Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Em Xinh Say Hi, cả về hiệu ứng mạng xã hội lẫn mức độ thảo luận công chúng. Dưới đây là 7 tiết mục được đánh giá nổi bật nhất qua hai đêm thi trực tiếp đầu tiên.
Cầm Kỳ Thi Họa
Tại vòng sân khấu đầu tiên của Em Xinh Say Hi, đội Kim Cương dưới sự dẫn dắt của Bích Phương đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa, giành vị trí dẫn đầu bảng bình chọn từ khán giả với 114 phiếu bầu.
Sở hữu đội hình gồm những nghệ sĩ với cá tính âm nhạc rõ nét như Bích Phương, Tiên Tiên, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi cùng gương mặt mới Lamoon, đội Kim Cương cho thấy sự phối hợp uyển chuyển giữa các thành viên. Ngay từ khâu lên ý tưởng, nhóm đã định hình concept mang màu sắc hội họa truyền thống, lấy cảm hứng từ hình ảnh các cô gái bước ra từ bộ tranh tứ bình trong văn hoá Á Đông.
Ca khúc Cầm Kỳ Thi Họa, sáng tác bởi Tuấn Cry, được tái hiện trên nền phối hiện đại do Masew, DTAP và DJ Feliks đảm nhận. Sự pha trộn giữa chất liệu dân ca Bắc Bộ và nhạc điện tử giúp tiết mục vừa gợi không khí truyền thống vừa giữ nhịp đập đương đại. Đặc biệt, đoạn rap do Lamoon tự viết và thể hiện mang lại một điểm cắt đầy mới mẻ. Với sự đầu tư đồng đều cả về âm thanh lẫn thị giác, Cầm Kỳ Thi Họa thành công ghi điểm trong mắt khán giả đại chúng và được giới chuyên môn đánh giá cao về tính thẩm mỹ, khả năng kể chuyện sân khấu.
RUN
Là đội hình trẻ nhất trong Em Xinh Say Hi, đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời gồm phần lớn các thành viên Gen Z và tân binh, từng đối mặt không ít trục trặc trong quá trình tập luyện. Châu Bùi, đảm nhận vai trò trưởng nhóm, cho thấy bản lĩnh lãnh đạo khi chủ động giải quyết xung đột, điều phối các buổi làm việc và thúc đẩy tinh thần tập thể. Sau khi những khó khăn hậu trường được chia sẻ công khai, nhóm tổ chức các phiên họp nội bộ để tháo gỡ khúc mắc, dần lấy lại nhịp độ tập luyện trong tâm thế đoàn kết, tạo tiền đề cho sự bứt phá trên sân khấu.
Tiết mục RUN mà nhóm trình diễn mang màu sắc hip-hop, old school rõ nét, khai thác chất liệu đường phố với nhịp beat mạnh, vũ đạo dứt khoát và phần rap bắt tai. Đặc biệt, phần trình diễn sử dụng kỹ thuật quay one-shot, tạo cảm giác liền mạch, cho phép từng thành viên thể hiện trọn vẹn cá tính âm nhạc. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, những tân binh như Ánh Sáng Aza và Lyhan gây ấn tượng mạnh với thần thái biểu diễn tự tin, rap flow mượt mà và vũ đạo chắc nhịp.
Easier em xinh say hi
Không ồn ào trước giờ G, phần trình diễn Easier của đội Đôi Mắt – gồm các nghệ sĩ trẻ MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Muộii, Đào Tử A1J và Saabirose trở thành một bất ngờ lớn trong đêm live stage 1.
Từ tạo hình đến bản phối, Easier chạm đến sự dung hòa tinh tế giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại. Nhóm phối hợp chất liệu jeans bụi bặm với họa tiết thổ cẩm đặc trưng, tạo nên tổng thể thị giác hài hòa giữa màu sắc đường phố và văn hoá dân tộc.
Về âm nhạc, nhóm khai thác màu sắc pop hiện đại, đan cài yếu tố dân gian một cách khéo léo. MAIQUINN – từng ghi dấu tại The Voice thể hiện rõ bước trưởng thành qua giọng hát ổn định, phong thái biểu diễn tự tin. Màn đánh trống tay đầy năng lượng của cô ở đoạn cao trào nâng nhịp cảm xúc lên đỉnh điểm. Muộii giữ vai trò cân bằng bằng guitar điện, mang đến một màu sắc sắc sảo, độc lập, khác biệt rõ rệt so với phần còn lại. Ngô Lan Hương, với chất giọng mảnh nhưng sắc, tạo đường gân đặc trưng cho tiết mục.
Với tổng cộng 97 phiếu bình chọn từ khán giả tại trường quay, đội Đôi Mắt giành vị trí thứ ba trong đêm thi – chỉ kém đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đúng một điểm.
Đồng Dao Xinh Gái
Với tuyên ngôn “Ai về đội tôi sẽ được mặc đẹp nhất”, Quỳnh Anh Shyn cùng đội Đôi Cánh đã hiện thực hóa một sân khấu nơi thời trang là yếu tố kể chuyện trung tâm. Trong tiết mục Đồng Dao Xinh Gái, đội chọn khai thác chất liệu văn hoá dân gian Việt Nam. Từ áo yếm, áo tứ thân đến các biểu tượng như đèn lồng, rồng rắn lên mây, hoa văn truyền thống đều được đưa vào không gian sân khấu thông qua hệ thống đèn LED hiện đại.
