Thể thao 09/07/2018

Đội tuyển Anh vô địch World Cup 2018: Liệu sẽ có nhiều khả năng?

Bài ELLE Man

Khi World Cup 2018 bắt đầu, Anh là đội tuyển không được đặt nhiều kỳ vọng. Chẳng mấy ai nghĩ "Tam sư" với thành tích bê bết ở World Cup và Euro vài năm trước có thể vào thẳng đến Bán kết năm nay. Với một đội tuyển đã quen với thất bại và sự chỉ trích, người Anh đến World Cup 2018 với tâm thế không mấy nặng nề, không có gánh nặng kỳ vọng. Có lẽ vì vậy mà họ có nhiều khả năng làm nên chuyện lớn?

Đã nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến tuyển Anh, người ta vẫn luôn lắc đầu ngao ngán với một đội tuyển “có tiếng mà không có miếng”. Có một bề dày lịch sử đủ để gọi là cái nôi bóng đá châu Âu, cùng dàn sao tên tuổi, nhưng thật gian nan suốt bao năm qua để đội tuyển Anh có thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Người hâm mộ đội tuyển Anh có lẽ cũng chẳng xa lạ với truyền thống thất bại của Tam sư. World Cup 4 năm trước, đội tuyển này có thành tích ê chề khi bị loại ngay từ vòng bảng. Euro 2 năm trước, Anh bị người láng giềng tí hon Iceland loại thẳng cẳng và sau đó vướng vào nhiều bê bối bán độ, lục đục nội bộ. Tuy nhiên, tại World Cup 2018, họ cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới. Một đội tuyển gắn kết hơn, một vị huấn luyện viên cầu toàn và những chiến thuật mới mẻ. Chạm trán với đối thủ Croatia trong trận Bán kết 2 lần này, nhiều chuyên gia trông đợi Anh hoàn toàn đủ khả năng để vào Chung kết và tạo nên kỳ tích vô địch.

Dưới đây là 5 lý do tại sao người hâm mộ tuyển Anh có thể tin tưởng vào một viễn cảnh vô địch của đội tuyển mình:

1. Harry Kane đang ở phong độ cao nhất:

đội tuyển anh elle man 3
Nguồn: Sky Sport

Là người từng gây thất vọng và hứng chịu nhiều chỉ trích khi ra về mà không ghi được bàn thắng nào ở Euro 2016, hơn ai hết Harry Kane biết mình phải nỗ lực để phục hồi niềm tin của fan hâm mộ nước nhà. Và anh đã làm được điều đó. Ghi được tổng cộng 6 bàn thắng tính đến nay tại World Cup 2018 chỉ trong 3 trận ra sân, Harry Kane đang dẫn đầu danh sách Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Các chỉ số cũng chỉ ra Harry Kane là người dứt điểm hiệu quả nhất giải đấu khi đã dứt điểm thành công trong tất cả 6 lần đối mặt với thủ môn đối phương (tỷ lệ sút trúng 66,67%). Điều đó có nghĩa chỉ cần có cơ hội, không gì có thể ngăn cản Harry Kane tạo bàn thắng.

Với cương vị đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane cũng đã rất nỗ lực tạo lối đá hợp lý cho đồng đội. Nếu Harry Kane vẫn giữu vững phóng độ này, 2 trận đấu tiếp theo của Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục là những chiến thắng.

2. Không chỉ có một siêu sao:

đội tuyển anh elle man 4
Cặp đôi Maguire và Stones. Nguồn: FIFA

Harry Kane xuất sắc, nhưng người Anh biết họ không thể thành công nếu chỉ tung hô Harry Kane. Đã có quá nhiều bài học cay đắng gây ra từ chiến thuật “một người gánh cả đội” ở World Cup năm nay mà Messi và Ronaldo là 2 ví dụ điển hình. Vẫn có nhiều cái tên với phong độ đồng đều nhau ở đội tuyển Anh có thể kể ra như cặp đôi hậu vệ Harry Maguire và John Stones đã ghi tổng cộng 3 bàn ở World Cup năm nay. Phong độ ổn định của cặp cầu thủ này đã được duy trì từ cấp câu lạc bộ cho tới tuyển quốc gia.

đội tuyển anh elle man 5
Nguồn: The Stars

Ngoài ra, Anh vẫn còn nhiều ngôi sao như Sterling, Alli và Rashford đều có khả năng để tỏa sáng hơn nữa trong những trận đấu sắp tới. Anh cũng đang có một hàng thủ được đánh giá là hoạt động thành công với sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford. Trong 5 trận đấu World Cup Anh chỉ để loạt lưới 4 bàn, trong khi đó số lượng bàn thắng ghi được là 11 bàn.

