Khám phá thú vui và sở thích của 21 người thành công trên thế giới

Bài ELLE Team

Đa phần chúng ta đều đã và đang trải qua một khoảng "thời gian chết" vô nghĩa và lãng phí. Nhưng, những người thành công lại "hưởng thụ" khoảng thời gian đó, theo cách này hay cách khác đều có một lợi ích riêng. Hãy cùng ELLE Man khám phá thú vui trong giờ rảnh rỗi của 21 người thành công trong bài viết sau.

Mọi người vẫn luôn tự hỏi tại sao những người thành công trên thế giới có thể làm được những điều phi thường? Ngoài núi giấy tờ và các dự án chờ được phê duyệt thì họ không còn gì khác thú vị hơn để làm sao?

Không! Những người được cho là rất vĩ đại thật ra có rất nhiều thời gian rỗi, hoặc có những thứ khác hay ho để làm mà chúng ta không hề biết. Khác nhau ở chỗ, họ biết cách tận dụng khoảng thời gian đó và tận hưởng những hoạt động nhàn rỗi của họ theo một cách rất riêng mà ta nên học hỏi. Đó là gì? Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu về sở thích của 21 người thành công sau đây.

1. Richard Branson chơi cờ

Branson – một trong những người thành công nổi tiếng với tính thích mạo hiểm của mình. Bạn dễ dàng thấy nhiều bức ảnh của người sáng lập Tập đoàn Virgin chơi lướt ván diều hay đi chơi trên biển. Tuy vậy, sở thích thật sự của ông thì có vẻ nhiều hơn là một hoạt động có tính giải trí tinh thần.

https://www.instagram.com/p/lFqjXwJDt7/?utm_source=ig_embed

“Tôi nghĩ cừ vua là trò chơi thú vị nhất thế giới” – Ông viết trên blog của Virgin. “Nó tập hợp nhiều khía cạnh tuyệt vời của các môn thể thao khác nhau – chiến thuật, lập kế hoạch, lòng can đảm và tính rủi ro. Bạn cũng có thể cho mình một tách trà và một cuộc trò chuyện thú vị trong khi chơi”.

Branson nói rằng ông hầu như thích hàng ngàn thể loại trò chơi khác nhau. Và ông đã từng chia sẻ rằng ông luôn dành những buổi chiều ở đảo Necker trên bãi biển, đôi khi sẽ chơi cờ với những đứa con của mình.

2. Jack Dorsey dành thời gian cho những cuộc đi bộ đường dài

nguoi thanh cong - elle man 1
Ảnh: Mike Blake/Reuters

Năm 2011, Dorsey dành toàn thời gian để điều hành Twitter và Square, nhà đồng sáng lập nói với khán giả tại Techonomy 2011 rằng để hoàn thành được công việc của mình, anh tự cho mỗi ngày của mình một chủ đề. Điều đó giúp anh nhớ lại hoặc có thể tập trung trở lại công việc khi mình bị sao nhãng bởi điều gì đó.

Dorsey nói sẽ dành thứ bảy của mình cho những chuyến đi bộ đường dài.

3. Meryl Streep dành thời gian để đan len

Nữ diễn viên gạo cội của Hollywood bày tỏ cô rất thích đan và từng tự tay đan khăn choàng cô mang trong bộ phim “Nghi ngờ”. Streep thừa nhận cô dành hầu hết thời gian để đan và cảm thấy nó như một phương pháp trị liệu: “Đó là lúc tôi tập trung suy nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc sống. Nó như một cách để giải tỏa”.

nguoi thanh cong - elle man 2
Ảnh: Doubt/Miramax

Trên thực tế, có rất nhiều người nổi tiếng, mà đặc việt là các diễn viên, có rất nhiều thời gian chết trên phim trường, và họ thường dành thời gian để làm những công việc nữ công gia chánh như Meryl là đan lát hay thêu thùa. Một số cái tên có thể kể đến như Julia Roberts, Ryan Gosling, and Christina Hendricks.

4. Kate Middleton thích tô màu

Những năm gần đây, những quyển sách tô màu dành cho người lớn, như quyển Secret Garden của Johanna Basford (nằm trong top những qyển bán chạy nhất trên Amazon), gây bão toàn thế giới. Theo Hoàng tử William, nữ Công tước xứ Cambridge dẽ bị cuốn hút bởi màu sắc.

nguoi thanh cong - elle man 3
Ảnh: Chris Jackson/Getty Images

Những người ủng hộ cho xu hướng này chỏ rằng tô màu như một cách trị liệu cho tinh thần, thậm chí còn giúp giảm căng thẳng và giúp các ý tưởng trở nên rõ ràng hơn.

