Nhân vật 14/10/2018

Với Cha In Pyo, đừng do dự khi đã tìm thấy “định mệnh”

Bài ELLE Team

Cha In Pyo là hoàng tử trong lòng hàng triệu trái tim cô gái trong những năm thập niên 80, 90 và đầu 2000. Nhưng chàng hoàng tử chỉ dành trọn trái tim cho một "nàng lọ lem" trên đời, và tình cảm ấy vẫn bền chặt đến tận hôm nay.

Anh sinh ngày 14/10/1967, là gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á nửa cuối thập niên 1980 và suốt những năm 1990. Nhân dịp sinh nhật anh, hãy cùng ELLE Man nhìn lại sự nghiệp và cuộc sống gia đình viên mãn của Cha In Pyo.

Cha In Pyo - elle man 8
Ảnh: Naver

Sinh ra để thuộc về hào quang

Mọi yếu tố một diễn viên điện ảnh cần, Cha In Pyo đều có. Anh không thiếu yếu tố gì để trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí. Thuở đó, anh  được các nhà làm phim đánh giá cao vẻ ngoài với gương mặt góc cạnh, nam tính, hàng chân mày rậm đậm chất đàn ông, sống mũi dọc dừa và nhất là đôi mắt đa tình, đầy sức hút. Đáng nói, Cha In Pyo còn xuất thân trong một gia đình tiếng tăm. Bố của Cha In Pyo là chủ tịch của Công ty hàng hải Woo Sung.

Vì lẽ đó, các vai diễn giám đốc, con trai chủ tịch như được đo ni đóng giày cho Cha In Pyo. Anh là hoàng tử trên phim, cũng là vị hoàng tử chính hiệu ngoài đời thực.

Cha In Pyo - elle man 7
Ảnh: Naver

Tuy nhiên, cái mác “con trai tài phiệt” không khiến Cha In Pyo ngừng cố gắng. Thời điểm cuối những năm 80 và thập niên 90, Cha In Pyo là chàng trai trong mộng của hàng triệu thiếu nữ. Anh hóa thân xuất sắc trong những vai công tử si tình trên màn ảnh như “Anh và em”, “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” hay “Tình anh trao em”. Những bộ phim có sự góp mặt của Cha In Pyo đều ghi dấu ấn và nổi đình đám tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Thời gian trôi đi, những bộ phim sau này của nam tài tử không còn nhuốm đậm màu sắc “ngôn tình” như xưa.

Bộ phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”, bộ phim đáng dấu sự vụt sáng cả 3 tài năng thần tượng trẻ khi đó là Cha In Pyo, Ahn Jea Wook và cố nữ diễn viên Choi Jin Sil. 

Chính bài hát Forever mà Ahn Jae Wook trong phim này đã được chuyển thể qua nhiều thứ tiếng và còn được nhiều người hát đến tận ngày hôm nay, trong đó có Việt Nam.

 

Anh cho thấy sự chững chạc trong việc lựa chọn kịch bản. Cha In Pyo xuất hiện nam tính hơn, gai góc hơn với “Fireworks” (2000), “Tình yêu hoàn hảo” (2003), “Bí mật tòa tháp trắng” (2007), “Tướng Quân Gye Baek” (2011), “Tình yêu còn mãi” (2014), “Ngày D” (2015), “Bốn chàng thợ may” (2016)… Ngoài các tác phẩm trên, “Ông trùm” là bộ phim kinh điển trong sự nghiệp của Cha In Pyo nói riêng và truyền hình Hàn Quốc nói chung. Hình tượng nhân vật Cá Cơm lạnh lùng, quyết đoán, phong trần nhưng nghĩa khí của Cha In Pyo thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn được yêu mến.

Song, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bộ phim Cha In Pyo để lại ấn tượng mạnh nhất với khán giả có lẽ là “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Sau phim này, tên tuổi nam tài tử mới vụt lên trên một tầm cao mới. Trong phim, anh hóa thân thành chàng giám đốc điển trai Lee Joon Hee si tình nhưng không may mắn nhận được tình yêu của cô gái nghèo Yun Hee (cố diễn viên Choi Jin Sil thủ diễn).

cha in pyo - elle man 10
Bộ phim “Ông Trùm” (Tựa tiếng Anh: The Street King)

Có thể thấy, Joon Hee của Cha In Pyo là hình tượng “nam thứ hoàn hảo” đúng chuẩn trong phim Hàn. Và những vai nam thứ ấy thường được yêu mến thậm chí còn vượt hơn cả nam chính. Từ bước đệm “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”, Cha In Pyo càng vươn càng xa, chạm đến mọi trái tim thiếu nữ, đồng thời chạm đến mọi hào quang danh vọng trong sự nghiệp.

