Thể thao 21/05/2018

Chung kết Cúp FA 2017/18: Xanh là tông màu chủ đạo!

Bài ELLE Team

M.U hy vọng kết thúc mùa giải bằng một chiếc cúp FA để có thể cứu vớt đội bóng khỏi mùa giải trắng tay, thế nhưng với phong độ phập phồng của lối chơi thiếu linh hoạt đã khiến đội bóng ôm hận.

Trên đấu trường Cúp FA Cúp, M.U là đội có thành tích ‘nhỉn’ hơn so với Chelsea nên do đó Mourinho vẫn có cơ sở để tin vào một chiến thắng tại Wembley. Những năm tháng dẫn dắt Chelsea làm cho Mourinho hiểu rõ được lối chơi của đội bóng nhưng đó là một khái niệm khác so với việc làm thế nào để khắc chế nó. M.U tung ra đội hình ‘’kim cương hẹp’’ 4-1-2-1-2 bao gồm những cái tên thường trực: Sanchez, Matic, Smalling, Jones, Pogba, … nhưng lại không có Lukaku trong đội hình xuất phát. Ở phía bên kia chiến tuyến Conte chỉ đạo học trò mình … đổ bê tông với sơ đồ 3-5-1-1 với Hazard đá hộ công ngay phía sau Oliver Giroud.

cup FA - ELLE Man - 3

Ảnh: Goal.com

Xét về thế trận suốt 90 phút chung kết Cúp FA thì M.U hoàn toàn làm chủ với tổng số thời gian cầm bóng lên đến 67%, thực hiện 18 cú sút nhưng chỉ 5 trúng đích và được hưởng 9 quả phạt góc. Các cầu thủ phía M.U đã thi đấu tốt hơn nhưng họ lại không biết cách nào để xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặt của Chelsea. Trong khi đó, Conte ngoài ý đồ cho Giroud đá cao nhất để hút hậu vệ đối phương thì ông cũng chỉ đạo ‘nhồi bóng’ cho Hazard. Chiến thuật này mang lại nhiều hiệu quả khi rất nhiều lần Hazard gây ra sự khốn đốn cho Smalling và Phil Jones.

cup FA - ELLE Man - 4

Ảnh: Chelsea Football Club

Việc lẩn quẩn trong việc tìm cách đột phá ở chiến thuật chơi bóng làm M.U rơi vào cái bẫy chết người của Conte. Chelsea vốn ngay từ đầu đã chủ động chơi thấp để thực hiện phòng ngự – phản công mà người quan trọng nhất đảm vai trò này là Hazard và quả thật quả penalty ở phút 20 là một sự khác biệt rất lớn giữa hai đội bóng. Xét cho cùng, hàng thủ yếu kém của M.U không phải là vấn đề gần đây mà nó đã là cả một vấn nạn từ hồi đầu mùa giải.

cup FA - ELLE Man - 5

Ảnh: M.U

Trong suốt thời gian còn lại của trận trang chiếc Cúp FA, M.U đành ngậm ngùi bất lực trước việc tìm đường đến khung thành của Courtois. Thất bại này đồng nghĩa việc trắng tay ở mùa giải 2017/18 đối với thầy trò HLV Mourinho và việc khác biệt – có lẽ được cho là an ủi – đối với M.U là họ được dự Champion League thay vì xuống chơi Europa League như Chelsea. Sự thất bại này vấy lên một hồi chuông thức tỉnh NMH M.U và BLĐ rằng liệu Mourinho có nên ở lại lâu hơn nữa.

cup FA - ELLE Man - 6

Ảnh: Goal.com

Những thứ chống lại Mourinho và đội bóng đã không còn nữa khi ông chuyển sang dẫn dắt M.U. Trọng tài cũng đã rõ ràng khá thiên vị cho đội bóng thành Manchester khi bỏ qua 2 pha phạm lỗi của các cầu của Matic và Young. Truyền thông không còn quá soi mói, NHM vẫn còn quá trung thành và BLĐ vẫn còn tin tưởng giao cho Mourinho quá nhiều quyền quyết định. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng Mourinho vẫn chưa thành công ở Old Trafford.

Chiến thắng trước M.U cũng đã giúp Chelsea bổ sung vào phòng truyền thống của mình chiếc Cúp FA lần thứ 8 – thứ họ phải mất đến 11 năm để giành được kể từ lần cuối người đem nó về Stamford Bridge là huyền thoại Didier Drogba. Mặc dù Conte đã cứu vớt mùa giải cho The Blues nhưng nhiều khả năng ông vẫn phải ra đi ngay sau khi trận đấu kết thúc.

__

Mnh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

 

cùng chuyên mục

No more