Nhân vật 31/12/2019

Lý Gia Hân – “tiểu tam” xinh đẹp một thời với hạnh phúc viên mãn

Bài ELLE Team

Thưở những năm 90, người ta vẫn thường nói: “Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không thể chối cãi: tài sản của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân”. Trong suốt hơn 40 năm lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, không một hoa hậu nào có thể vượt qua sắc đẹp kiều diễm của Lý Gia Hân. Không chỉ là một mỹ nhân, cô còn là một diễn viên nổi tiếng của TVB vào những năm 90. Thế nhưng, chính những lùm xùm về chuyện tình cảm của cô mới khiến nhiều người phải luôn nhớ đến mỗi khi nhắc đến cái tên "Lý Gia Hân".

Nếu đã là một khán giả của những bộ phim TVB đình đám ngày ấy, ắt hẳn chúng ta sẽ khó lòng có thể quên được vẻ đẹp diễm lệ của Hoa hậu Hồng Kông một thời – Lý Gia Hân. Xuất thân từ một gia đình hai chủng tộc và trải qua không ít biến cố, Lý Gia Hân đã tự mình ‘đổi đời’ bằng chính sắc đẹp ngút trời, cặp kè cùng những đại gia giàu có. Chính vì thế, cô gặp phải không ít chỉ trích và gièm pha khi bị xem là ‘hồ ly tinh’ tham vàng bỏ ngãi, và trở thành một trong những cái tên ‘tai tiếng’ nhất của làng điện ảnh Hồng Kông cho đến ngày nay.

ly gia han con tre-elleman-1219
Lý Gia Hân thời thiếu nữ. Ảnh: Baomoi

Lý Gia Hân sinh ngày 20/06/1970. Cô được thừa hưởng dòng máu Á-Âu từ cha mẹ mình, khi bố cô là Francis Reis, người Bồ Đào Nha, và mẹ cô là Ngô Quốc Phương – người Thượng Hải, Trung Quốc. Từ thuở bé, cô đã phải luôn chịu đựng những trận cãi vã của song thân, và sống một quãng đời tuổi thơ không mấy hạnh phúc, đặc biệt sau khi cha mẹ cô quyết định ly hôn. Kể từ ấy, cô phải sống một cuộc đời thêm phần cơ cực khi cùng chị và mẹ gồng mình kiếm sống, thiếu đi sự chở che đến từ cha.

Ngay từ bé, vẻ đẹp lai của Lý Gia Hân đã khiến không ít người phải chú ý và ngợi khen. Năm 3 tuổi, cô đã được mời tham gia trong một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, cô lại tiếp tục ‘bén duyên’ với nghề diễn xuất khi được mời tham gia vào một quảng cáo khác. Cứ như thế, suốt những năm học phổ thông của mình, cô đã nhận không ít lời mời đóng phim từ các đạo diễn và nhà sản xuất bấy giờ. Thế nhưng, với quyết tâm được trở thành một tiếp viên hàng không của mình, Lý Gia Hân đã chủ động khước từ những lời mời ấy và tập trung phấn đấu.

featured img-ly gia han-elleman-1219
Lý Gia Hân trong bộ phim Thành phố yêu thú (1992). Ảnh: GameK

Cột mốc sự nghiệp của cô chính thức bắt đầu vào năm 1988. Lúc bấy giờ, cô trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Trung Hoa sau khi đoạt lấy cả hai danh hiệu Hoa hậu Hồng KôngHoa hậu Hoa kiều Quốc tế. Sau cuộc thi, cô quyết định đầu quân cho TVB. Sự nghiệp diễn viên đầy danh vọng của cô cũng bắt đầu từ đây. Mặc cho khả năng diễn xuất có hạn của mình, sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao chàng trai Trung Quốc cũng phải mê mệt, Lý Gia Hân vẫn được xem như ‘con cưng’ của hãng phim TVB, và được góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng khác nhau. Với những khan giả Việt Nam thời ấy, có lẽ chúng ta vẫn không thể nào quên được nhan sắc toàn mỹ của cô trong những tựa phim Phương Thế Ngọc, Tiếu ngạo giang hồ, Thiếu nữ u hồn II hay Đọa lạc thiên sứ,… Trong những năm thập niên 90, Lý Gia Hân được xem là một trong “tứ đại mỹ nhân” của làng điện ảnh Hồng Kông, sánh vai cùng những Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc.

ly gia han 1-elleman-1219
Cô là một trong “tứ đại mỹ nhân” của nền điện ảnh Hồng Kông. Ảnh: Baomoi

Đặc biệt hơn, sau khi bước chân vào nghề diễn viên TVB, cô đã có dịp gặp gỡ Lê Minh – một trong “tứ đại thiên vương” Hồng Kông bấy giờ, qua bộ phim đình đám Nguyên Chấn Hiệp. Hai người đã phải lòng và có một mối quan hệ không công khai cùng nhau. Tuy nhiên, Lý Gia Hân đã quyết định rời xa chàng tài tử này, để lại bao nhiêu tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Cũng từ đây, cô bắt đầu đâm đầu vào những cuộc tình đại gia lắm tiền đầy tai tiếng.

