Nhân vật 22/11/2019

Mark Ruffalo: Một “siêu anh hùng” bình dị

Bài ELLE Team

Hulk chưa có một phần phim riêng, nơi Mark Ruffalo làm chủ và thủ vai chính. Song, một cuộc sống bình dị có lẽ là mơ ước của Mark. Anh không mưu cầu một cuộc sống xa hoa, cũng không muốn một sự nghiệp lẫy lừng. Sự nghiệp như hiện tại - ổn định, vừa đủ về mặt tài chính, vừa đủ cảm hứng nghệ thuật cho nam diễn viên đam mê.

Nhân dịp sinh nhật Mark Ruffalo (22/11), hãy cùng ELLE Man nhìn lại sự nghiệp cũng như cuộc đời nam diễn viên!

Con đường diễn viên không trải hoa hồng

Mark Ruffalo được sinh ra ở Kenosha, Wisconsin trong một gia đình có mẹ Marie Rose là nhà tạo mẫu tóc, và bố Frank Lawrence Ruffalo, một họa sĩ.

Tổ tiên của cha anh là người Ý, còn mẹ anh lai giữa các dòng máu Pháp, Canada và Ý. Mark sau đó cùng gia đình đến Virginia Beach, Virginia, nơi anh sống gần hết tuổi thiếu niên. Học xong trung học, Mark Ruffalo cùng gia đình đến San Diego và cuối cùng định cư tại Los Angeles. Tại đây, anh tham gia các lớp học tại Nhạc viện Stella Adler và sau đó đồng sáng lập Orpheus Theatre Company, nơi anh làm tất cả mọi việc từ diễn xuất, viết kịch bản, chỉ đạo, sản xuất cho đến hiệu chỉnh ánh sáng, âm thanh. Bên cạnh đó, Mark Ruffalo cũng có 9 năm làm bartender để trang trải cuộc sống. Song dù cố gắng, anh cũng không tìm được cú bứt phá nào. Đến lúc Mark dự định từ bỏ tất cả thì một cuộc gặp gỡ tình cờ với nhà viết kịch/biên kịch Kenneth Lonergan diễn ra, và điều đó thay đổi mọi thứ.

Nam diễn viên lúc trẻ. Ảnh: Talented

Anh tham gia diễn xuất lần đầu trong một tập của CBS Summer Playhouse (1989), tiếp theo là một số vai diễn nhỏ. Anh thuộc nhóm các diễn viên ban đầu của vở kịch This Is Our Youth (1996) của Lonergan, vai diễn mà nhờ nó anh được đề cử giải Independent Spirit. Sự hợp tác thành công với Lonergan giúp Mark tiếp tục được chọn vào vai chính của phim You Can Count On Me (2000) do Lonergan làm đại diễn. Anh gây được sự chú ý của khán giả và được so sánh như Marlon Brando thời hoàng kim. Các tác phẩm đáng chú ý tiếp theo của nam diễn viên có thể kể đến như The Last Castle (2001), XX / XY (2002) và Windtalkers (2002).

Sự nghiệp bước đầu ổn định, Mark phải đối mặt với một thử thách lớn. Anh được chẩn đoán u não, đứng trước nguy cơ phải dừng mọi hoạt động ngay thời khắc tên tuổi đang được chú ý. May mắn thay, khối u lành tính và không ảnh hưởng đến tính mạng của nam diễn viên. Dù vậy, cuộc phẫu thuật bỏ khối u khiến Mark gặp phải những di chứng như tai trái không còn thính lực, nửa mặt trái bị tê liệt, không thể nắm mắt,… Sau một thời gian kiên trì chữa bệnh, sức khỏe nam diễn viên dần hồi phục, anh trở lại với nghiệp diễn và tiếp tục có những vai diễn gây ấn tượng: In the Cut (2003), View from the Top (2003), We Don’t Live Here Anymore (2004), 13 Going on 30 (2004), and Collateral (2004),… Các tác phẩm đa dạng từ comedy đến drama giúp Mark Ruffalo ngày càng khẳng định được tên tuổi.

Ảnh: Empire
Ảnh: Comic Book

Mark tiếp tục chăm chỉ làm việc với các tác phẩm để lại dấu ấn như All the King Men (2006), Zodiac (2007), The Brothers Bloom (2008),… Nỗ lực cũng như sự tận tụy với nghề của nam diễn viên cuối cùng cũng được đền đáp. Vai diễn mang lại cho khán giả nụ cười bình dị trong phim hài The Kids Are All Right (2010), đã mang lại cho anh giải Academy Award, Giải thưởng tinh thần độc lập, Hiệp hội diễn viên màn ảnh và đề cử BAFTA cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cũng trong khoảng thời gian này, Mark Ruffalo đạt được thành công ở vai trò mới – đạo diễn. Theo đó, bộ phim indie do anh chỉ đạo – Sympathy for Delicious (2010) đã giành được giải thưởng của Ban giám khảo đặc biệt tại Liên hoan phim Sundance.

Cơ hội lớn tiếp theo của Mark là vai tiến sĩ Bruce Banner – Hulk trong loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ Marvel. Đáng nói, đây là một vai diễn mà lần lượt các diễn viên Eric Bana và Edward Norton đều không thể hiện thành công khi được trao cơ hội. Vai diễn đã giúp nam diễn viên trở thành một ngôi sao phòng vé và được khán giả đại chúng “điểm mặt, nhớ tên”.

Ảnh: Yahoo
James

Mark Ruffalo – siêu anh hùng bình dị

Một vai diễn trong loạt phim siêu anh hùng Marvel có thể mang lại cho bất kì một diễn viên nào danh vọng và sự nổi tiếng. Dù vậy, so với những đồng nghiệp cùng xuất hiện trong phần Avengers đầu tiên đến nay như Chris Evans, Robert Downey Jr,… sự nghiệp của Mark Ruffalo không chứng kiến một cú đột phá quyết định nào. Dễ thấy, Hulk cũng chưa sở hữu phần phim riêng như các siêu anh hùng khác mà nhân vật này phần lớn chỉ xuất hiện trong các phim riêng của Thor,… – nơi Hulk, cũng như Mark Ruffalo, không là nhân vật chính.

Dù vậy, một cuộc sống bình dị có lẽ là mơ ước của Mark. Anh không mưu cầu một cuộc sống xa hoa, cũng không muốn một sự nghiệp lẫy lừng. Sự nghiệp như hiện tại – ổn định, vừa đủ về mặt tài chính, vừa đủ cảm hứng nghệ thuật cho nam diễn viên đam mê. Ở cuộc sống riêng, Mark cũng không vướng phải bất cứ scandal nào. Anh bình lặng mà vui vẻ, giản dị và sống thật với con người mình.

Ảnh: Parade

Được biết, sắp tới nam diễn viên sẽ rời màn ảnh một thời gian. Anh muốn dành thời gian tập trung vào gia đình cũng như các hoạt động từ thiện vì cộng đồng,… Sau dấu ấn quá lớn của Avengers: Endgame, nhiều diễn viên chọn cách năng nổ tham gia các dự án, hoạt động để nâng cao tên tuổi. Nhưng Mark Ruffalo không như thế. Không bị cuốn vào hào quang danh vọng, sống một cuộc sống thảnh thơi, làm những điều mình thích mới là cách nam diễn viên lựa chọn.

Chúc mừng sinh nhật Mark Ruffalo!

Như

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Uyên Ng

No more