Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE Man, hãy cùng lắng nghe đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ về hành trình làm nghề, những thử thách khi bước vào lĩnh vực phim truyền hình và dự án sắp tới mang tên Ốc Mượn Hồn.
Dù làm phim đa thể loại, từ chính kịch đến hình sự, tâm lý, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vẫn khiến khán giả nhận ra qua phong cách không trộn lẫn của mình. Nếu chỉ dùng ba từ để mô tả nghệ thuật điện ảnh của bạn thân, anh sẽ chọn gì?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Mô tả phong cách làm phim của bản thân thật khó, nhất là khi tôi vẫn đang tự trau dồi mỗi ngày. Nhưng nếu phải nói ngắn gọn, tôi chỉ có một điều luôn tâm niệm: Phải khiến khán giả tin vào câu chuyện!
Trong một cuộc trò chuyện, anh từng chia sẻ thể loại truyền hình sẽ nổi bật ba yếu tố: Thú vị, hiểm hóc, phức tạp. Vậy anh có gặp thách thức nào ở khâu kể chuyện và dàn dựng trong lĩnh vực này phim truyền hình này?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Cảm ơn bạn đã tóm gọn ba yếu tố đó, nhưng chúng chưa đủ để nói hết những gì tôi nhận ra khi làm series. Thực tế, tôi rất thích phim dài tập, nhưng ở Việt Nam, kinh phí mỗi tập vẫn chưa đủ để kể trọn vẹn mọi thứ. Vì vậy, tôi phải điều chỉnh ngay từ khâu tiền kỳ, chỉnh sửa kịch bản, đồng thời cố gắng đào sâu tâm lý nhân vật theo nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn về hình ảnh, âm thanh,… cho những tác phẩm của mình và cùng ê-kip nỗ lực để đạt được điều đó.
Là một đạo diễn trẻ xuất thân từ gia đình có truyền thống điện ảnh, anh có cảm thấy áp lực trong việc tạo dấu ấn riêng, tách biệt khỏi di sản của thế hệ trước không?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải “tách biệt” mà luôn cố gắng kế thừa di sản gia đình. Tôi nghĩ có những thứ ăn sâu trong DNA của chúng ta, và dù không nhận ra, thì chúng vẫn sẽ định hình con người mình theo cách náo đó.
Tôi nghĩ một trong những điều may mắn là gia đình tôi có truyền thống điện ảnh, nhưng chưa ai làm đạo diễn phim truyện. Thật thoải mái và hạnh phúc khi tôi có thể sống trong không gian điện ảnh từ nhỏ đến hiện tại mà không bị gò ép vào bất kỳ khuôn khổ hay áp lực phải “khác đi”. Tôi tin bản thân đang tạo dấu ấn điện ảnh riêng. Có thể quá trình đó diễn ra nhanh hoặc chậm, nhưng quan trọng nhất là tôi vẫn không ngừng phát triển và hoàn thiện mình.
Được biết, dự án phim sắp tới của anh là Ốc Mượn Hồn. Đây là một cái tên gợi lên rất nhiều liên tưởng thú vị. Anh có thể chia sẻ ý nghĩa đằng sau tựa phim, cũng như những khác biệt về phong cách, thể loại của Ốc Mượn Hồn so với sản phẩm trước đó?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Ốc mượn hồn – hay còn gọi là cua ẩn sĩ – là loài sinh vật đặc biệt. Cơ thể chúng không đối xứng, và để sinh tồn, loài vật này buộc phải trú ẩn trong vỏ ốc để bảo vệ bản thân. Khi cơ thể bắt đầu lớn hơn, chúng lại phải đi tìm ngôi nhà vỏ ốc mới cho mình.
Tôi nghĩ trong cuộc sống, chúng ta đều từng gặp những người thường giấu một phần bản thân trong “vỏ ốc” riêng để tự vệ, chống trả với những khó khăn xung quanh. Nhưng khi chiếc vỏ đó vỡ toang, điều gì sẽ xảy ra? Bộ phim Ốc Mượn Hồn chính là hành trình khai thác những xung đột, góc tối đó.
Cá nhân tôi cũng rất thích cái tên Ốc Mượn Hồn bởi nó tạo nên sức gợi liên tưởng vô cùng lớn. Hiện tại, tôi và ê-kíp không ngừng khám phá những khía cạnh mới của nhân vật. Dù chưa thể tiết lộ nhiều, nhưng chúng tôi đang cố gắng tạo ra một bộ phim đủ cuốn hút để khán giả luôn tò mò: “Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”.
