Nhân vật 08/03/2019

Juju Noda – Tay đua xe F1 nhỏ tuổi nhất lịch sử

Bài ELLE Team

Những môn thể thao rèn luyện thể chất là sở thích và là niềm đam mê của bao người, ở cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, những môn thể thao mang tính mạo hiểm cao tưởng chừng như chỉ có nam giới mới có "gan" xong pha vào cuộc đua thần tốc. Nhưng cô bé người Nhật, 11 tuổi, Juju Noda là tay đua xe nhí đầu tiên trên thế giới cầm lái chiếc xe đua chuẩn giải đua Công thức 1 FIA.

Những giải đua xe công thức 1 chuyên nghiệp thường là sân chơi của các tay đua xe nam giới với nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng trong thời đại nữ quyền lên ngôi thì chúng ta chứng kiến việc các bóng hồng tham gia vào những bộ môn nguy hiểm vốn dành riêng cho nam giới ngày một nhiều. Vừa mới đây, việc một cô bé học sinh tiểu học tham gia làng đua xe thể thức 1 chuyên nghiệp khiến thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Vậy cô bé này là ai? Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Cô bé Juju Noda (11 tuổi) được xem là tay đua xe nhí đầu tiên trên thế giới tham gia vào giải xe đua Công thức 1 FIA. Cô là vận động viên nhỏ tuổi nhất được ký hợp đồng đua xe chuyên nghiệp với những đặc quyền đặc biệt. Nhưng hiện tại cô bé vẫn chưa đủ tuổi để tham gia vào đường đua cho đến khi đủ 16 tuổi.

tay dua xe - elle man (1)
Ảnh: Know Files

Những bình luận viên giải đấu địa phương nhận xét tài năng của cô bé là phi thường và hiếm thấy. Nên những gì về cô bé càng khiến người khác tò mò và thích thú. Chính vì thế, khi được hỏi mục tiêu của cô trong tương lai là gì, Juju không hề do dự và trả lời ngay rằng: “Con muốn chiến thắng giải đua xe F1 (Công thức 1) và là cô gái đầu tiên làm được điều đó”.

Có thể tài năng và đam mê tốc độ của Juju được thừa hưởng từ bố của mình là ông Hideki Noda. Bố cô cũng là một tay đua xe F1, phát hiện và khuyến khích của cô gái từ rất sớm, ông đã giúp cô bé tham gia và phá được kỷ lục giải đua xe công thức 4 tại trường đua xe quốc tế Okayama với thời gian là 1 phút 32.8 giây, ở hạng mục U17.

tay dua xe - elle man (2)
Ảnh: Know Files

Theo ông Hideki Noda, Juju là một tay đua xe cừ khôi tại Học viện Đua xe Noda của ông và điều này giúp ông phát hiện ra “mầm non” tài năng của cô bé. Ông cho biết: “Con bé có thể cảm nhận được giới hạn của chiếc xe đua mình cầm lái cũng như tình trạng của lốp xe trong khi thi đấu. Điều đó rất quan trọng và cũng không phải là thứ bạn có thể dạy cho ai đó được. Cô bé bẩm sinh có được điều đó. Khi Juju cảm thấy con bé gặp những trở ngại, con bé sẽ lùi lại nhưng vẫn tập trung và thư giãn rồi tăng tốc”.

Không ai ngờ một cô bé nặng vỏn vẹn chưa đến 30kg lại có thể lái chiếc xe đua có khối lượng gấp 4 lần trọng lượng cơ thể. Trước đây, Juju từng khóc vì đã không đủ mạnh và sức chịu đựng để cầm tay lái. Nhưng Juju đã lấy đó làm bước đệm cho bước tiến dài trong tương lai. Sau tất cả, từ khi mới 3 tuổi, Juju đã thử lái chiếc xe đua nhỏ, và gần đây hơn, cô bé giành chiến thắng hầu như mọi cuộc đua cô bé tham dự. Chính vì thế, khi được đề nghị tham gia cuộc đua xe F4, Juju đã không bỏ lỡ cơ hội này.

tay dua xe - elle man (3)
Ảnh: Know Files

Trong cuộc đua xe F4 không chính thức ở hạng mục U17 gần đây, Juju đã đánh bại hai tay đua khác lớn tuổi hơn cô. Nhưng mọi thứ chỉ mới ở điểm khởi đầu khi bố cô muốn cô tiếp tục năng khiếu thiên bẩm của mình ở mức độ cao hơn, là xe đua F3 (Công thức 3) vào cuối 2017. Đương nhiên, để nâng lên một cấp độ cao hơn đòi hỏi Juju phải tập luyện chăm chỉ hơn.

Mẹ Juju – bà Masae Noda cho biết: “Bởi vì con bé đã thành thạo với xe đua Công thức 4 và lập được kỷ lục vòng đua này ở Okayama. Đã đến lúc con bé tiến tới xe Công thức 3. Nhưng tôi nghĩ con bé sẽ phải tập trung vào việc tập luyện tích cực vì xe F3 đòi hỏi sức mạnh và sức chịu đựng nhiều hơn do tốc độ nhanh hơn và lực G cao hơn”.

Mặc dù có những thành tích đáng nể, nhưng Juju không tự mãn và tiếp tục tập trung trên con đường của mình. Thần tượng và cũng là đối thủ cô hằng ao ước được thi thố cùng là Lance Stroll – tay đua xe F1 người Canada, 18 tuổi. Vận động viên Stroll là nhà vô địch F4 và F3 trước khi tiến đến ngôi vị vô địch F1 như hiện tại. Và đó là con đường mà theo Juju là đúng đắn để cô bé theo đuổi.

tay dua xe - elle man (4)
Ảnh: Know Files

Để chuẩn bị cho cuộc đua chính thức khi Juju tròn 16 tuổi, cô bé đã bắt đầu tập luyện với xe đua F3. Tuy nhiên, tay đua xe nhí này có thể đăng ký cuộc thi ở nước ngoài, nơi các tay đua 16 tuổi được phép dự thi. Tại Nhật Bản, thì độ tuổi được phép tham dự là 18 tuổi. Nếu Juju làm tốt, hội đồng đường đua sẽ trở về Nhật Bản và sẽ thuyết phục xin cho cô bé giấy phép tham dự cuộc đua trước 2 năm. Đường đua để đến ngôi vị nhà vô địch F1 (công thức 1) rất gian nan và khốc liệt, và tài năng thiên bẩm, kỹ thuật tốt chỉ là yếu tố tiên quyết đầu tiên. Juju vẫn cần khoản tài trợ từ MikiHouse để tiếp tục ủng hộ cô.

tay du xe juju noda - elle man 20

Đối với Juju, cô bé không chỉ muốn trở thành một người phụ nữ Nhật đầu tiên tham gia đường đua F1 mà còn là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng. Dù cho có tài năng thiên phú, những lời chỉ bảo từ bố và khoản tài trợ, nhưng con đường đến ngôi vị đó đối với cô bé sẽ rất khó khăn. Như bố cô hay nói: “Thậm chí nếu bạn thua cuộc, tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc”. Và đó cũng là châm ngôn sống của tay đua xe nhí Juju.

Xem thêm

Đường đua xe công thức 1: Trải nghiệm hoàn hảo đầu tiên tại Việt Nam

Giải đua xe F1: Khi các “bóng hồng” không còn xuất hiện trên những cung đường

Tổng hợp: Hoàng Bảo (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man. Tham khảo: Know Files)

No more