Colin Farrell: Một Penguin (Oz) mới mẻ trong The Batman (2022)

Bài EM Digital Editor

Bên cạnh Robert Pattinson thì Colin Farrell cũng là một gương mặt đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bom tấn The Batman (2022) của đạo diễn Matt Reeves. Thông qua một buổi phỏng vấn ngắn mới đây, hãy cùng ELLE Man tìm hiểu về cách mà nam diễn viên kỳ cựu này chuẩn bị cho một phiên bản đầy mới mẻ của nhân vật Penguin – gã phản diện khét tiếng của thành phố Gotham.

Hoá thân vào The Penguin trong bom tấn The Batman (2022), Colin Farrell được kỳ vọng sẽ tiếp bước những phiên bản tiền nhiệm như Burgess Meredith, Danny DeVito hay Robin Lord Taylor (trong serie Gotham mới đây) để đem đến một làn gió đầy mới lạ và đặc sắc cho một trong những đối thủ khét tiếng bậc nhất của Batman. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, nam diễn viên người Ireland đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh quá trình chuẩn bị cho màn trình diễn này.

 

Chào Colin Farrell. Anh có thể chia sẻ về quá trình nhận vai diễn này được không?

COLIN FARRELL:  À thì, một hôm người đại diện của tôi gọi bảo tôi rằng đạo diễn Matt Reeves đang muốn trao đổi với tôi về việc vào vai nhân vật The Penguin trong dự án The Batman mới mà ông ta đang thực hiện. Và điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú ngay lập tức luôn.

Poster phim The Batman (2022)

Có những điểm gì về nhân vật này và cách Matt đã biến tấu câu chuyện như thế nào mà lại khiến anh cảm thấy hứng thú như vậy?

COLIN FARRELL:  Chà, thật ra thì ai cũng có một đứa trẻ ở bên trong mình mà phải không. Cho dù là một diễn viên chuyên nghiệp thì tôi vẫn luôn tìm kiếm sự thoải mái và giải trí trong quá trình làm việc, cũng như cơ hội được làm những điều liên quan đến sở thích thời niên thiếu của mình.

Kể từ khi còn bé, tôi vốn luôn là một fan của những tác phẩm xoay quanh Người Dơi, từ loạt phim truyền hình của đạo diễn Adam West cho đến 2 phiên bản điện ảnh của Tim Burton. Và màn trình diễn những tiền bối như Burgess Meredith hay Danny DeVito trong vai Penguin luôn là những nguồn cảm hứng thật sự. Chính vì vậy, việc được trao cơ hội thử sức với một nhân vật kinh điển của văn hoá đại chúng như vậy đã khiến tôi vui mừng đến phát điên.

Tạo hình của nhân vật Penguin trong The Batman (2022).

Bên cạnh đó, thì Matt Reeves thật sự là một nhà làm phim cực kỳ tài năng. Điều này đã được khẳng định qua các tác phẩm như Cloverfield, Let Me In và sau đó là 2 bộ phim trong chuỗi Planet of The Apes. Tôi luôn ngưỡng mộ cách mà ông ta có thể cân bằng được cả yếu tố giải trí thương mại và tính nhân văn trong các tác phẩm của mình – điều mà không nhiều nhà làm phim có thể làm tốt ở thời điểm hiện tại. Mặc dù những bộ phim của Matt là dành cho khán giả đại chúng, nhưng ông vẫn luôn đảm bảo tạo được sự kết nối có chiều sâu đến với người xem về mặt cảm xúc cũng như tâm lý. Và tôi đã rất hài lòng khi phong cách này vẫn được thể hiện trong kịch bản của The Batman (2022).

Đạo diễn Matt Reeves trên phim trường The Batman

Bộ phim The Batman lần này sẽ được lấy bối cảnh ở thuở ban đầu trong câu chuyện của Người Dơi, cũng như nhân vật The Penguin (hay Oz). Liệu điều này có tạo cho anh cơ hội để đem đến một làn gió mới, hay thậm chí là tạo nên một phiên bản hoàn toàn khác lạ so với những Penguin trong các bộ phim trước đó hay không?

COLIN FARRELL: Vâng. Thật ra trong kịch bản có thể hiện khá rõ là gã ta không thật sự thích thú với danh xưng Penguin đâu. Tôi không chắc “The Penguin” có phải là hình mẫu lí tưởng mà Oz muốn hướng đến hay thật sự gã chỉ dần dần chấp nhận nó, vì hình mẫu này sẽ khiến mọi người luôn phải sợ hãi trước gã.

Phiên bản Penguin của Colin Farrell

Tuy nhiên, trong bối cảnh của phim, gã ta vẫn chỉ là một Oz đang tìm cách vươn lên. Theo những gì tôi hiểu, Oz là một thuộc hạ thân cận của ông trùm tội phạm Falcone (do John Turturo thủ vai). Tôi không chắc gã có phải là cánh tay phải của Falcone hay không, nhưng chí ít mối quan hệ với ông trùm này đã khiến Oz tin rằng gã là một “cái tên đang lên” trong thế giới ngầm tại Gotham.

Theo những gì tôi trao đổi với Matt, thì Oz là một nhân vật cực kỳ phức tạp. Bên trong nội tâm của gã là những nỗi sợ hãi, tự ti xen lẫn niềm hy vọng, và dĩ nhiên là tham vọng thành công cháy bỏng. Cũng như mọi tên tội phạm ở thành phố Gotham đầy bạo lực, Oz có một xuất thân thấp hèn cùng một tham vọng to lớn. Chính điều này đã khiến gã trở thành một con người cực kỳ nguy hiểm.

