Xu hướng 21/07/2020

5 phát hành giày thể thao ấn tượng sắp ra mắt (21-28/7/2020)

Bài ELLE Team

Cuối tháng 7, nhiều phiên bản giày thể thao mang nhiều màu sắc và được đổi mới trong chất liệu thân thiện với môi trường như: Nike Vapormax 2020, Star Wars x adidas Stan Smith “Luke Skywalker” hay Converse Chuck Taylor All Star Crater. Ngoài ra, adidas đem Yeezy Boost 380 trở lại với bộ cánh mới mang tên “Blue Oat” và thương hiệu Mastermind bắt tay với Converse cho ra mắt Addict Chuck Taylor sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Nào hãy cùng ELLE Man cùng điểm qua 5 phát hành giày thể thao ấn tượng nhất trong thời gian 21/7 đến 28/7/2020 ngay trong bài viết này!

1. MASTERMIND X CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR

Ngày phát hành: 23/7

Giá bán lẻ tham khảo: 230 USD

Thương hiệu streetwear nổi tiếng Nhật Bản – Mastermind Japan sau một khoảng thời gian vắng bóng trên thị trường, cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại với sự hợp tác cùng Converse. Những mẫu giày đến từ dòng Addict của Converse thường sử dụng những loại chất liệu cao cấp trên upper.

Ảnh: Sneakernews

Đôi giày được nhấn nhá với các chi tiết như mũi nhọn màu bạc ở khoen trên cùng, đường khâu màu trắng xung quanh viền giày và nhãn hiệu chủ đạo của nhãn hiệu cao su ở ngón chân cao su. Phiên bản chất chơi hơn với phần biểu tượng “đầu lâu xương chéo” nổi tiếng của Mastermind được thêu lên trên phần lưỡi gà cùng với dòng chữ “mastermind” ở phần mũi giày. Khoác lên mình bộ cánh đơn sắc đen và trắng, đôi giày thực sự mang nét đẹp cổ điển và chất chơi cho người mang.

Ảnh: Sneakernews

2. CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CRATER

Ngày phát hành: 23/7

Giá bán lẻ tham khảo: 95 USD

 Sau sự thành công của BST Space Hippie, phiên bản Converse Chuck Taylor All Star Crater tiếp tục được ra mắt với chất liệu mới thân thiện với môi trường.

Ảnh: Sneakernews

Phiên bản làm từ  phế liệu, đây là các sản phẩm phụ của quy trình sản xuất, việc sử dụng chất liệu này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và không thải rác ra môi trường. Đôi giày thể thao được làm từ sợi Flyknit mới được công ty mẹ Nike phát triển, sử dụng 85% từ các chai nhựa. Ngoài ra, các miếng bọt biển được thu thập để tạo ra một dải ở giữa các đôi giày.

Converse Chuck Taylor All Star Crater có màu xám hay đen chủ đạo, nổi bật với những đưởng chỉ may màu cam, xanh tươi tắn. 

Ảnh: Sneakernews

 

3. STAR WARS X ADIDAS STAN SMITH “LUKE SKYWALKER”

Ngày phát hành: 23/7

Giá bán lẻ tham khảo: 120 USD

Luke Skywalker là phiên bản giày thể thao mới nhất được thêm vào bộ sưu tập Star Wars và được sáng tạo trên tượng đài Stan Smith cổ điển.

Ảnh: Sneakernews

Được thiết kế vô cùng đơn giản trên lớp vải trắng ngà, phiên bản adidas Stan Smith kết hợp với các điểm nhấn tương phản màu xanh tươi sáng.

Ảnh: Sneakernews

Điểm nổi bật của phiên bản là khuôn mặt Skywalker được in đặt trên phần lưỡi giày. Thay vì logo trefoil của adidas được đặt trên gót vị trí này được được thay thế bằng phù hiệu Rebel Alliance.

Ảnh: Sneakernews
Ảnh: Sneakernews
Ảnh: Sneakernews

 

4. NIKE VAPORMAX 2020

Ngày phát hành: 23/7

Giá bán lẻ tham khảo: 220 USD

Nike Air Vapormax được giới thiệu trên toàn cầu vào tháng 2/2017. Sự ra đời của dòng Air Vapormax đánh dấu cuộc cách mạng trong thiết kế của Nike đối với dòng giày Air Max theo hướng hiện đại và phong cách hơn.

Ảnh: Sneakernews

Phiên bản 2020 của đôi Nike Air Vapormax vẫn giữ nguyên được đặc trưng riêng của thiết kế ban đầu với bộ đệm trong suốt nguyên khối đẹp mắt. Một vài vị trí trên đế được tô màu ngẫu nhiên khá độc.

Thân giày được ứng dụng công nghệ dệt nguyên khối flyknit đầy màu sắc. Công nghệ dệt này hạn chế các đường may nhằm tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn tối đa trong quá trình sử dụng. Nắm bắt xu hướng bảo vệ môi trường, Nike cho biết phần thân này được tạo ra với 75% là vật liệu tái chế thân thiện với môi trường.

Ảnh: Sneakernews

Họa tiết màu sắc trên thân giày là những đường chỉ màu sắc lấy cảm hứng từ góc nhìn của loài chim với rác thải trên mặt đất và mặt biển. Điều này có thể giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Phiên bản Nike Air Vapormax 2020 cũng được áp dụng công nghệ Flyease với bộ dây thắt nhanh thông qua dây kéo bố trí sau gót. Công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian xỏ giày cũng như khiến đôi giày trở nên hấp dẫn hơn.

Ảnh: Sneakernews
Ảnh: Sneakernews
Ảnh: Sneakernews

 

5. ADIDAS YEEZY BOOST 380 “BLUE OAT”

Ngày phát hành: 25/7

Giá bán lẻ tham khảo: 230 USD

adidas Yeezy Boost 380 được nâng cấp hơn so với version 350 trước đây. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là bộ đế được thay đổi hình dạng thiết kế với phần gót được vuốt nhọn, ẩn bên trong có thể lớp BOOST được thêm vào để tăng chiều cao đế và tăng phản hồi năng lượng.

Ảnh: Sneakernews

Tiếp đến phần cổ giày xuyên suốt nguyên lớp vật liệu Primeknit bó cổ chân đẹp hơn rất nhiều so với phiên bản 350. Ngoài ra bạn có thể để ý thấy phần nổi màu Blue Out được cấu tạo bởi phần vật liệu trong suốt mà adidas đang dần đưa vào những phiên bản 380 gần đây.

Ảnh: Sneakernews
Ảnh: Sneakernews

Xem thêm:

5 phát hành giày thể thao ấn tượng (7-14/7/2020)

5 phát hành giày thể thao ấn tượng (14 – 21/7/2020)

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man Việt Nam

Bài: Nhật Lệ

No more