“Sonic the Hedgehog 2”: Lời tạm biệt chưa trọn vẹn của Jim Carrey

Bài Tuan Anh

Được kỳ vọng cao vì là lời chia tay trước khi nghỉ hưu của danh hài kì cựu Jim Carrey, nhưng điểm thành công nhất của "Sonic the Hedgehog 2" chỉ là việc phim đã trung thành với nguyên tác và kĩ năng diễn xuất biến hóa của nam diễn viên sinh năm 1962. Nếu từng xem qua phần một, rõ ràng khán giả có quyền trông chờ nhiều hơn thế.

Sonic the Hedgehog 2″ tiếp tục dự án cũ được công chiếu vào năm 2020, đưa đến khán giả hành trình lấy lại một túi nhẫn vàng ma thuật của chú Nhím xanh Sonic – một sinh vật ngoài hành tinh sở hữu tốc độ siêu phàm ma thuật cùng anh chàng cảnh sát tốt bụng Tom Wachowski (James Marsden), hòng thoát khỏi nhà khoa học điên khùng Robotnik (Jim Carrey).

Đến năm 2022, phần thứ hai ra mắt với nội dung tiếp nối khi Robotnik đang bị lưu đày trên hành tinh nấm. Hắn đã bắt tay với Knuckles (Idris Elba lồng tiếng) để quay trở lại Trái đất. Knuckles là một chiến binh kiêu ngạo có sức mạnh không thua gì Sonic đang muốn tìm kiếm ngọc lục bảo gia truyền. Cậu cho rằng Sonic chính là chìa khóa giúp cậu đạt được mục đích.

Khi Tom và vợ Maddie (Tika Sumpter) đến Hawaii dự đám cưới chị gái, Sonic bất ngờ gặp gỡ anh chàng cáo lanh lợi Tails (Colleen O’Shaughnessey lồng tiếng). Cộng sự mới của Sonic nhiều lần cứu nguy cậu trong suốt quá trình chạy đua giành lấy ngọc lục bảo trước bọn Robotnik và Knuckles. Nói một cách khác, alien dễ thương này đã phần nào đó đảm nhiệm vai trò giống Tom trong phần một.

Ảnh: IMDb
"Sinh

“Học hỏi” từ loạt phim siêu anh hùng: Con dao hai lưỡi

Tom (James Marsden) và Maddie (Tika Sumpter) của “Sonic the Hedgehog 2″ bây giờ đã trở thành các bậc làm cha/mẹ của Sonic. Họ luôn nỗ lực điều chỉnh suy nghĩ lẫn hành vi của chú Nhím xanh sao cho đúng đắn, bao gồm cả việc cậu nung nấu ý định trở thành một siêu anh hùng. 

Kể từ tầm phút 30 trở đi, phim không ngần ngại liên tiếp “thó” ý tưởng, khoảnh khắc và các câu nói mang tính “viral” từ loạt bom tấn “The Incredibles”, “The Avengers”, “Super-Man”… Điều này là con dao hai lưỡi. Ở một chừng mực nào đó, fan cứng của nhà Marvel hay DC sẽ khó lòng chấp nhận, vì chúng được sắp đặt có phần khiên cưỡng. Một kịch bản quá đơn giản cùng nhiều tình huống hài hước theo phong cách dành cho thiếu nhi không phải là “mảnh đất màu mỡ” cho những triết lí có phần lớn lao quá mức.

Càng về sau, Sonic cũng nói chuyện và cư xử “gồng” như mọi nhân vật hoạt hình của Dreamworks trong thập kỷ trước. Sonic cứ thế mà đánh mất dáng vẻ của “siêu anh hùng” dù cậu vẫn liều mình chiến đấu chống lại cái ác. Lúc này đây, cụm từ ấy chỉ còn là gánh nặng.

Đồi lại, mối quan hệ kiểu bromance (tình cảm anh em giữa các chàng trai) giữa Sonic – Knuckles – Tails được xây dựng ổn nhất. Ba alien này rất thú vị. Hẳn fan Iron-Man – Captain America – Winter Soldier sẽ cảm thấy bộ ba nhí này rất gần gũi. 