5. Bill Gates chơi bài

nguoi thanh cong - elle man 4
Ảnh: Carlos Barria/Reuters

Vị tỷ phú Bill Gates này là một trong những cái tên quen thuộc trong danh sách những người thành công và giàu nhất thế giới. Thế nhưng, Gates có một vài sở thích ông cho rằng khá cổ hủ. Vị tỉ phú thừa nhận với Reddit mình là người “thích chơi bài chính hiệu”. Ông cũng thích chơi tennis và xem việc dành thời gian với con mình cũng như một trò tiêu khiển.

6. George W. Bush thích vẽ

nguoi thanh cong - elle man 6
Ảnh: Eric Draper

Hóa ra cựu Tổng thống Mỹ lại là người cực kỳ thích vẽ, với hơn 50 hình chó con, nhiều tranh phong cảnh và ít nhất 30 ảnh nhà lãnh đạo thế giới. Bush bắt đầu sở thích của mình sau khi nghỉ hưu năm 2009 và dành cả một tháng của mình ở Florida để học về nghệ thuật từ một họa sĩ ở Georgia.

7. Ray Dalio luyện tập thiền

nguoi thanh cong - elle man 7
Ảnh: Bridgewater Associates

Thiền được xem là liệu pháp tốt bởi nhiều người thành công trên thế giới. Và Rich Feloni của tờ Business Insider cho biết, nhà sáng lập Hiệp hội Bridgewater thừa nhận việc nhập thiền có sức ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của ông. Dalio nhập môn từ năm 1969 khi còn là một sinh viên cao đẳng khi biết được rằng nhóm nhạc Beatles cũng có niềm đam mê với bộ môn này. Kể từ đó, ông biến nó thành một làn sóng lan tỏa từ nhân viên của mình cho đến các nhân viên ngân hàng và các nhà đầu tư ở phố Wall.

8. Tom Hanks có sở thích sưu tầm các loại máy đánh chữ cổ

nguoi thanh cong - elle man 10
Ảnh: Tom Hanks

Theo tờ Business Insider, một trong những người thành công trong lĩnh vực diễn xuất và cả sản xuất phim Tom Hanks bắt đầu sưu tầm các loại máy đánh chữ cổ từ năm 1978. Mỗi ngày, ông dùng một trong số đó vì ông thích âm thanh từ các bàn phím cũ, cái cảm giảm và sự lâu đời mà chúng mang lại. 

9. Sergey Brin cực kỳ thích phiêu lưu

nguoi thanh cong - elle man 11
Ảnh: Sergey Brin/ Google+

Đừng ngạc nhiên khi biết những người thành công thường có sở thích khá “điên khùng”. Trong thời gian rảnh, nhà đồng sáng lập của “gã khổng lồ” Google, Sergey Brin, thích thử thách giới hạn của bản thân mình bằng mọi cách có thể. Đó có thể là chơi khúc côn cầu, ném đĩa, nhảy dù, tập thể dục dụng cụ hay chơi nhào lộn,…

10. Marissa Mayer thích nướng bánh

Giám đốc điều hành Yahoo nói với tờ San Francisco cô luôn yêu thích việc nướng bánh.

“Tôi nghĩ tôi là người rất khoa học. Nhũng người đầu bếp giỏi nhất chính là những nhà hóa học tài ba”. Cô vẫn đang tạo ra khá nhiều loại bánh cupcake và các công thứ đông lạnh khác kể từ khi cô bắt đầu sở thích của mình. “Sở thích của tôi thật sự giúp tôi rất nhiều trong công việc. Nó giúp tôi nghĩ được rất nhiều thứ mới mẻ và sáng tạo trong cách nhìn mọi việc”.

nguoi thanh cong - elle man 12
Ảnh: Ruben Sprich/REUTERS

Đôi khi, người thành công chỉ đơn giản làm những gì yêu thích trong cuộc sống thường ngày. Nhưng nếu biết cách tận hưởng, sở thích giản dị cũng có thể trở thành một bài học lớn trong cuộc sống.

