Thể thao 14/06/2018

World Cup 2018 trước giờ G: Nước Nga đã sẵn sàng

Bài ELLE Man

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa cho đến lúc giải đấu 4 năm được tổ chức một lần chính thức khai mạc.

Sau bao ngày chờ đợi, 20h00 ngày 14.6 (giờ Việt Nam), vòng thi đấu World Cup 2018 sẽ chính thức bắt đầu với sự góp mặt của 32 đội tuyển. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow. Sân Luzhniki cũng sẽ là nơi diễn ra trận chung kết sau đó 1 tháng.

world cup 2018 elle man

Sân Luzhniki có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, từng là địa điểm diễn ra chung kết Champions League 2008 giữa MU và Chelsea. Sân vận đông này đã từng được sử dụng để tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc lớn của Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Madonna hay Metallica.

world cup 2018 elle man h

world cup 2018 elle man g

Buổi lễ khai mạc diễn ra 2 tiếng trước khi trận đấu đầu tiên giữa Nga và Saudi Arabia bắt đầu. Chương trình lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của 500 vũ công, vận động viên thể hình, vận động viên nhào lộn tham gia biểu diễn một tiết mục hoành tráng và mô tả tất cả những gì thuộc về nước Nga. Buổi lễ sẽ khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Danh sách nghệ sĩ tham gia trước mắt gồm có ca sĩ opera Placido Domingo – một trong 3 giọng ca Three Tenors cùng với Luciano Pavarotti và Jose Carreras. Bên cạnh đó là sự góp mặt của giọng ca tenor người Peru, Juan Diego Florez.

Sẽ thật thú vị vì năm nay giải đấu lớn nhất thế giới sẽ được mở màn trên nền nhạc opera. vì nhạc cổ điển là nguồn gốc của mọi thể loại nhạc trên toàn thế giới” – người điều hành chương trình World Cup cho hay.

Ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng người Anh – Robbie Williams cũng sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc. Đại diện nước chủ nhả – ca sỹ nổi tiếng Aida Garifullina cũng có màn trình diễn của mình.

world cup 2018 elle man g

Không khí bên ngoài sân Luzhniki của nước Nga đang rất sôi động. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi, một tháng thi đấu gay cấn sẽ diễn ra. Ở quảng trường Đỏ và những khu lân cận, người ta thấy màu cờ áo Mexico, Iran, Ma Rốc, Argentina… hòa lẫn vào nhau; người ta nghe được tiếng Nga líu lo hòa cùng tiếng Tây Ban Nha giòn giã. Luzhniki là điểm hẹn của tất cả những con người mang trong mình một tình yêu dành cho quả bóng tròn.

world cup elle man r

Để đón lượng cổ động viên khổng lồ đổ về Moscow và các thành phố đăng cai, nước chủ nhà đã đầu tư, chuẩn bị rất chu đáo. Bên cạnh “các sân đấu được xây mới hoặc nâng cấp, khoản đầu tư cho các dịch vụ, tiện ích của nước Nga cũng khá đáng kể. Phòng bán vé tàu điện có nhân viên nói tiếng Anh, dịch vụ tàu miễn phí cho người hâm mộ có vé xem trận đấu, hàng ngàn lái xe taxi được đào tạo tiếng Anh miễn phí trước World Cup đã giúp Moscow và nước Nga trở nên dễ tiếp cận, dễ khám phá và dễ tương tác hơn đối với những người không quen hệ chữ cái Cyrillic.

Linh vật của World Cup năm nay là Zabivaka – chú sói chiếm trọn tình cảm người dân Nga.
Xem thêm:

Điểm qua đồng phục thi đấu của các đội tuyển tại World Cup 2018

Tổng hợp: Hạnh Nguyên (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

cùng chuyên mục

No more