoại thượng lưu

Bài Tri Duc

Hãng xe sang trọng của nước Anh - Rolls-Royce vừa công bố siêu phẩm mang đậm cảm hứng “tropical vacation”. Một phiên bản xe sang trọng với số lượng rất giới hạn, phù hợp với những chuyến dã ngoại xa hoa của những ông chúa, bà hoàng. Và nó cũng là siêu xe đắt nhất tính đến thời điểm hiện tại, vượt qua Bugatti “Le Noir” và Rolls-Royce "Sweptail" từng giữ kỷ lục trước đó.

Rolls-Royce Boat Tail là thiết kế xe sang cực hiếm với số lượng chỉ 3 chiếc trên thế giới và được làm theo đặt hàng cá nhân (bespoke). Những hình ảnh được thương hiệu hé lộ thuộc về chiếc đầu tiên trong 3 phiên bản, 2 phiên bản còn lại vẫn mang thiết kế cơ sở tương tự nhưng chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết khác biệt theo nhu cầu và cá tính của chủ nhân.

Chủ yếu dựa vào nguyên mẫu xe sang 1932 Boat Tail của thương hiệu – được lấy cảm hứng từ thân những chiếc thuyền buồm cổ điểm và dựa trên nền tảng sản xuất với Phantom, Ghost và Cullian, sáng chế sang trọng mới của Rolls-Royce mang phần đuôi xe được vát nhọn như du thuyền và được làm lại hoàn toàn với phần nắp vỏ có thể mở ra theo dạng cánh bướm, làm lộ diện không gian cốp chứa đựng đầy đủ những dụng cụ dã ngoại và những phụ kiện xa hoa quen thuộc trong những chuyến du ngoạn của tầng lớp thượng lưu.

Bên trong khoang sau là một tủ lạnh chứa 2 chai rượu champagne, tủ lạnh có làm lạnh nhanh đồ uống đến 6 độ – nhiệt độ lý tưỡng cho Armand de Brignac. Bộ dụng cụ đi kèm trong khoang sau xe còn có dao, kéo bằng bạc có khắc logo “Boat Tail” và những chiếc đĩa sứ từ Christofle.

Chiếc xe còn kèm theo một chiếc dù che nắng được bật theo kiểu ống lồng, ghế quầy bar có màu xanh giống nội thất và phần khoang sau có gắn bản lề có thể lắp đặt thành một bàn rượu cocktail, giúp hành khách tận hưởng tiệc rượu nhẹ trong chuyến dã ngoại.

Phần cản trước của xe cũng được thiết kế lại hoàn toàn theo hơi hướng hiện đại, tối giản các chi tiết phức tạp, đèn chiếu sáng dạng LED được thu nhỏ lại với dải LED cong tạo điểm nhấn. Lưới tản nhiệt thác nước truyền thống cũng đã được tạo hình để kế hợp hài hòa với đường nét ở phần đầu xe.

Rolls-Royce Boat Tail được trang bị bộ mâm độc đáo với màu xanh đậm chủ đạo với các viền nan bánh xanh nhạt giống màu ngoại thất. Bộ lốp viền trắng mang lại nết hoài cổ khi đây là chi tiết thường thấy trên những chiếc xe ở thế kỉ 20. Rolls-Royce Boat Tail sở hữu cấu trúc mui xe được thiết kế có chiều sâu và chưa từng xuất hiện trên bất cứ chiếc Rolls-Royce nào trước đây. Phần mui này được làm bằng vải và được tháo lắp thủ công.

Khoang nội thất của xe cũng có hai tông màu xanh phù hợp với ngoại thất bọc các phần ghế ngồi và vô lăng. Bảng điều khiển có lớp hoàn thiện bề mặt độc đáo có tên gọi theo thuật ngữ là Guilloche. Đây là họa tiết được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực chế tạo đồ trang sức và đồng hồ cao cấp. Những chiếc ghế trong cabin cũng được đặt làm riêng và còn được trang trí bởi những chiếc đồng hồ từ House of BOVET.

Rolls-Royce Boat Tail là mẫu xe sang dành riêng cho nhóm khách hàng thuộc giới thượng lưu trên thế giới. Mỗi xe có giá trị lên tới 28 triệu USD và chắc chắn chiếm ngôi vị chiếc xe đắt giá nhất từ trước đến nay, soán ngôi Bugatti “Le Noire” và Rolls-Royce Swept Tail từng giữ kỷ lục trước đó. Hãng xe Anh quốc đã mất 4 năm để chế tạo cho chiếc xe sang trọng này với 1,813 chi tiết hoàn toàn mới và mọi chi tiết đều được thiết kế riêng.

Cách đây 4 năm, siêu phẩm Rolls-Royce Sweptail có giá khoảng 13 triệu USD, tuy nhiên so với Boat Tail hiện tại mức giá trên chưa bằng một nửa khi siêu phẩm mới này có giá 28 triệu USD (chưa tính thuế). Con số 28 triệu USD (khoảng hơn 670 tỷ đồng) cũng vượt mặt Bugatti “Le Noir” với mức giá dao động khoảng 19~25 triệu USD.

Khách hàng sở hữu Rolls-Royce Boat Tail số 1 cũng là chủ nhân một chiếc Rolls-Royce Boat Tail nguyên bản đời 1932 đang được hãng phục chế lại, cả 2 phiên bản sẽ được thương hiệu bàn giao trong cùng một đợt.

Nói về thiết kế của chiếc xe sang trọng này, trưởng bộ phận thiết kế Rolls-Royce – Alex Innes cho biết: “Đây là việc làm sao để thay đổi quan niệm về chức năng của một chiếc xe, và đây chính là một trong những yếu tố sâu sắc nhất khi Boat Tail ra đời, làm được điều thương hiệu muốn truyền tải. Theo như quan niệm của chúng tôi, chiếc xe không còn đơn thuần là một chiếc xe. Nó không còn là khái niệm về thời gian hoàn thành những vòng đua, không còn là vấn đề tăng tốc lên bao nhiêu trong 60 giây, cũng không phải tốc độ chạy quanh Nürburgring bao nhiêu. Mà nó thuộc về khái niệm lãng mạn của những năm 20-30, kỷ nguyên vàng của ngành chế tạo xe hơi. Đó là những gì mà chiếc xe (Rolls-Royce Boat Tail) mong muốn thể hiện, nó thách thức định nghĩa về ô tô”.

Top

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Tổng hợp: DN – Hình ảnh: Rolls-Royce

No more