Hãy kiểm tra xem bạn thân của bạn có thói quen dậy muộn không. Nếu quả như thế thật, bạn đang sở hữu một người bạn tốt đấy. Hãy thắt chặt tình bạn này nhé!
1) Họ sẽ chân thành bên cạnh bạn
Chắc hẳn, họ không cùng mình nhâm nhi tách cà phê lúc 6:30 sáng (Vì lúc đó họ còn đang ngủ mà!). Đổi lại, họ sống chậm rãi và thích những mối quan hệ bền vững. Một khi đã bên cạnh bạn, họ sẽ không vướng bận chuyện gì khác. Bạn không cần phải lo lắng, nếu bất ngờ chuông điện thoại họ reo, ba mươi giây sau họ xin lỗi bạn vì họ bận công việc đột xuất. Chuyện đó không bao giờ xảy ra, bởi họ có hai ưu tiên: Thứ nhất là…ngủ và thứ hai là những người họ yêu quý.
Người ngủ nướng ít tính toán, hơi vô tư. Họ dường như không có gì phải giấu bạn. Một người đáng cho bạn tin tưởng.
2) Những người trẻ mãi không già
Họ thích ngủ, cho nên tiền không là mối bận tâm lớn của họ. Họ thường là những kẻ làm việc tự do (freelancer), họ không bị trót buộc bởi áp lực công việc, không phải nghe sếp mắng mỗi ngày, không cần lo lắng vi phạm kỷ luật thì sẽ bị trừ lương. Do đó, trông họ lúc nào cũng trẻ trung hơn độ tuổi thật của mình.
Mà này, bạn từng quen biết ai tóc bạc đi vì ngủ quá nhiều chưa?
3) Kẻ cô đơn hoàn hảo
Những kẻ hay ngủ nướng kia rất biết quý trọng thời gian mà họ được ở một mình. Đó là khoảng thời gian họ được mộng mơ, được suy tư nhiều điều. Họ cảm thấy cuộc đời nhờ đó mà tốt đẹp hơn. Biết nói sao đây nhỉ, họ là những người thấu cảm nỗi cô đơn?
Những người như vậy sẽ biết quý trọng giây phút riêng tư của bạn bè mình. Họ không đột ngột gọi bạn lúc nửa đêm hay đang ăn trưa để than vãn, để nhờ vả, để xin xỏ. Nhưng bạn biết được rằng, khi bạn cần, họ sẽ trả lời ngay.
Có được một người yêu mến bạn nhưng không nhất thiết phải bên cạnh bạn, chẳng phải là một mối quan hệ đẹp lắm sao?
4) Một người sâu sắc
Họ không hốt hoảng khi phải quyết định đại sự. Thời gian ở một mình đã tập cho họ thói quen suy nghĩ cẩn thận hơn. Nếu cả thế giới đổ lỗi cho bạn vì việc bạn không làm, họ sẽ bình tĩnh phân tích và thấu hiểu bản chất vấn đề, từ đó đưa ra những lý lẽ bảo vệ bạn . Nếu cả hai cùng làm sai, người đó sẽ là người đứng ra nhận lỗi. Chinh sự tinh tế của họ khiến quan hệ bạn bè ít sóng gió đi rất nhiều.
5) Một người biết lắng nghe
Nếu bạn phiền muộn, hãy nói chuyện với họ, họ sẽ làm bạn vui vẻ hơn. Không phải vì họ đưa ra những lời khuyên bổ ích, kể những câu chuyện buồn cười, đưa ra những lời an ủi. Họ cứ ngồi đó, im lặng lắng nghe bạn. Khi bạn kết thúc câu chuyện, họ sẽ nói: “Xong chưa, tao đi ngủ.” Bạn chợt nhận ra nỗi buồn của mình chẳng có gì to tát so với nỗi buồn…ngủ của kẻ kia.
6) Làm việc thông minh
Quan niệm của người ngủ nướng: Thay vì cặm cụi trên bàn giấy suốt tám tiếng đồng hồ với những tách cà phê và đôi mắt đờ đẫn, tại sao không dành bốn tiếng trong tám tiếng đó để ngủ dưỡng sức và bốn tiếng còn lại làm việc với 100% công suất?
Bạn sẽ cho đấy là lý lẽ của kẻ lười. Nhưng không phải một tỷ phú từng nói sao: “Kẻ lười luôn biết cách tìm ra con đường ngắn nhất”.
7) Mặc kệ dư luận
Ngủ muộn có hại cho sức khỏe. Ngủ muộn ảnh hưởng công việc. Họ sẽ bỏ ngoài tai những lời than phiền trên và tiếp tục chúi đầu vào gối. Họ làm những gì họ muốn. Đó là sự cố chấp đáng yêu của những người ngủ nướng. Cũng vì thế, đừng quá lo lắng nếu bạn bị thiên hạ nói xấu. Chỉ cần bạn tốt với họ, họ sẽ tin tưởng bạn đến cùng.
Lời kết
Nhân vô thập toàn. Họ không lừa dối bạn, nhưng cơn ghiền ngủ khiến họ đôi lúc trở nên vô tâm. Đó là khuyết điểm của họ, nhưng nếu bạn biết chấp nhận khuyết điểm này, họ đích thực là những người bạn tốt hiếm có.
—–
Bài viết: Phúc – Nguồn: Tổng hợp