Song, không như nhân vật Joon Hee mình hóa thân, ngoài đời Cha In Pyo sở hữu cuộc sống rất viên mãn. Anh chỉ sắm vai nam thứ trong cuộc đời của nhân vật nữ chính trong “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Nhưng anh là nhân vật chính trong vở diễn của cuộc đời mình, nơi anh sánh đôi cùng cô gái mà anh dành cả đời để yêu thương – cũng là ngôi sao duy nhất mà Cha In Pyo muốn vươn tay chạm đến.

Trọn đời chỉ yêu thương một người

Nhắc đến Cha In Pyo mà chỉ nhắc đến nghiệp diễn của anh thì quá thiếu sót. Nam tài tử còn được nhắc đến nhiều như một người chồng, người cha gương mẫu. Một người đàn ông sẵn sàng dành trọn thanh xuân, bỏ mặt mọi điều tiếng, để theo đuổi hạnh phúc.

Với Cha In Pyo, khi tình yêu đến, người đàn ông không được do dự. Khi đã tìm thấy được tình yêu thực sự, người đàn ông đang trong độ tuổi 20 ấy xác nhận gắn kết cả cuộc đời mình. Anh yêu Shin Ae Ra và tìm mọi cách thể hiện tình cảm ấy cho cô biết.

Cha In Pyo - elle man 1
Ảnh: Baidu

Cả hai gặp nhau khi đóng chung bộ phim “Tình anh trao em”. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Cha In Pyo đã trúng tiếng sét ái tình với bạn diễn Shin Ae Ra. Ngoài cô, anh không còn hướng ánh nhìn đến bất kì cô gái nào khác nữa, dù đó có là hoa hậu Hàn Quốc, hay những ngôi sao mà xét về nhan sắc hay tên tuổi, đều vượt trội hơn Shin Ae Ra rất nhiều.

Thời điểm bấy giờ, Cha In Pyo không chỉ là “hoàng tử”, “người tình trong mộng” của các cô gái, anh còn chiếm trọn tình cảm của những nữ minh tinh. Theo báo chí, Woo Hee Jin (đóng chính trong phim “Cảm xúc”), diễn viên Kim Hee Ae, Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988 – Kim Sung Ryung và cả cố diễn viên Choi Jin Sil (trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”) đều phải lòng Cha In Pyo. Vào năm 1994, Cha In Pyo từ chối tình cảm của ngôi sao số 1 thời ấy – Lee Seung Yeon (đóng vai nàng Hiếu Kiêng trong “Mối tình đầu”) để theo đuổi Shin Ae Ra.

Những mỹ nhân một thời từng phải lòng Cha In Pyo

cha in pyo - Kim Hee Ae - elle man
Nữ diễn viên Kim Hee Ae
cha in pyo - Kim Sung Ryung - elle man
Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988 – Kim Sung Ryung
cha in pyo - Lee Seung Yeon - elle man
Người tình quốc dân một thời, nàng Hiếu Kiêng Lee Seung Yeon
cha in pyo - Woo Hee Jin - elle man
Nữ diễn viên Woo Hee Jin
cha in pyo - choi jin sil - elle man
Và cả nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh Choi Jin Sil, người bạn thân thiết của Cha In Pyo cũng từng si mê “Ông Trùm”.

Những tưởng cô gái Shin Ae Ra đó quả thực may mắn. Song, cô khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối Cha In Pyo. Nguyên nhân chính là vì tự ti. Shin Ae Ra xuất thân trong một gia đình bình dân ở tỉnh lẻ, còn Cha In Pyo là con một đại gia hàng hải. Nàng chỉ học nghệ thuật ở trong nước, còn chàng đi du học ở Mỹ về. Nàng là nữ diễn viên mới nổi, còn chàng là ngôi sao, đẹp trai, nổi tiếng, là hình mẫu theo đuổi của tất cả những cô gái gia đình thượng lưu.

Khác biệt tạo ra khoảng cách. Khoảng cách đó khiến Shin Ae Ra không thể mở lòng với chàng trai chân thành thương yêu cô. Song, Cha In Pyo không bỏ cuộc. Anh nguyện từ bỏ tất cả vì Shin Ae Ra.