Ảnh: Twitter
List

“Sonic the Hedgehog 2”: Phần hành động thiếu bùng nổ

Phần hành động của một bộ phim hài – hành động là cơ hội có thể phát huy tất cả những ưu điểm của các vai chính nhưng “Sonic the Hedgehog 2″ lại không nhất quán trong hướng đi. Sau cuộc chạm trán nảy lửa đầu tiên của Sonic/ Tail với Robotnik/ Knuckles, phim lại có cú rẽ đột ngột khiến mọi thứ trở nên na ná các tác phẩm chick-flick (phim dành cho phụ nữ) mà Owen Wilson hay Cameron Diaz đóng chính vào tầm mười năm trước với loạt tình huống rỗng tuếch, lạc quẻ so với tổng thể nội dung. 

Dễ dàng nhận ra “Sonic the Hedgehog 2″ sắp đặt Sonic và Tails thực hiện một số nhiệm vụ giống y trong game gốc với các “màn” thử thách như tuyết lở, nước cuốn… Chính vì vậy, chuỗi hành động then chốt của “Sonic the Hedgehog 2″ tuy sát với nguyên mẫu song có phần thiếu đi tính bùng nổ.

Dẫu vậy, cảnh quay trong đền chứa Ngọc lục bảo mang nhiều âm hưởng của “Raiders of the Lost Ark” hay “Indiana Jones” chính là điểm sáng hiếm hoi trong việc đột phá khuôn khổ. 

Ảnh: Paramount Pictures

Đoạn cháy nổ ở ⅓ cuối cùng thực sự là màn leo cấp theo nghĩa đen của các trò chơi điện tử với  một thực thể mới xuất hiện phá hủy thành phố, đội quân cảnh sát và xe tăng cũng đã xuất hiện đúng lúc… để làm nền. Các cảnh rượt bắt, cận chiến (combat) lúc này có vẻ trông qui mô hơn với các con phố bỏ trống cùng những dãy nhà tan hoang. Nhưng điều quan trọng nhất thì lại không được chăm chút. Thực thể này chẳng khác một cỗ máy vô hồn hơn là vũ khí mạnh nhất của Robotnik bởi kĩ xảo thô cứng.

“Sonic the Hedgehog 2”: Jim Carrey đỉnh cao

Vì tiến sĩ Eggman là vai diễn có thể sẽ là cuối cùng của Jim Carrey trước khi nghỉ hưu nên rõ ràng ông đã phát huy hết tất cả những gì tinh hoa nhất để “tận hưởng” một nhân vật vừa điên loạn, vừa đầy tính châm biếm.  Trước đó, ông không ngần ngại bày tỏ bản thân muốn tạo ra “quái vật Frankenstein”.  Nói là làm. Jim đã cố gắng khuếch đại sự kỳ quặc của nhân vật của mình trong phần đầu lên gấp mười lần ở phần hai. Diễn viên 60 tuổi cũng không ngần ngại “cà khịa” những người nổi tiếng để tăng thêm sức hút cho vai diễn.

Robotnik phiên bản Jim Carrey đã thổi sự hoang dại chưa từng thấy trước đây vào nhân vật dẫu vẫn còn vài cuộc độc thoại nội tâm lê thê.

Kết

“Sonic the Hedgehog” có vẻ sẽ vẫn là một nhượng quyền thương mại dành cho gia đình tốt dựa trên game. Đặc biệt, “Sonic the Hedgehog 2″ cho thấy Paramount đang tìm kiếm một vị trí thích hợp với những bộ phim live-action dành cho trẻ nhỏ là những người lớn hoài cổ. Phần hai có nội dung thú vị và hấp dẫn hơn phần trước dù kĩ thuật dàn dựng vẫn còn nhiều thiếu sót dễ dàng nhận ra.

_______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Phương Nga

No more