Xu hướng 10/11/2017

Giày cao gót nam: Sự trở lại của những quý ông đỏm dáng?

Bài ELLE Team

Liệu giày cao gót nam có thực sự là một xu hướng dành cho đàn ông hay chỉ đơn thuần là sự "ganh tị" của cánh mày râu đối với phái đẹp trong thời trang?

Giày cao gót nam khác gì so với những chiếc giày của nữ? Liệu giày cao gót nam có thực sự là một xu hướng dành cho đàn ông hay chỉ đơn thuần là sự “ganh tị” của cánh mày râu đối với phái đẹp trong thời trang? Để trả lời câu hỏi đó, tại sao chúng ta không tìm hiểu một chút về người đàn ông đã sáng lập ra xu hướng này?

5

Giày cao gót nam: Xu hướng có nên được đón nhận tại Việt Nam?

(Hình: J. Paul, GETTY)

Đối với thời trang, vua Louis XIV luôn được xem là ông vua “sành điệu” nhất, cách ăn mặc của ông đã góp phần làm phong phú cho thế giới thời trang đương thời cũng như là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế trên toàn thế giới. Không chỉ luôn xuất hiện với những chiếc áo choàng lông thú quý phái, ông còn là một người đàn ông thích mang… giày cao gót.

Giày cao gót nam: Xu hướng có nên được đón nhận tại Việt Nam?

Những chiếc giày cao gót do vua Louis XIV sở hữu được làm hoàn toàn bằng tay mang một sự sang trọng, quý phái mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.

Giày cao gót nam: Xu hướng có nên được đón nhận tại Việt Nam?

Bạn có thể tìm thấy những đôi giày cao gót nam trong những bức tranh lịch sử thời của vua Louis XIV, được xem như là một xu hướng thời trang của giới hoàng tộc.

Có thể bạn lấy làm lạ khi một vị vua lại có gu ăn mặc khá nữ tính, nhưng tin hay không tin thì giày cao gót ban đầu được làm ra là dành cho đàn ông, những người đàn ông của giới quý tộc. Tuy lạ lẫm nhưng chiếc giày cao gót lại chính là xu hướng vô cùng sành điệu lúc bấy giờ, chỉ dành cho các vua chúa và giới quý tộc sở hữu. Và có lẽ trong năm nay, các quý ông nổi tiếng trên thế giới sẽ mang lại những đôi giày cao gót nam “sang chảnh” đến với thời trang một lần nữa.

Giày cao gót nam: Xu hướng có nên được đón nhận tại Việt Nam?

Kanye West, Harry Styles và Justin Bieber là ba gương mặt điển hình cho xu hướng giày cao gót nam trong thời gian gần đây. Các anh chàng thích chạy theo xu hướng có thể sẽ ngao ngán khi nghe tới “cao gót”, nhưng đừng quá lo lắng, đó không phải là những chiếc giày gót nhọn như các quý cô thường hay mang, những thiết kế dành cho đàn ông tất nhiên phải là những đôi giày cao gót chuẩn men dành cho riêng mình. Không phải đính đá như những đôi Jimmy Choo xinh xắn, hay những đôi bóng bẩy đầy nữ tính của nhà mốt Christian Louboutin, đấng mày râu có lẽ sẽ khá quen thuộc với những đôi bốt Chelsea lịch lãm hay bốt Harness đầy phong trần, và nay được độn thêm vài tất ở phần gót mà vẫn giữ được nét nam tính hiện đại.

Tuy nhiên, việc mang một đôi giày có gót cao hơn những đôi thông thường cũng sẽ là một thử thách đầy cam go đối với nam giới chúng ta. Nếu thực sự hứng thú với xu hướng này, ELLE Man sẽ hướng dẫn các quý ông một số kiến thức để không bị trẹo chân hay té ngã trên những đôi bốt cao gót của mình nhé.

Giày

Giày cao gót nam: Xu hướng có nên được đón nhận tại Việt Nam?

– Để duy trì sự nam tính, hãy chọn những kiểu giày mũi tròn hay hơi bầu, điển hình như bốt Chelsea, hãy bám lấy sự cổ điển và màu sắc trung tính. Và nếu muốn mạo hiểm một chút, hoạ tiết da báo sẽ giúp bạn trông như những anh chàng nhạc rock cool ngầu trong điện ảnh đấy.

– Chiếc quần bạn mặc kèm cũng khá quan trọng, một chiếc quần ngắn quá sẽ khiến bạn chẳng khác gì một con công loè loẹt, hay bạn sẽ như một nhân vật disco của những năm 70 nếu ống quần quá dài. Do đó, hãy chọn cho mình những chiếc quần tôn dáng gọn gàng hoặc quần jean skinny ôm và có độ dài vừa phải.

– Không nên mang giày cao gót nếu bạn quá thấp. Đừng vội buồn vì ngoài giày cao gót, những chiếc giày độn sẽ giúp bạn trông cao lên một cách tinh tế hơn. Còn đối với chiếc giày cao gót, đồng ý rằng bạn sẽ cao hơn thêm vài tất, nhưng cũng sẽ  là món phụ kiện phản chủ khiến bạn trông như đang tự tố cáo với mọi người về sự thiếu thước tất của mình.

– Xu hướng này cũng chẳng dành cho những anh chàng quá cao. Mang giày cao gót chỉ khiến cho bạn trông lều khều hơn và mất cân bằng hình thể. Do đó, nếu đã cao như Peter Crouch, bạn thực sự không cần đến một đôi giày cao gót.

Hãn Hào (nguồn: Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man, tham khảo: Fashion Beans, hình ảnh: GETTY Images)

No more