Du lịch 28/08/2018

Top 3 thành phố đáng sống nhất trên thế giới

Bài ELLE Man

Theo bảng xếp hạng của Cơ quan tình báo kinh tế Anh (EIU) thuộc tập đoàn Economist, Vienna (Áo), Melbourne (Úc) và Osaka (Nhật Bản) lần lượt nằm trong top 3 thành phố đáng sống nhất thế giới trong năm 2018.

Danh sách này dựa trên sự so sánh về y tế,văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng của 140 thành phố thuộc các quốc gia trên toàn thế giới. Được biết đây là lần đầu tiên trong tám năm qua Melbourne bị mất vị trí dẫn đầu và có đến 2 đại diện Nhật Bản xuất hiện vào top 10. Điều đáng nói nhất là không có nơi nào của Mỹ xuất hiện trong top 20 thành phố đáng sống mặc dù quốc gia này đang thực hiện rất tốt các tiêu chí về kinh tế và xã hội.

Bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất thế giới:

1. Vienna, Áo

2. Melbourne, Úc

3. Osaka, Nhật Bản

4. Calgary, Canada

5. Sydney, Úc

6. Vancouver, Canada

7. Tokyo, Nhật Bản

8. Toronto, Canada

9. Copenhagen, Đan Mạch

10. Adelaide, Úc

Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018. Ảnh: Lonely Planet
Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018. Ảnh: Lonely Planet

Vienna là thủ đô nước Áo với dân số khoảng 1,7 triệu người. Nằm bên bờ sông Danube hiền hòa, đây đồng thời là trụ sở của Liên Hợ Quốc và một số tổ chức quốc tế quan trọng như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Vienna còn được biết đến như là cái nôi của âm nhạc cổ điển Châu Âu và cũng là quê hương của những soạn nhạc tài danh như Mozart, Schubert và Beethoven. Thành phố của Áo sở hữu lối kiến trúc La Mã độc đáo mang đậm dấu ấn hoài cổ bên cạnh những hàng cây trăm tuổi

Thành phố Melbourne xếp thứ 2 trong danh sách này. Ảnh: Newsvietuc
Thành phố Melbourne xếp thứ 2 trong danh sách này. Ảnh: Newsvietuc

Osaka, Nhật Bản là đại diện hiếm hoi của Châu Á xuất hiện trong danh sách các thành phố đáng sống trên thế giới. Ảnh: Hypebeast
Osaka, Nhật Bản là đại diện hiếm hoi của Châu Á xuất hiện trong danh sách các thành phố đáng sống trên thế giới. Ảnh: Hypebeast

Trong khi đó Melbourne được xem là thành phố lớn thứ hai của Úc với sự phát triển toàn diện về kinh tế và tài chính. Đặc biệt nơi đây có đến 300 tuyến xe buýt cùng 15 đường ray xe lửa hoạt động liên tục mỗi ngày. Ngược lại thành phố Osaka là nơi tuyệt vời để trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản như takoyaki, mì udon hay những món sushi chính hiệu.

Theo đó bảng xếp hạng này cũng chỉ ra 10 thành phố tệ nhất thế giới đang phải chịu những vấn đề về đói nghèo hay chiến tranh tàn phá.

1. Damascus, Syria

2.Dhaka, Bangladesh

3.Lagos, Nigeria

4.Karachi, Pakistan

5.Port Moresby, Papua New Guinea

6.Harare, Zimbabwe

7.Tripoli, Libya

8.Douala, Cameroon

9.Algiers, Algeria

10.Dakar, Senegal

Xem thêm:

Du lịch Nhật Bản và 10 điều thú vị về xứ Phù Tang

10 bức ảnh chụp từ trên cao phơi bày sự bất bình đẳng trên thế giới

Bài: Nghĩa CoCo (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man. Tham khảo: Hypebeast)

cùng chuyên mục

No more