3. Chiến lược phủ hợp của HLV Southgate:

đội tuyển anh elle man 6
Nguồn: Sky Sport
đội tuyển anh elle man y
Nguồn: The Guardian

Dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate, đội tuyển Anh đến World Cup 2018 với một đội hình với 3 trung vệ, khác với chiến lược quen thuộc trong lịch sử. Đội hình này giúp Kieran Trippier có thể đưa bóng sang phần sân đối phương nhanh chóng đồng thời, các cầu thủ hàng công cũng mau chóng xâm nhập vào khu vực cấm địa của thủ thành đối phương.

Điểm đặc biệt ở Southgate là ông có một định hướng rõ ràng về hình mẫu đội bóng mình muốn xây dựng. Và đúng với những gì người Anh kỳ vọng, Gareth Southgate đã cho họ một đội bóng biết nỗ lực, không phải một gánh xiếc hào nhoáng ngủ quên như suốt bao năm qua. Có thể Southgate chưa phải là một chiến lược gia hàng đầu, nhưng vị HLV 47 tuổi cho người hâm mộ và học trò ấn tượng về một người thầy biết truyền cảm hứng. Là người tiếp nhận một đội tuyển Anh trong thời điểm bê bết và tuyệt vọng nhất, ông biết mình cần phải nghiêm khắc và kỷ cương với học trò. Tuy nhiên, trong sự cương nghị của Gareth Southgate có sự nhu mì. Không phải tự nhiên mà Danny Rose cho biết anh biết ơn Southgate vì đã giúp đỡ anh rất nhiều trong 2 năm khó khăn vì chấn thương và căn bệnh trầm cảm. Rose chỉ là một trong số nhiều học trò nói về Southgate như một người bạn thân, chứ không phải mối quan hệ cấp trên – cấp dưới. Không phải tự nhiên mà giới truyền thông Anh quốc vốn nổi tiếng khó tính cũng dành nhiều lời ca ngợi cho vị huấn luyện viên trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm này.

4. Tinh thần thoải mái:

đội tuyển anh elle man u
Nguồn: The Telegraph

Như đã nói, người Anh đến World Cup 2018 với không nhiều áp lực. Họ đã sống trong thất bại đủ lâu và chẳng có gì phải sợ hãi nữa. Giới truyền thông Anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển của họ. Tờ The Sun cho biết: “Họ vào đến Bán kết, đối với chúng tôi đã là một chức vô địch”. Không vướng phải nhiều áp lực và tâm lý thành tích, tinh thần của các cầu thủ Tam Sư đang thoải mái hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, chiến lược của ông Southgate trong 2 năm qua với các cầu thủ cũng tập trung nhiều vào huấn luyện tâm lý. Nếu trước kia người ta nhìn thấy một đội tuyển Anh dễ dàng sợ hãi, thi đấu bạc nhược và thiếu ý chí thì ngược lại giờ đây, ở những cầu thủ Anh ta thấy được sự đoàn kết, lối chơi bình tĩnh và đầy quyết tâm. Ngay cả khi đá hỏng, bị dẫn trước, người Anh vẫn bình tĩnh đưa loạt đá luân lưu trở lại thế cân bằng.

Màn thể hiện ở World Cup 2018 của Anh năm nay được đánh giá là chậm mà chắc. “Họ không quá nổi bật ở vòng bảng nhưng càng chơi càng hay. Tôi tin Anh có khả năng vô dịch năm nay” – HLV Janne Andersson Thụy Điển nhận định về khả năng vô địch của Anh sau trận Thụy Điển thua Anh 0-2.

5. Bốn đội vào bán kết đều cân tài cân sức:

Chưa bao giờ có một mùa World Cup lạ kỳ như năm nay, khi những đội nổi bật và được đặt nhiều kỳ vọng nhất đều đã sớm lên đường về nước. Bốn đội vào Bán kết hiện nay đều đến từ châu Âu, đều cân tài cân sức và quan trọng, họ hiểu lối chơi của nhau. Anh đã từng thất bại trước Bỉ tại vòng bảng nên họ hoàn toàn có thể rút được nhiều bài học. Anh và Pháp vừa là hai nước láng giềng vừa là hai kỳ phùng địch thủ nhiều năm qua. Về trận đấu với Croatia, HLV Southgate lại có phần tự tin hơn: “Chúng tôi đang nghiên cứu đội hình của Croatia rất kỹ. Và chúng tôi cũng sẽ phải có nhiều sự thay đổi ở các vị trí trong đội hình của mình”.

Còn hai chướng ngại vật Anh phải vượt qua nữa để có thể vô địch, đó là Croatia và đội sẽ thắng ở trận Pháp – Bỉ. Không có sự chênh lệch mấy về phong độ của giữa Anh và các đối thủ, vì vậy, 4 lợi thế được nêu trên sẽ mang lại cho Anh nhiều cơ hội hơn và hy vọng về một chức vô địch vẫn còn đó.

Xem thêm:

World Cup 2018: Thời đại của những sự chuyển giao

HLV Gareth Southgate: Chất Ăng-lê từ chiến lược đến phong cách thời trang

Tổng hợp: Hạnh Nguyên (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Nguồn tham khảo: Sportkeeda)

 

cùng chuyên mục

No more