Một phân cảnh ấn tượng trong phim

Đúng vậy, điều này được khắc hoạ rõ nét ngay từ vẻ bề ngoài của hắn. Liệu anh có thể chia sẻ một chút về quá trình hoá thân vào nhân vật này được không? Bởi vì tạo hình của anh trong phim trông cực kỳ đặc biệt đấy.

COLIN FARRELL: Mike Marino đã bám khá sát với nguyên tác về nhân vật Oz để tạo nên những bản thiết kế tạo hình và hoá trang nhân vật. Bên cạnh đó, bản thân tôi và Matt cũng đã trao đổi khá nhiều về quá khứ cũng như những tính toán vươn lên của gã ta. Tất cả những điều này đã tạo nên một quá trình tạo hình đầy thú vị của nhân vật Oz.

Trong lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi thật sự không chắc về cách tiếp cận hay thậm chí là mình cần làm gì để có thể khắc hoạ rõ nét tay phản diện khét tiếng này, nhưng như tôi vừa chia sẻ, tâm huyết của Matt và tài năng Mike Marino đã gần như ngay lập tức tạo nên một Oz rất trọn vẹn.

Cận cảnh tạo hình khuôn mặt ấn tượng của Penguin (Oz) trong The Batman (2022)

Và một điều đặc biệt nữa là về giọng nói của nhân vật. Làm sao mà anh có thể thể hiện chất giọng đặc thù của Penguin, và liệu điều này có góp phần vào màn diễn xuất tổng thể của anh không ?

COLIN FARRELL: Tôi có một huấn luyện viên ngôn ngữ tuyệt vời tên là Jessica Drake. Chúng tôi đã hợp tác với nhau xuyên suốt 7 hay 8 bộ phim cho đến bây giờ. Chà, cô ta thật sự luôn khiến tôi cảm thấy khổ sở đấy. Nhưng biết làm sao được, đó là công việc của cô ta mà (cười lớn).

Thật sự tôi rất cảm kích về tâm huyết và sự tỉ mỉ của cô ta trong qua trình làm việc. Theo tôi thì những chuyên gia hình thái ngôn ngữ như Jessica không chỉ đơn thuần quan tâm về phát âm và chất giọng. Họ phải tìm hiểu và nghiên cứu cả về bối cảnh kinh tế xã hội từ xuất thân của các nhân vật, thậm chí là về tính cách lẫn nền tảng tâm lí tạo nên con người đó. Bởi vì, chất giọng của chúng ta không chỉ được tạo nên từ địa phương nơi chúng ta xuất thân. Đúng, yếu tố vùng miền vẫn là một phần quan trọng tạo nên cách phát âm, tuy nhiên chất giọng – cách mỗi người trong chúng ta nhấn nhá trong cuộc nói chuyện – thì lại khắc hoạ nhiều hơn về tính cách và tâm lí của mỗi cá nhân.

Tạo hình nhân vật Bruce Wayne trong phim The Batman

Và tất cả những điều này đều được Jessica nghiên cứu và tổng hợp đầy đủ. Trong suốt nhiều tháng làm việc cùng nhau, chúng tôi đã thử khá nhiều chất giọng khác nhau bởi ở thời điểm đó, ekip làm phim muốn tôi có thể chủ động đưa ra một chất giọng theo ý mình. Ban đầu tôi không thật sự đồng ý với điều này vì một vài lí do. Sau đó, chúng tôi có một buổi thử vai tại Warner Bros studio, cùng với ekip của Mike Marino, ekip phục trang và thậm chí cả chị gái và con trai của tôi cũng có mặt. Thật sự, đó là một ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong 20 năm làm nghề đấy!

Ý tôi là, trải qua 20 năm làm nghề, bạn sẽ dần trở nên quá quen thuộc và có phần bớt hứng thú với những gì diễn ra đằng sau cánh gà. Thế nhưng ngày hôm đó thật sự là quá tuyệt. Tất cả mọi người ở đó, và chúng tôi đều có chút lo lắng xen lẫn hào hứng. Có đến tận hơn 20 người cơ, và…chà, nói sao nhỉ, trong tất cả những vai diễn, tất cả những nhân vật mà tôi từng hoá thân, có lẽ đây là nhân vật mà tôi “góp-ít-công-sức -nhất”, bởi vì đó là thành quả của cả một biệt đội mà (cười lớn).

Nhưng đối với tôi thì điều này cũng ổn thôi, bởi khi khoác lên người lớp tạo hình nhân vật và đưa ra chất giọng mà tôi (cùng Jessica) đã chuẩn bị, mọi chuyện trở nên đầy thú vị. Chiếc mặt nạ mà ekip của Mike đã thực hiện thật sự thể hiện một thứ quyền lực khó nói. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc đeo mặt nạ sẽ tạo ra một giới hạn nào đó, nhưng cảm giác thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nó khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi thể hiện chất giọng của Penguin. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tất cả mọi ý tưởng và bản phác thảo đều trở thành thực tế, trở thành Oswald “Oz” Cobblepot.

Đạo diễn Matt Reeves đang trao đổi với Robert Pattinson trên phim trường

Vậy anh hy vọng khán giả sẽ có trải nghiệm như thế nào khi họ xem bộ phim này?

COLIN FARRELL: Chà, Matt đã làm việc cực kì chăm chỉ, nên tôi thực sự cực kỳ hy vọng bộ phim sẽ trở thành một bom tấn xứng đáng với nỗ lực của ông ta.

Poster phim The Batman (2022) tại thị trường Việt Nam

Tôi cũng thực sự mong như vậy đấy Colin ạ! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi.

COLIN FARRELL: Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.

List

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Tào Minh

No more