Hành trình đa sắc của Phương Mỹ Chi ở “Em Xinh Say Hi”

Bài Tuan Anh

Với hơn 770.000 lượt bầu chọn từ khán giả, Phương Mỹ Chi đã trở thành quán quân đầu tiên của "Em Xinh Say Hi". Kết quả này không chỉ cho thấy sự yêu thích đặc biệt của người xem mà còn là “trái ngọt” cho hành trình đầy màu sắc của nữ ca sĩ tại chương trình này.

phương mỹ chi em xinh say hi

Mang dân gian vào hơi thở thời đại

 

Sau bước chuyển mình độc đáo từ album Vũ trụ cò bay, mỗi khi nhắc đến Phương Mỹ Chi, điều khán giả nhớ nhất không còn là một “cô bé dân ca” sau The Voice Kid mà là một gương mặt kết hợp truyền thống vào âm nhạc hiện đại. Không quá khó thấy chính hướng đi này đã khiến cho cô trở nên khác biệt tại Em Xinh Say Hi năm nay.

em xinh say hi
Phương Mỹ Chi chiến thắng thuyết phục tại Em XInh Say Hi. (Ảnh: Tư liệu)

Ở livestage 2, cô cùng Tiên Tiên, Bảo Anh, Lamoon và đội trưởng Bích Phương đã mang đến tiết mục Cầm kỳ thi họa ấn tượng, dựa trên demo của Masew – nhà sản xuất cũng “trung thành” với chất liệu dân gian. Ca khúc được lấy cảm hứng từ các bộ tứ trong văn hóa dân gian như bức “tứ bình” mai, lan, cúc trúc đến bốn bộ môn từng được xem là “tiêu chí” đánh giá phụ nữ là cầm, kỳ, thi, họa. Điều đáng chú ý, bên cạnh các đoạn drop hiện đại, bắt tai của Masew và Tiên Tiên, thì Phương Mỹ Chi cũng đóng góp vào đây một đoạn hát lấy cảm hứng từ dân ca quan họ Bắc Ninh. Với cách luyến láy linh hoạt cùng khả năng sáng tạo đặc biệt, Phương Mỹ Chi và Lamoon đã có một màn song tấu thú vị, đem đến những giai điệu khác biệt trong một ca khúc đã quá sôi động, thiên về trào lưu. Sau đó ở Duyên, cô cùng nhóm mình cũng đã xử lý một cách thành công khi mang xẩm vào tiết mục trình diễn.

 

Thành công từ Cầm kỳ thi họa cũng giúp Phương Mỹ Chi trở thành đội trưởng ở livestage sau. Nếu ca khúc trên còn phụ thuộc vào “góc nhìn” của đội trưởng Bích Phương, thì Hề lại “thấm nhuần” màu sắc của Phương Mỹ Chi. Với vị thế cầm trịch, nữ ca sĩ đã tạo nên Hề như bước tiến mới của bản thân mình.

phương mỹ chi em xinh say hi
Ảnh: VieON

Cụ thể khi nhận được demo Hề, Phương Mỹ Chi liên kết với hát bội, là loại hình âm nhạc có ở hai miền đất nước và thường sử dụng các mặt nạ đặc trưng cho từng nhân vật. Do đó, ca khúc nhanh chóng trở thành một tiết mục trình diễn sân khấu đặc biệt, từ bộ, điệu đến trang phục, phục sức lông chim trĩ… đều mang giá trị truyền thống. Xen giữa giai điệu hiện đại bất ngờ là đoạn hát bội được giữ gần như truyền thống. Với vai trò đội trưởng, Phương Mỹ Chi cũng thành công nhiệm vụ cho Pháo để có màn rap battle với khách mời Wean Lê, trong khi Chi Xê cũng có “đất diễn” với đoạn bridge bắt tai, sáng nhất tiết mục.

 

Màn thể hiện này cũng cho thấy cam kết của Phương Mỹ Chi trong việc khai thác các chất liệu truyền thống. Theo đó, cô không sử dụng một cách hời hợt mà có sự nghiên cứu, cân nhắc kỹ càng. Các Em Xinh cho biết để đảm bảo hát bội được vận dụng chính xác, nhóm đã tham vấn NSƯT Ngọc Khanh đồng thời tham gia các buổi học hát online cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam khu vực miền Bắc để làm sao cho cách hát, nhả chữ, lấy hơi và chuyển động hình thể giữ được trọn tinh thần của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Hề
Ảnh: Tư liệu

Sau đó ở Morse Code tại livestage cuối, Phương Mỹ Chi, Pháo, Orange và Lamoon tiếp tục gây bất ngờ khi mang đặc trưng của dòng nhạc cách mạng vào giai điệu hiện đại. Ca khúc này mang màu sắc của những Cô gái mở đường, Cô gái vót chông…. từng rất nổi tiếng. Với câu hát “Ơi mấy chị em ơi/Nhanh cái tay lên nào/Nhanh cái chân lên nào” cùng các âm điệu Tây Bắc đặc trưng, ca khúc mang màu sắc hoàn toàn mới. Màn đánh trống lễ nghi cũng là điểm nhấn ấn tượng không thể nào quên. Cấu trúc tiết mục cũng được xây dựng như một vở nhạc kịch có câu chuyện, cho thấy Phương Mỹ Chi không chỉ âm nhạc được chú ý mà đó còn là cả thông điệp và nội dung.