Khi casting cho Ốc Mượn Hồn, ngoài diễn xuất, anh còn tìm kiếm điều gì ở một diễn viên ngoài diễn xuất? Bên cạnh đó, người sở hữu sức hút truyền thông liệu có tạo lợi thế lớn hơn khi casting tác phẩm của anh?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Điều tôi mong chờ nhất ở diễn viên khi casting là năng lượng tích cực dành cho dự án. Có những bạn rất nổi bật trên mạng xã hội, nhưng khi thử vai lại không thể hiện được sự nhiệt huyết đó.
Ngược lại, một diễn viên vừa có sức hút truyền thông, vừa diễn tốt, tỏa sáng trước ống kính, thì dù không hợp vai nào trong danh sách nhân vật được tuyển chọn, chúng tôi vẫn rất muốn đồng hành cùng bạn đó.
Với sự phát triển của nền tảng trực tuyến, phim truyền hình không còn bị giới hạn trên các kênh truyền thống. Anh có dự định làm web-drama hoặc series độc quyền cho Netflix không?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Đó là hướng đi tôi đang theo đuổi. Hiện tại, tôi và ê-kíp cũng ấp ủ một số dự án series và sẽ dần hiện thực hóa trong 2025 và những năm tới.
Là người từng làm phim chiến tranh (Truyền thuyết về Quán Tiên), phim tình cảm (Cuộc đời của Yến), phim hình sự (Đội điều tra số 7), sắp tới là Ốc Mượn Hồn, có thể thấy anh không bị đóng khung vào bất kỳ phong cách nào. Liệu có thể loại nào anh vẫn chưa dám thử và rất muốn thử không?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi nghĩ trong thời gian tới sẽ tìm hiểu kĩ về thể loại hành động và có yếu tố lịch sử trong đó. Chắc chắn sẽ là một thử thách rất thú vị với tôi (cười).
Nhìn lại hành trình từ Cuộc đời của Yến đến Ốc Mượn Hồn, anh thấy ngôn ngữ điện ảnh của mình đã thay đổi thế nào? Có điều gì ở bản thân 10 năm trước mà giờ anh muốn làm khác đi không?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: 10 năm trước, khi mới vào nghề, tôi thường suy nghĩ rất nhiều về ngôn ngữ kể chuyện. Bên cạnh đó, tôi rất dễ căng thẳng nếu mọi thứ trên set không đúng hoàn toàn với hình dung trong kịch bản.
Đến giờ, tôi vẫn biết ơn bản thân ngày đó và vẫn giữ tinh thần cầu toàn khi thực hiện các tác phẩm điện ảnh. Nhưng khác biệt lớn nhất là hiện tại, tôi biết rõ mình phải làm gì để tái hiện câu chuyện và nhân vật một cách sống động nhất. Tôi cũng hiểu sâu sắc hơn tầm quan trọng về sự cộng hưởng trong ê-kíp. Khi điều đó được phát huy, bộ phim đã đảm bảo thành công một phần lớn rồi.
Sau nhiều năm làm nghề, điều gì anh muốn khán giả nhớ đến nhất khi nhắc về tên tuổi và các tác phẩm điện ảnh của mình?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Thực lòng, tôi vẫn cảm thấy mình chỉ mới vào nghề(cười lớn). Có thể nhiều người nghĩ tôi đã làm nhiều phim, nhưng khi vẫn thấy bản thân cần cải thiện, tôi chưa muốn đóng khung mình vào bất kỳ danh xưng hay tính từ nào.
Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn theo đuổi con đường đạo diễn nhưng còn băn khoăn?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Các bạn đang sống trong thời đại mà việc tự làm một bộ phim chưa bao giờ dễ dàng hơn. Đừng chần chừ, hãy kể câu chuyện của mình theo cách bạn thích nhất. Sau đó, hãy chờ xem khán giả có đồng cảm với bạn không. Nhưng nếu muốn làm đạo diễn, bạn sẽ phải rất “lì” đấy!
Cảm ơn anh về những chia sẻ dành cho ELLE Man Việt Nam!
________
Bài: Hoàng Thúy Vân