11. Steve Wozniak thích chơi Segway Polo

Scott Beale / Laughing Squid
Scott Beale / Laughing Squid

Không ai ngờ đồng sáng lập của Apple lại mê trò Segway Polo tới mức có hẳn một giải đấu lớn được đặt theo tên mình, Woz Challenge Cup, the World Cup of Segway polo. Năm người chơi của một đội sẽ cố gắng đưa quả bóng cao su vào thủ môn của đối phương. Ông nói: “Segway polo là trò chơi tôi có thể dành thời gian làm việc của mình cho nó”.

12. Tim Gunn say mê với nghệ thuật

nguoi thanh cong - elle man 14
Jason Merritt/Getty Images

Đồng sở hữu và có vấn của The Project Runway nói với tờ The New York Times ông dành cả chủ nhật ở viện bảo tàng Metropolitan: “Tôi chỉ đơn giản là ở đó cho tới khi bảo tàng sắp đóng cửa. Tôi là một người cực kỳ hâm mộ nghệ thuật. Tôi đến phòng trưng bày ở Hy Lạp và La Mã đầu tiên. Có rất nhiều thứ khác nhau để gắn bó. Chuyến đi đến bảo tàng Metropolitan đầy cảm xúc. Có rất nhiều bức vẽ ở đó khiến tôi cảm thấy rất bay bổng, như được nâng khỏi mặt đất vậy”. Rồi ông ấy kể sau đó ông đã đi đến ban công chờ để uống rượu và ăn bánh mì kẹp trong khi ông dùng ipad để nghiên cứu thứ ông vừa được thấy. “Tôi có lẽ đã trở nên điên cuồng, mất trí vì nghệ thuật La Mã cổ đại”.

13. Warren Buffet chơi ukulele

nguoi thanh cong - elle man 15
AP Images

Theo Forbes, giám đốc điều hành của the tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway đã tích ukulele mấy thập kỷ nay. Buffet thường tặng nhạc cụ và dạy học cho câu lạc bộ của trẻ em ở Omaha. Ngoài ra, ông cũng thường đi biểu diễn từ thiện. Ông là một trong những người thành công có thể tận dụng tài năng và sở thích của mình để phục vụ cho cộng đồng.

14. Angelina Jolie thích sưu tập dao găm

Nữ diễn viên Hollywood có sở thích khá khác biệt so với những người thành công khác. Jolie thích sưu tầm dao găm cùng gia đình mình.

Jolie nói với tờ W Magazine rằng cô đã biết dao găm từ nhỏ nhờ mẹ của mình, và rồi cô truyền lại sở thích này cho con mình, Maddox. Cô ấy nói lưỡi dao cô cho con mình bị lục nên sẽ không gây hại gì, và các buổi sưu tầm dao găm luôn đi kèm theo các cuộc thảo luận về vấn đề bạo lực.

nguoi thanh cong - elle man 16
Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life/Paramount Pictures

Trong một lần phỏng vấn khác với Conan O’Brien, cô đã biểu diễn kĩ năng của mình với một con dao bướm và giải thích ằng sự thích hú củ cô đối với các loại vũ khí bắt nguồn từ những câu chuyện đằng sau chúng. “Chúng có cái gì đó thật đep mà không thể lý giải nổi”.

15. Larry Ellison thích lái thuyền buồm

AP Photo/Bernat Armangue
AP Photo/Bernat Armangue

Khi Charlie Rose phỏng vấn Giám đốc công nghệ và cựu Giám đốc điều hành Oracle về việc anh nghiện các cuộc đua thuyền, anh trả lời: “Tôi không nghiện thuốc, nhưng tôi nghiện lái thuyền”. Như tờ Business Insider từng đưa tin, Ellison từng tham gia khóa học ngắn về lái thuyền sau khi chuyển tới California năm 1966, lúc ông 22 tuổi, và vào năm 25 tuổi ông sở hữu chiếc thuyền đầu tiên, một chiếc thuyền nhỏ một buồm dài 24 feet.

16. Oprah Winfrey thích đọc sách

nguoi thanh cong - elle man 18
Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Có vẻ cô là người thành công có sở thích ít gây bất ngờ nhất. Khi rảnh, Oprah nói cô thích dành thời gian để đọc sách. “Không bất cứ thứ gì hay hoạt động nào có thể thay thế cho cảm giác đọc một quyển sách, khi bạn được du hành qua nhiều vùng đất khác nhau, qua nhiều vương quốc khác nhau chỉ qua ngôn từ”, cô viết trên trang của mình.