 

Không ngại chuyển mình phương mỹ chi em xinh say hi

 

Bên cạnh cách kết hợp truyền thống – hiện đại như cam kết của Phương Mỹ Chi trong các dự án cá nhân, Em Xinh Say Hi cũng là dịp để Phương Mỹ Chi trở mình, thử sức ở những màu sắc âm nhạc đa dạng. Điều này có thể nhìn thấy rõ nhất ở những phần trình diễn như AAA của Liên minh 2, I’ll be there ở livestage do Orange làm đội trưởng hay Bad Liar khi nữ ca sĩ đứng chung sân khấu cùng 3 gương mặt nổi bật của Hip-hop Việt: Pháo, Liu Grace, Saabirose cùng Lâm Bảo Ngọc.

 

Với Bad Liar, đây cũng là phần trình diễn hiếm hoi mà nữ ca sĩ không ngại thể hiện vũ đạo. Dù động tác còn khá đơn giản nhưng không thể phủ nhận Phương Mỹ Chi đã rất cố gắng mang đến một hình tượng mới. Thoát xác từ chất nhạc quen thuộc để đến với tiết mục đậm chất đường phố, nữ ca sĩ đã kịp cho thấy sự “bí ẩn” và độc đáo của bản thân.

 

Trong khi đó với I’ll be there, nữ ca sĩ cũng mang đến câu chuyện cảm động khi bản thân từng cảm thấy tự ti sau khi tham gia chương trình The Voice Kid. Mang màu sắc pop-rock hiện đại, cô cùng Orange, Han Sara và Lamoon đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sự bất toàn, từ đó nhìn nhận sự chưa hoàn thiện cũng cần thiết cho hành trình trưởng thành của bất cứ ai.

Phương Mỹ Chi Em xinh say hi
Ảnh: Tư liệu

Ngoài việc không ngại thử thách bản thân, tính cách hài hước cũng giúp nữ ca sĩ gây ấn tượng trong suốt chương trình. Điều này có thể nhìn thấy ở tiết mục solo Ếch ngoài đáy giếng ở vòng bán kết. Với việc sử dụng sample ca khúc thiếu nhi Chú ếch con cùng cách thể hiện tinh nghịch, Phương Mỹ Chi đã thu hút khán giả. Ca khúc này tiếp nối Wrapped miền Tây mà cô từng thể hiện thành công ở đêm trao giải Làn sóng xanh trước đây khi dũng cảm biến âm nhạc miền Tây Nam Bộ trở nên mới mẻ. Có thể nói DTAP và Phương Mỹ Chi tạo được thành công vì sự phù hợp giữa một thể loại nhiều năng lượng, chân chất, thật thà với tính cách cá nhân của nữ ca sĩ. Chính điều này cũng giúp đây là một trong những tiết mục solo nổi bật và được chú ý nhất vòng bán kết.

 

Ngoài điều đó ra thì sự tự nhiên cùng cảm giác “hợp rơ” với những Em Xinh thân thiết như Orange, Pháo, Lamoon. Cách cô tương tác với MC của chương trình cũng để lại ấn tượng. Bên cạnh đó, hiệu ứng kép của việc tham dự đồng thời hai chương trình là Sing!AsiaEm Xinh Say Hi cũng giúp cô được chú ý nhiều hơn, từ đó duy trì sức nóng và độ thảo luận trong suốt thời gian diễn ra chương trình .

Phương Mỹ Chi em xinh say hi
Ảnh: @milortran

Từ những điều trên có thể thấy rằng thành công của Phương Mỹ Chi ở Em Xinh Say Hi là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: giữa cam kết gắn bó với âm hưởng truyền thống và việc không ngừng chuyển mình, thử thách bản thân. Bên cạnh đó tính cách hài hước, sự tự nhiên cũng là một lý do khác. Hy vọng từ cột mốc này, nữ ca sĩ gen Z sẽ ngày càng mở rộng biên độ sáng tạo, từ đó mang đến một Phương Mỹ Chi đa dạng và giàu màu sắc hơn nữa.

[inline_article id=

______
Bài: Tuấn Anh

No more