Du lịch 06/07/2017

8 vật “bất ly thân” bạn cần phải có khi đi du lịch biển

Bài ELLE Team

Tiếp tục là tinh thần xê dịch của mùa Hạ, tháng Bảy này sẽ dành cho những chuyến du lịch biển đầy thơ mộng. Kế hoạch đi chơi đã có, bạn đồng hành cũng đã có, vậy bạn cần phải chuẩn bị những nhu yếu phẩm gì cho chuyến đi?

Phong

Để giúp các quý ông tránh khỏi bối rối đến mức quên cả những đồđạc quan trọng nhất, hãy cùng ELLE Man bỏ túi những chia sẻ về 8 món vật dụng thiết yếu cho chuyến du lịch biển của mình.

1. Khăn lông

Khăn lông tuy chỉ là một phụ kiện nhỏ trong phòng tắm nhưng nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyến du lịch biển của bạn. Nó có thể biến hóa vô cùng phong phú: vừa là chiếc khăn tắm, khăn choàng che chắn, vừa là tấm thảm giúp bạn nằm thư giãn trên bãi cát.

Ngoài việc quan tâm đến màu sắc, kiểu dáng, kích thước khăn, bạn cũng nên chú trọng vào chất lượng khăn lông. Khăn lông tốt nhất là được làm từ 100% cotton vì cảm giác thoải mái nó mang lại cho da, độ bền và khả năng thấm hút cực tốt. Cotton tốt nhất đến từ các quốc gia Ai Cập, Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil và đều được biết đến với chất lượng đặc biệt.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

2. Quần bơi dạng shorts

Những chuyến du lịch biển sẽ chẳng thể thiếu được sự góp mặt của quần bơi dạng shorts, chiếc quần cho bạn diện một cách thoải mái, đầy thư giãn, và bạn cũng có thể diện ung dung trên đường phố. Thực chất, nó chính là một “biến thể” của loại quần shorts thông thường với nhiều chất liệu polyester và có thể ngắn hơn. Bên cạnh yếu tố thoáng mát, thoải mái, một chiếc quần bơi lý tưởng còn phải tôn dáng cho chủ nhân nữa. Nếu bạn có thể hình hơi gầy, cần lưu ý chọn size thật chính xác, vừa vặn với cơ thể nếu không muốn mình trở nên “thùng thình” trong mắt người khác.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

5

3. Áo Linen

Không phải chỉ phù hợp cho mỗi những chuyến du lịch biển mà với khí hậu khắc nghiệt như ở Việt Nam, đây rõ ràng là một item rất cần thiết khi nó đáp ứng đủ các yếu tố vừa đẹp lại mềm mịn, thoáng mát. Một chiếc sơ mi linen trắng trơn chính là item đại diện cho mùa nóng vì kết cấu vải thưa, thoáng mát, thấm hút mồ hôi cực tốt. Không có một chuẩn mực phong cách nào đối với trang phục này. Tuỳ theo tông da và sở thích, bạn có quyền thử tất cả những màu sắc Linen mà bạn thấy hợp.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

4. Giày Espadrilles (giày đế cói)

Đôi giày này lại là giải pháp lý tưởng khi bạn lên kếhoạch dành kì nghỉ của mình bên bờ biển. Espadrille được làm từ vải cotton, canvas, đếquấn dây cói, cao su đặc trưng nên chúng rất nhẹ, bạn hoàn toàn có thể mang theo 1 hay 2 đôi trong ba lô khi đi du lịch. Ngoài ra, chúng rất thoáng mát nên bạn hoàn toàn có thể diện chúng mà không cần đi tất. Do đó, có thể nói đây là item cực kì phù hợp để đi dạo trên bãi biển hay đơn giản chỉ là dạo phố trong kiểu thời tiết nắng nóng hiện nay.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

5. Kính mát

Hoạt động lâu trong môi trường ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của ánh nắng nhất là khi đi biển, không chỉ đôi mắt mà toàn bộ cơ thể đều chịu tác động liên tục của tia cực tím. Chiếc kính mát đảm bảo nhất ngoài việc che chắn cát bụi, côn trùng cần đảm bảo tránh tác hại từ tia các tia UV. Màu sắc của tròng kính cũng ảnh hưởng trực tiếp tới độ lọc tia UV của nó. Thông thường khi đi du lịch biển, bạn nên chọn một chiếc kính có màu mắt màu vàng hay đỏ vì nó thích hợp với điều kiện nắng chói.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

Chọn

6. Mũ cói

Lại một phụ kiện nữa bắt buộc phải có của tất cả các quý ông trong mùa Hè. Một chiếc mũ cói đặc trưng vừa có thể chống nắng, vừa sành điệu trong những dịp đi biển hay nghỉ mát. Mang đến vẻ ngoài phong cách và cuốn hút cùng sự sành điệu – còn dịp nào hay hơn mùa hè để vô tư diện những chiếc mũ như vậy.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

7. Kem chống nắng

Nếu đi chơi và tận hưởng biển dài ngày bạn nhất định phải dùng đến sản phẩm bảo vệ này. Đa phần cánh đàn ông nghĩ rằng “da ngăm ngăm đen thì mới khỏe” nhưng đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, dù làn da có khỏe đến mấy cũng không thếtránh khỏi những tác hại của tia UV. Do đó, cho dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều cần đến sự giúp đỡ của kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình, tránh khỏi tình tạng nám da, sạm da, thậm chí là ung thư da.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

Cập

8. Loa di động

Một chiếc loa di động nhỏ xinh có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi mang đến không khí vui vẻ cho các buổi du lịch biển dài ngày. Một bộ loa để phù hợp cho chuyến đi cũng phải đảm bảo một sốyếu tốnhư kết nối dễ dàng, công suất vừa đủ, kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển.

Đây là 8 vật dụng bạn cần phải có khi đi du lịch biển

Hạnh Miu (Nguồn Tạp Chí Phái Mạnh – ELLE Man, tham khảo fashionbeans)

No more