10 vật dụng mà nam giới nên thay đổi thường xuyên
Bài Tuan Anh
Một số vật dụng vệ sinh cá nhân, hay đồ dùng trong nhà cần phải thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên mất điều đó. Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu các vật dụng mà bạn cần phải làm mới ngay bây giờ.
1. Vật dụng vệ sinh cá nhân: Bàn chải đánh răng
Việc sử dụng bàn chải đánh răng quá lâu có thể gây ra nhiều hậu quả. Vi khuẩn tích tụ lâu ngày sẽ khiến quá trình chăm sóc răng miệng, vệ sinh cá nhân kém hiệu quả. Ngoài ra, lông bàn chải sẽ khó len qua các kẽ răng để làm sạch mảng bám do bị xơ, mòn, bị toe ra hai bên. Bạn nên thay bàn chải đánh răng khoảng 3 tháng/ lần.
2. Đồ dùng vệ sinh cá nhân: Khăn tắm
Bên cạnh việc giặt khăn tắm thường xuyên, bạn cũng cần phải thay chúng. Các chuyên gia khuyên bạn nên giặt khăn, bao gồm cả khăn lau tay, lau mặt, vài ngày một lần, hoặc sau 3-5 ngày sử dụng. Nếu một chiếc khăn bắt đầu có mùi dù đã giặt qua, hãy chọn một sản phẩm mới.
3. Vật dụng vệ sinh cá nhân: Dao cạo râu
Về bên ngoài, dao cạo râu của bạn có vẻ khá tốt và còn mới. Nhưng thực chất, vật dụng vệ sinh cá nhân này lại chứa nhiều vi khuẩn và tế bào chết tồn đọng. Ngoài ra, hơi nước và độ ẩm cao trong đó dễ khiến dao cạo bị rỉ sét. Cộng với vi khuẩn tích tụ lâu ngày, nếu vô tình làm rách da có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Theo khuyến nghị của Học viện Da liễu Mỹ, nên thay lưỡi dao cạo râu sau từ 5-7 lần cạo để đảm bảo an toàn.
4. Vỏ gối
Bạn nên thay ga trải giường và vỏ gối thường xuyên. Nếu có dấu hiệu bị ố màu và cũ đi sau nhiều lần giặt, đã đến lúc sắm một sản phẩm mới.
Việc vỏ gối và chăn mền thơm tho không chỉ tốt cho giấc ngủ của bạn, mà nó tránh các loại vi khuẩn, bảo vệ cả da mặt của bạn tốt hơn.
5. Vật dụng vệ sinh cá nhân: Bông tắm
Bông tắm là sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nam giới lại ít quan tâm đến việc thay chúng thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy bông tắm đã sử dụng có chứa lượng vi khuẩn đáng kể. Ngoài ra, nó có thể gây ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm.
Vì thế, nếu dùng xơ mướp, bạn nên thay 3 – 4 tuần một lần. Nếu dùng bông tắm bằng nilon, nên thay mới mỗi 2 tháng.
6. Vớ/ tất
Chúng ta thường có thói quen sử dụng vớ tất cho đến khi hỏng, rách. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không nên. Một số vi khuẩn bám trên tất lâu ngày rất khó loại bỏ bằng bột giặt thông thường.
Vì thế, bạn nên thay tất mỗi khi sử dụng xong. Bên cạnh đó, dù không có dấu hiệu hư hỏng, bạn cũng phải đổi tất khoảng ba tháng một lần.
7. Quần lót
Nam giới thường thay quần lót chỉ khi có dấu hiệu sờn rách hoặc quá cũ. Tuy nhiên, bạn nên tăng cường tần suất hơn, khoảng 3- 8 tháng. Bởi lẽ, việc quần lót tiếp xúc trực tiếp với vùng kín sẽ tích tụ nhiều tế bào da chết cũng như vi khuẩn.
8. Lưới rửa chén và khăn bếp
Vật dụng chứa nhiều vi khuẩn trong nhà bếp nhất có lẽ là miếng rửa chén. Ngoài ra, việc thay miếng bọt biển tùy thuộc vào tần suất sử dụng nó.
Nếu là người nấu nướng thường xuyên, bạn nên thay sản phẩm này nửa tháng một lần. Ngoài ra, hãy vệ sinh miếng rửa chén bằng nhiều cách như ngâm trong nước tẩy pha loãng để diệt vi trùng.
9. Chổi quét nhà
Việc thay đổi thường xuyên sẽ giúp bạn dọn dẹp nhà cửa tốt hơn. Bên cạnh đó, nó tránh trường hợp vi khuẩn tích tụ nhiều trong bông cỏ,…
10. Các loại gia vị cũ
Chúng ta thường ít khi sử dụng hết các loại gia vị và thảo mộc, trừ khi bạn là người đàn ông chăm chỉ nấu nướng. Thật may, gia vị hết hạn không quá hại giống như sữa hoặc thịt, nhưng bạn vẫn nên đổ đi để bảo đảm sức khỏe của bản thân và mọi người trong gia đình. Thông thường, các loại thảo mộc khô thường để được từ 1-3 năm, trong khi các loại gia vị xay hoặc bột sẽ hết hạn sau 2-3 năm.
____________
Bài: Thùy Dung