Du lịch 23/03/2018

Lặn biển cùng cá mập: Chuyến dạo chơi cùng hung thần!

Bài ELLE Team

Cá mập luôn là loài đông vật gây nên sự khiếp sợ cho con người nay đã trở thành một bộ môn du lịch đem lại cảm giác mạnh

Lặn biển cùng cá mập chính là một biến thể thú vị và khá ‘hot’ của các loại hình du lịch sinh thái. Tuy nhiên dường như bộ môn này chỉ dành cho những người có tinh thần thép cũng như thật sự yêu thích loài động vật nguy hiểm này. Với họ, việc được bơi lội giữa những con cá mập to lớn và hung dữ là điều tuyệt nhất từng xảy ra.

Để được tham gia tour du lịch này, các du khách phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản: 1) có khả năng bơi lội và 2) chấp nhận ở trong một chiếc lồng sắt. Nguy hiểm là thế, nhưng số lượng người chấp nhận tham gia thử thách cam go này vẫn rất đông. Hãy cùng ELLE Man điểm qua những địa điểm lặn cùng cá mập được nhiều người lựa chọn nhất.

1. Malapascua, Philippines

Đây là nơi duy nhất trên thế giới bạn có thể nhìn thấy loài cá mập nhám với chiếc đuôi dài bằng một nửa tổng chiều dài cơ thể. Tuy nhiên khu lặn ở đây chỉ dành cho các thợ lặn chuyên nghiệp, vì phải xuống vùng nước sâu. Thời điểm tốt nhất để lặn và quan sát vì khi đó chúng còn hiền lành là vào buổi sáng sớm.

Malapascua, Philippines
Malapascua, Philippines

2. Cat Island, Bahamas

Vùng Cat Island là thiên đường ngủ quên ở vùng biển Caribbean, nơi bạn có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp choáng ngợp dưới đáy biển cùng loài cá mập vây trắng đại dương. Với hai màu tương phản nâu đen và trắng, loài này tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại khá hiền lành.

Cat Island, Bahamas
Cat Island, Bahamas

3. Tiputa Pass, Rangiroa

Được dẫn dắt bởi dòng chảy mạnh, cá mập có thể xuất hiện trong trạng thái bất động ở Tiputa Pass và cho phép du khách ngắm nhìn chúng mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Cá đuối lớn, rùa biển, cá heo cũng là những loài động vật đặc hữu dễ dàng bắt gặp tại nơi đây. Tuy nhiên, với chiều dài có thể lên tới 3m, chúng có thể gây nguy hiểm cho con người nếu họ bơi quá gần chúng.

Tiputa Pass, Rangiroa
Tiputa Pass, Rangiroa

4. Isla Mujeres, Mexico

Trong suốt những tháng mùa Hè, hàng trăm con cá mập voi – loài cá mập lớn nhất ở đại dương sẽ di đến phía bắc đảo Mujeres, Mexico để kiếm ăn trong khu vực đầy sinh vật phù du này.

Isla Mujeres, Mexico
Isla Mujeres, Mexico

Trông có vẻ dữ tợn với kích cỡ to lớn khoảng 7,6m và có chiếc miệng rộng đến 1,5m, nhưng cá mập voi rất hiền lành và không hề nguy hiểm cho con người. Chúng được coi là loài động vật đơn độc vì vậy sự tập họp của chúng tại vùng biển này thực sự là cảnh tượng rất độc đáo.

5. Guadalupe, Mexico

Guadalupe là thiên đường cho loài cá mập trắng bởi nơi đây là quê hương của hải cẩu – món ăn ưa thích của chúng. Nước biển ở đây rất sạch và ấm áp nên thuận lợi cho các thợ lặn có thể quan sát dễ dàng loài cá mập hung dữ nhất nhì thế giới.