Cha In Pyo - elle man 5
Ảnh: Naver

Không phải con trai tài phiệt Cha In Pyo. Không phải nam tài tử hàng đầu Cha In Pyo. Được trước Shin Ae Ra, anh chỉ là một Cha In Pyo bình thường, mang trái tim yêu và khao khát được đáp lại. Cuối cùng, sự thực tâm và chân thành của anh thuyết phục được Shin Ae Ra gật đầu đồng ý.

Cái kết viên mãn của câu chuyện cổ tích ấy là một đám cưới vào năm 1995. Khi ấy, Cha In Pyo mới 28 tuổi, còn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến nhất. Nhiều người cho rằng cả Cha In Pyo và Shin Ae Ra quá dại dột. Kết hôn sớm sẽ là thử thách ngăn họ vươn lên đỉnh cao danh vọng.

Cha In Pyo - elle man 6
Đứng trước Shin Ae Ra, anh chỉ là một Cha In Pyo bình thường, mang trái tim yêu và khao khát được đáp lại. Ảnh: hankookilbo

Nhưng Cha In Pyo chẳng mấy quan tâm. Với anh, hạnh phúc mới là điều quan trọng. Chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn từ lớp năm 6, nam tài tử ôm trong lòng ước mơ về một gia đình trọn vẹn. Để đến lúc gặp mặt Shin Ae Ra, anh biết mình không cần phải chờ đợi khi đã tìm thấy “định mệnh” của mình.

Cuộc hôn nhân của Cha In Pyo và Shin Ae Ra đến giờ đã kéo dài 23 năm. Những người năm xưa chỉ trích hai người dại dột, giờ bị chính thứ chân tình đó lay động. Vợ chồng nam tài tử luôn nằm trong top những gia đình hanh phúc và được người dân Hàn yêu mến nhất.

Một nhà báo nổi tiếng tại Hàn từng công khai bức thư tràn ngập yêu thương mà ngôi sao phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” gửi cho vợ năm 2001. Cha In Pyo viết: “Anh đã cưới em chỉ với một chiếc nhẫn vàng và nghĩ có thể khiến em hạnh phúc. Nhưng suốt thời gian qua chỉ mình anh sống thoải mái, còn em phải gồng mình, vất vả… Anh từng nói yêu em vô hạn khi kết hôn, giờ anh muốn hủy lời nói đó. Bởi năm nay anh yêu em nhiều hơn năm ngoái, hôm nay nhiều hơn hôm qua. Ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Em hãy sống thật lâu để anh có thể yêu em đậm sâu hơn nữa nhé”.

Cha In Pyo - elle man 4
Ảnh: Korean Yedam

Chớp mắt, 23 năm đã trôi qua, Cha In Pyo và Shin Ae Ra không còn là những những chàng trai cô gái độ tuổi 20 mà đã trở thành những quý ông quý bà quá ngũ tuần. Cha In Pyo đã qua thời vàng son. Tất nhiên anh vẫn giữ được sức hút, nhưng khán giả thì cần những nam diễn viên trẻ, điển trai hơn. Còn Shin Ae Ra từ lâu đã không còn thuộc về showbiz. Cô lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn. Nhưng những yếu tố ấy không khiến cho hình ảnh của họ già cỗi, tàn phai trong mắt công chúng. Thời gian trôi qua chỉ càng làm cho Cha In Pyo – Shin Ae Ra ngày càng rực rỡ như một tượng đài – thứ tượng đài tình yêu, tình thân, tình nghĩa trọn vẹn mà cả hai dành cho nhau.

23 năm xuôi ngược, sau nhiều thăng trầm, biến cố, Cha In Pyo vẫn nắm tay người mình yêu cùng sống hạnh phúc. Anh có thể là “hoàng tử” của rất nhiều người. Nhưng chàng hoàng tử ấy chỉ dành trọn trái tim cho một nàng lọ lem duy nhất trên đời.

cha in pyo - elle man 11

Chúc mừng sinh nhật, nam tài tử, người chồng mẫu mực, người đàn ông hết mình vì tình yêu Cha In Pyo!

Xem thêm:

Mai Diễm Phương – Đóa hoa sống cả cuộc đời rực rỡ

Song Seung Hun – Quý ông độc thân kim cương

Uyên Ng (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more