Thể thao 07/06/2018

World Cup 2018: Tình hình bảng C trước thềm khai mạc

Bài ELLE Team

Bảng C World Cup 2018 tuy không có những đội thực sự mạnh như Pháp nhưng vẫn hứa hẹn những trận đấu cống hiến và kịch tính khi ba đội còn lại ''kẻ tám lạng, người nửa cân.''.

Ứng cử viên số một!

World Cup 2018 - ELLE Man -1

Ảnh: Goal.com

Đội tuyển quốc gia Pháp năm nay hẳn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018 bởi việc sở hữu đội hình vô cùng chất lượng ở mọi tuyến cũng như được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia tài năng Didier Deschamps. Sau 20 năm, “Les Bleus” mới có được một đội hình vàng giống như thời của Zidane, Thuram và Desailly.

Bởi đó, việc mà Deschamps cần làm chỉ là làm thế nào để tối đa hóa và đa dạng các bài chiến thuật bởi ông đã nắm trong tay rất nhiều ‘con bài’ mạnh có khả năng thay đổi tình hình trận đấu như Giroud, Griezmann, Mbappe, Pogba, Kante và Matuidi. Sơ đồ 4 – 3 – 3 có thể sẽ được áp dụng thường xuyên cho tuyển Pháp.

Châu Âu, hãy dè chừng!

World Cup 2018 - ELLE Man -5

Ảnh: Depor

Peru đã chứng minh rằng bản thân họ không phải đến Nga để dạo chơi bởi thành tích ở các trận giao hữu là rất đáng chú ý: đánh bại Croatia 2 – 0 và Iceland 3 – 1. Dù chẳng có bất cứ một ngôi sao nào quá nổi bật nhưng dưới bàn tay HLV Ricardo Gareca, Peru chơi một thứ bóng đá gắn kết và hiệu quả.

Xây dựng đội hình theo sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 giúp Peru tối đa hóa các bài tấn công được triển khai từ hàng tiền vệ. Việc chú trọng phòng ngự tuyến giữa cũng rất dễ hiểu khi sức mạnh của Peru đến từ những cái tên như Flores, Cueva hay Carrillo. Điều mà Peru nhắm đến ở bảng đấu này có lẽ là việc tranh vị trí thứ 2 với Đan Mạch.

Lính chì dũng cảm

world cup 2018 denmark - elle man

Ảnh: The Panenka blog

“Những chú lính chì’’ phải trải qua  trận play-off trước CH Ireland để giành vé đến World Cup 2018. Dù vậy, Đan Mạch vẫn là một đội bóng tiềm năng có thể gây được bất ngờ. HLV Age Hareide có thừa kinh nghiệm trận mạc khi ông có thể xây dựng một chiến thuật hợp lý dựa trên lối chơi của đối thủ từ đó giúp Đan Mạch khai thác vào những điểm yếu của đối phương.

Trong đó, các bài tấn công của Đan Mạch dường như phần lớn sẽ qua chân Eriksen – ngòi nổ mạnh nhất của Đan Mạch hiện tại. Đội hình dự kiến của Đan Mạch có thể sẽ là 4 – 2 – 3 – 1 với Eriksen đá hộ công phía sau Poulsen. ‘’Những chú lính chì” cũng đặt mục tiêu vào vòng 16 đội.

Thời kỳ chuyển giao

 

World Cup 2018 - ELLE Man -6

Ảnh: Yahoo.com

Đội tuyển Úc tham gia World Cup 2018 với một đội hình non trẻ về kinh nghiệm. “Socceroos” đã phải thi đấu một cách vô cùng chật vật ở vòng loại khu vực châu Á và việc giành vé đi Nga có phần nhiều may mắn trong đó. HLV Van Marwijk được bổ nhiệm thay cho Ange Postecoglou vào đầu năm nay chỉ có vọn vẹn 5 tháng để xây dựng lại một tuyển Úc hiện đại.

‘Trọng trách quốc gia’ lại phải tiếp tục đặt nặng lên vai Tim Cahill khi anh là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội hình tuyển Úc. Với 105 lần khoác áo ĐTQG người hâm mộ hy vọng anh sẽ dìu dắt thế hệ trẻ như Rogic, Nabbout hay Juric thi đấu thành công tại Nga năm nay. Tuy nhiên, Úc cũng không phải là một ‘tay mơ’ và việc tranh suất vào vòng 16 đội tất nhiên cũng không phải là việc riêng của Peru và Đan Mạch.

Trận đấu đầu tiên của bảng C sẽ là trận đấu giữa Pháp – Úc, diễn ra vào ngày 16 tháng 6 lúc 17 giờ.

Xem thêm:

World Cup 2018: Tình hình bảng A trước thềm khai mạc

World Cup 2018: Tình hình bảng B trước thềm khai mạc

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

cùng chuyên mục

No more