Cô cũng dành thời gian tuyển thành viên cho “câu lạc bộ sách Oprah” nổi tiếng của mình, điều đã giúp những quyển sách trở thành quyển bán chạy nhất trước đây.

17. Michelle Obama thích chạy bộ

nguoi thanh cong - elle man 19
Win McNamee/Getty Images

Cựu Phu nhân Tổng thống từng nói rằng một trong những sở thích là tập luyện thói quen “luôn luôn vận động”. Bà thậm chí còn thức dậy lúc 4.30 sáng để chạy bộ trên máy chạy bộ, theo tờ The New York Times. Cựu Phu nhân còn vận động cả một chiến dịch mang tên “Let’s Move” nhằm thúc đẩy một lối sống lành mạnh cho những đứa trẻ.

18. Anna Wintour chơi tennis lúc rảnh rỗi

nguoi thanh cong - elle man 20
Julian Finney/Getty Images

Người đàn bà quyền lực của Vogue thường thức lúc 5 giờ sáng và chơi một trận tennis trước khi đến văn phòng của Vogue. Theo The Cut, bà đã tham gia các buổi học ở câu lạc bộ tennis Midtown ở Manhattan. Bà thậm chí còn rời khỏi tuần lễ thời trang sớm để tham gia các trận đấu tennis và là người tham gia thường xuyên trong các giải đấu Mỹ mở rộng, giải vô địch Wimbledon và các giải đấu Pháp mở rộng.

Bà còn là bạn của Roger Federer. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld thường tổ chức các giải đấu tennis ở dinh thự của ông để mời bà đến thăm bờ biển nước Pháp.

19. Nicole Kidman thích làm vườn

https://www.instagram.com/p/BnuUJW4lYc9/?utm_source=ig_embed

Trong một buổi phỏng vấn với Vogue, Nicole đã nói về cuộc sống của cô ở Tennessee. “Chúng tôi trồng trọt ở đây và có hẳn một vườn rau hữu cơ. Đó là nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến trước đây. Mẹ tôi rất thích trồng trọt. Chị tôi cũng thế. Và giờ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sở thích của những người phụ nữ nhà Kidman.” Tháng 7 vừa rồi, cô đã chia sẻ một bức ảnh về vườn hoa hồng tự trồng trên instagram với dòng chú thích: “Bó hoa hồng tự trồng cuối cùng trong mùa hè này”.

20. Condoleeza Rice thích đánh golf

nguoi thanh cong - elle man 21
Stuart Franklin/Getty Images

Cựu ngoại trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu chơi golf ở tuổi 50 khi chồng của cô em họ chỉ cô ấy chơi. “Đây thật sự là một trò chơi cần tư duy”, cô nói với tờ Golf Digest, “Tôi thích đi từ bệ phát bóng này đến bệ kia và quyết định xem mình sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là thích cái chiến lược của nó”.

21. David Solomon thích chơi nhạc sàn

Giám đốc điều hành của Goldman Sachs David Solomon đến D-Sol vào ban đêm khi anh ấy theo đuổi sở thích phụ của mình là một DJ tại các câu lạc bộ quanh Manhattan, Brooklyn và Hamptons. 

“Khi mọi người bắt đầu thấy tôi say mê âm nhạc, một nhà phân tích 24 tuổi sẽ nói thế này: “Này David, tôi đã thấy bài đăng và tôi đã nghe bài hát của anh”, ông nói khi chơi cho Hội nghị Phụ nữ quyền lực nhất Fortune.“Họ muốn kết nối với bạn, nói về cách họ đến công ty như thế nào. Đó là vấn đề về sự cởi mở. Tất cả chúng ta thường tách biệt cuộc sống riêng tư với công việc và điều đó đã thay đổi.”

nguoi thanh cong - elle man 22
Reuters

David cũng nói rằng tìm thấy và khám phá niềm đam mê là rất quan trọng đối với việc duy trì sự nghiệp, thứ được biết đến như thứ sẽ nghiền nát con người và đốt cháy họ trong hàng giờ dài đằng đẵng.

Một lần nữa, nếu tận dụng tốt sở thích của mình thì nó sẽ giúp ích cho cả bạn và những người xung quanh.

Xem thêm:

8 thói quen tốt vào buổi sáng của người thành công

10 thói quen điển hình của người thành công

Bài viết: Mai Le (Tạp chí phái mạnh ELLE Man, tham khảo: Business Insider)

No more