16

ly gia han va le minh-ly gia han-elleman-1219
Lý Gia Hân và Lê Minh. Ảnh: Baomoi

Sau khi chia tay Lê Minh, cô đã bắt đầu mối quan hệ cùng với đại gia Lưu Loan Hùng hơn cô đến 20 tuổi. Từ đây, cô trở thành người tình nóng bỏng của vị đại gia này, và được cung phụng hết mực. Có nhiều tin đồn còn cho rằng, chính Lý Gia Hân là lý do khiến Lưu Loan Hùng bỏ lại cả vợ cả con. Cũng chính từ đây, hình ảnh trong khiết của cô bắt đầu bị méo mó; những lời chỉ trích, khinh miệt của dư luận bắt đầu ‘chĩa mũi giáo’ về cô – mọi người xem nữ diễn viên Thiếu nữ u hồn là ‘hồ ly tinh’, một kẻ đào mỏ.

Những tưởng một kết cục viên mãn sẽ đến với cặp đôi này, cho đến khi Quan Chi Lâm xuất hiện. Được mệnh dạnh là “Đệ nhất mỹ nhân” của dàn nữ diễn viên Hồng Kông, Quan Chi Lâm đã ‘hút hồn’ tỉ phú Lưu Loan Hùng, và hai người bắt đầu có những dấu hiệu thân mật với nhau. Lý Gia Hân cũng từ ấy bị cho ra rìa, và vị tỉ phú này không còn mặn nồng với cô như ngày đầu nữa. Tất nhiên, cô đã quyết định buông bỏ mối tình cùng vị đại gia này trong sự nuối tiếc.

ly gia han luu loan hung-elleman-1219
Lý Gia Hân và Lưu Loan Hùng. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến năm 2006, Lý Gia Hân bất ngờ gặp lại tỷ phú Hứa Tấn Hanh, người đã thầm thương trọn nhớ và gửi tặng lẵng hoa cho cô từ khi cô đăng quang hoa hậu. Hai người đã nhanh chóng yêu nhau, và một lần nữa, Lý Gia Hân lại đóng vai “người thứ ba” khiến gia đình của vị tỷ phú này tan vỡ. Sau khi ly dị với vợ, Hứa Tấn Hanh đã chính thức mối quan hệ cùng Lý Gia Hân; năm 2008, họ trở thành vợ chồng với một đám cưới xa hoa. Đối với dư luận Hồng Kông, những chỉ trích và gièm pha nữ diễn viên xinh đẹp đã nhiều, nay càng cay nghiệt hơn.

ly gia han hua tan hanh 3-elleman-1219
Lý Gia Hần và Hứa Tấn Hanh. Ảnh: Baomoi

Sau khi bước về gia đình nhà chồng, Lý Gia Hân đã lui mình ở ẩn và tập trung hoàn thành bổn phận ‘nàng dâu’. Những ngày đầu làm dâu nhà họ Hứa, cô không được mẹ chồng yêu thương vì vốn bị xem là ‘tiểu tam’. Thế nhưng, cô vẫn hết mức tuân thủ nề nếp để nhà chồng không hề thất vọng. Cho đến năm 2011, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng Jayden (Hứa Kiến Đồng), người mẹ chồng mới yêu thương cô hơn. Và dù hai vợ chồng cô không nhận được một đồng tiền thừa kế nào sau khi bố Hứa Tấn Hanh mất vào đầu tháng 12/2018, họ vẫn có một cuộc sống sung túc, đuề huề cùng cậu con trai trong căn hộ chung cư cao cấp trị giá 30 triệu đô la Hồng Kông (~90 tỷ đồng). Đặc biệt hơn, vừa mới đây, Lý Gia Hân cũng thông báo cô sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ trong một tác phẩm của Vu Chính, với mức cát-xê ngất ngưỡng 7 triệu USD (~161 tỷ đồng). Đây sẽ lần trở lại của cô sau 10 năm ẩn mình.

ly gia han va hua tan hanh-elleman-1219
Gia đình hạnh phúc của Lý Gia Hân cùng chồng và cậu con trai. Ảnh: Báo Thanh Niên

Giờ đây, khi đã gần bước sang độ tuổi lục tuần, Lý Gia Hân đẹp mặn mà, sống một cuộc sống giàu sang, phúc hạnh bên cạnh người chồng và đứa con trai của mình.Có thể, cái cách cô đi tìm hạnh phúc cho bản thân khiến nhiều người phải oán hận, trách hờn cho đến tận ngày nay, nhưng cô đã chứng minh cho mọi người thấy, mối tình của cô cùng Hứa Tấn Hanh không chỉ đơn thuần là ‘kiều nữ và đại gia’, mà xuất phát từ tình cảm chân thật. Và dù điều đó có đúng hay sai đi chăng nữa, Lý Gia Hân cũng đã phải đánh đổi rất nhiều – suốt bao năm chế giễu, khinh miệt, đay nghiến của giới dư luận Hồng Kông về một ả ‘hồ ly tinh’ vì đồng tiền mà phá tan hạnh phúc của bao nhiêu gia đình. Giờ đây, khi mọi thứ đã qua đi, và Lý Gia Hân cũng đã yên bề gia thất, những scandal ngày xưa của cô cũng nguôi ngoai. Chính vì thế, tốt nhất, chúng ta hãy gạc bỏ đi những câu chuyện cay độc về nhau, mà hãy nhớ về Lý Gia Hân như một mỹ nhân tuyệt trần mà ngành điện ảnh Hồng Kông nói riêng và mọi khán giả nói chung đã may mắn có được.

ly gia han U50-elleman-1219
Lý Gia Hân vẫn mặn mà ở độ tuổi U50. Ảnh: Docbao

16

__

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Tổng hợp: Liêu Chưởng – Nguồn tham khảo: Baomoi, Báo Thanh Niên, Soha

No more