Guadalupe, Mexico
Guadalupe, Mexico

6. Tiger Beach, Bahamas

Vùng biển Tiger của Bahamas là nơi trú ẩn của cá mập hổ, cá mập chanh và cá mập san hô. Trước đó, nơi đây có tên là Dry Bar, nhưng sau đó được đổi tên là Tiger Beach bởi số lượng cá mập hổ tới đây ngày càng nhiều và chiếm đa số. Tuy nhiên việc chiêm ngưỡng chúng được coi là khá nguy hiểm vì đây là một trong số các loài động vật ăn thịt người khét tiếng.

Tiger Beach, Bahamas
Tiger Beach, Bahamas

7. Vịnh Gansbaai và False – Nam Phi

Khu vực lặn tại đây đã tồn tại 23 năm. Giá vé cho một lần “vào lồng ngắm cá” vào khoảng 75 bảng Anh. Cá mập trắng, được coi là quái vật đại dương thường xuất hiện ở các vùng biển của Vịnh Gansbaai và False để “dạo chơi”, chúng có độ dài trung bình khoảng 7 m và nặng hơn 3.000 kg, dễ dàng xé nát con mồi với hàm răng sắc nhọn.

Vịnh Gansbaai và False - Nam Phi
Vịnh Gansbaai và False – Nam Phi

Chúng âm thầm bám theo nạn nhân và đột ngột tấn công với vận tốc lớn. Thức ăn chủ yếu của loài cá mập là cá ngừ, cá đuối, cá heo, hải cẩu, cá voi, rùa biển, và thậm chí cả các loài chim… Các thợ lặn và du khách sẽ được chui vào trong một chiếc lồng bảo vệ và đối mặt trực tiếp với loài cá mập hung dữ này.

8. Đảo Cocos, Costa Rica

Đảo Cocos là một hòn đảo ngoài khơi của Costa Rica. Đảo này là một trong 13 huyện của tổng Puntarenas thuộc tỉnh Puntarenas. Đây là một trong những vườn quốc gia Costa Rica. Đảo này nằm ở Thái Bình Dương cách đường bờ biển Costa Rica khoảng 483 km, được bao bọc bởi khu rừng nhiệt đới và hầu như không có người ở.

 Đảo Cocos, Costa Rica
Đảo Cocos, Costa Rica

Đây thực sự là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích cá mập và lặn biển. Với những khung cảnh tuyệt đẹp dưới lòng đại dương cùng hàng ngàn sinh vật biển như cá mập, cá mập trắng, cá heo… chắc chắn Cocos sẽ không làm bạn phải thất vọng.

9. Biển Đỏ, Ai Cập 

Biển Đỏ là nơi có nước trong nhất thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lặn ngắm cá mập. Đến đây, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng loài cá mập răng quý hiếm. Tại khu lặn PURE, quy định nghiêm ngặt để tham gia hành trình bơi cùng cá mập là bạn không được phép thả mồi cho cá mập ăn hay làm bất cứ hành động gì để ảnh hưởng tới môi trường sống tự nhiên của chúng. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho chính tính mạng của bạn.

Biển Đỏ, Ai Cập
Biển Đỏ, Ai Cập

10. Beqa Lagoon, Fiji

Fiji là nhà của rất nhiều loài cá, nhưng nếu nói đến loài cá mập bò thì Beqa Lagoon chính là địa điểm lý tưởng nhất. Được bảo vệ bởi 30km hàng rào từ rạn  san hô, vùng biển rộng lớn này được các thợ lặn và du khách ưa chuộng bởi sự sạch sẽ và vẻ đẹp của nó. Các địa điểm lặn nổi tiếng ở Beqa Lagoon bao gồm bãi đá Ceasar, Carpet Cove và Fantasea.

Beqa Lagoon, Fiji
Beqa Lagoon, Fiji

Xem thêm: 

Du lịch Qatar: Đất nước Hồi giáo tuyệt đẹp!

Du lịch Manila: Những cảnh sắc trầm mặc bị lãng quên

Tổng hợp: Lê Chí (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, nguồn tham khảo: dulich, latimes)

No more