Điểm thú vị khác đến từ phần video mở đầu, khi các gương mặt nhí quen thuộc trong giới giải trí Việt xuất hiện với hình thức cameo: bé Pam (con gái Salim), bé Cici (con JustaTee), bé Mi (con của Emily – BigDaddy), bé Bona (con Trương Mỹ Nhân – Phí Ngọc Hưng), và bé Hiu (con của fashionista Lâm Thuý Nhàn).
Về âm nhạc, tiết mục là bản mashup tinh tế giữa các bài đồng dao quen thuộc như Rồng rắn lên mây, Tập tầm vông với chất liệu âm thanh đương đại giúp tiết mục vừa gần gũi vừa mới mẻ.
HỀ em xinh say hi
HỀ là một ca khúc dân gian đương đại, kết hợp đa thể loại từ hát bội, cải lương, pop, rap đến yếu tố nhạc kịch. Tiết mục được xem như một bản mash-up văn hóa Đông – Tây, truyền thống – hiện đại.
Dàn nghệ sĩ tham gia gồm Pháo, Phương Ly, Chi Xê và WEAN, mỗi người đảm nhận một mảng màu rõ rệt. Phương Mỹ Chi thể hiện tốt phần mở màn mang hơi hướm hát bội, với cách luyến, nhấn đặc trưng tuồng cổ. Phương Ly bất ngờ khi thể hiện một đoạn hát tuồng mượt mà, trong khi Pháo làm mới phần rap bằng cách đổi tone. Chi Xê nổi bật ở đoạn bridge nhờ giai điệu bắt tai và phong thái biểu diễn tinh tế. WEAN mang đến một đối trọng thú vị với phần biểu diễn mang màu sắc musical phương Tây.
Màu sắc đặc thù và cấu trúc phức hợp khiến HỀ không hẳn là một ca khúc dễ nghe từ ban đầu. Dù vậy, đây vẫn là tiết mục được giới chuyên môn ghi nhận về tính thử nghiệm và tính kết nối liên văn hóa.
Không đau nữa rồi
Sau khi từng đạt No.1 với AAA và Run, 52Hz tiếp tục giữ vững phong độ với Không đau nữa rồi. Chỉ sau 12 tiếng phát sóng, bài hát vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Trending Music.
Thành công của tiết mục đến từ phần phối khí chỉn chu và cách kể chuyện tập thể giữa các nghệ sĩ nữ: Châu Bùi, Orange, Mỹ Mỹ, Pháp Kiều và 52Hz. Dù ca khúc do một nam tác giả sáng tác, nhóm lựa chọn tiếp cận nó từ góc nhìn của người phụ nữ. Không đau nữa rồi đào sâu vào hành trình nội tâm: từ chất vấn đến buông bỏ, từ đau khổ đến chữa lành.
Orange sử dụng kỹ thuật nâng tông quen thuộc nhưng hiệu quả, đẩy cảm xúc bài hát lên cao trào. Mỹ Mỹ hát bằng phong thái mềm mại, kết hợp vũ đạo mang tính biểu cảm để tạo lớp diễn ý đầy cảm xúc, giúp bản ballad không rơi vào sự đơn điệu. Châu Bùi gây bất ngờ khi thể hiện tốt quãng trầm với lối hát thiên về tự sự. Sự xuất hiện của Pháp Kiều mang lại nhịp điệu mới với phần rap bán cổ điển, còn 52Hz vốn được xem là nhân tố dị biệt của chương trình đảm nhiệm vai trò kết nối: giọng hát mỏng, vang nhẹ, gợi cảm giác siêu thực.
Gã săn cá em xinh say hi
Nếu xét riêng về độ bắt tai, Gã săn cá là ca khúc có hiệu ứng nghe lập tức nhất trong đêm. Trước khi bắt tay vào hoàn thiện, demo của Gã săn cá đã được công chúng đánh giá là “bản demo mạnh nhất lịch sử” chương trình. Sức hấp dẫn của bài hát còn nằm ở cách xử lý nhân vật âm nhạc của từng nghệ sĩ trong đội hình biểu diễn.
Lâm Bảo Ngọc vẫn nổi bật như thường lệ, nhưng lần này, cô không phô trương quãng cao nội lực mà hát với chất giọng trung trầm giàu cá tính. Gã săn cá là một cú rẽ hướng thú vị của giọng ca vốn quen thuộc với thể loại ballad nặng tính tự sự, nữ ca sĩ tiết chế vừa đủ mà vẫn gây ấn tượng.
Trong khi đó, Saabirose ghi dấu cả về thị giác và thính giác. Phong cách cool ngầu nhưng quyến rũ, ánh mắt đanh và lối diễn có phần kịch tính khiến cô gần như chiếm lĩnh không gian sân khấu. MAIQUINN tiếp tục ghi điểm với giọng trầm lôi cuốn. Quỳnh Anh Shyn duy trì phong độ ổn định với lối trình diễn thần thái. Quang Hùng MasterD với tư cách khách mời đã “nêm nếm” đúng lúc bằng giọng hát mang màu sắc riêng biệt, giúp tổng thể tiết mục trở nên đậm đà và dễ nhớ hơn.
_________
Bài: Hoàng Thúy Vân