THANH ÂM CỦA TUỔI TRẺ
Chỉ riêng trong năm 2025, TEMPEST đã phát hành hai EP: “RE: Full of Youth” và “As I am” – những bản tuyên ngôn âm nhạc rực rỡ về tuổi trẻ. Qua chất liệu âm nhạc đa sắc cùng tinh thần tươi mới, nhóm mang đến nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa cảm hứng sống lạc quan đến người nghe.


Khi được yêu cầu chọn ra ba từ khóa phản ánh chính xác nhất tinh thần của nhóm, EUNCHAN không ngần ngại lựa chọn: “đa sắc”, “êm dịu” và “tươi sáng” – cũng chính là sắc thái đặc trưng trong các ca khúc mà nhóm trình làng. Trong khi đó, trưởng nhóm LEW lại nhìn về hành trình trưởng thành và chọn ra “thử thách”, “trưởng thành” và “gắn kết” là ba từ đại diện cho TEMPEST – nhóm nhạc không ngừng thay đổi để tìm ra bản sắc riêng, bền bỉ vượt qua thử thách để từng bước khẳng định chính mình. Giống như một cơn bão hình thành từ áp thấp, những áp lực ban đầu đã trở thành chất liệu giúp TEMPEST định hình bản thân, ngày càng mạnh mẽ và không ngừng chuyển động.

Nói về “gắn kết” – một từ khóa quan trọng trong hành trình ấy – có thể dễ dàng cảm nhận điều này khi dõi theo sáu thành viên trên sân khấu. Họ như hòa làm một trong từng nhịp bước, ánh nhìn và chuyển động, nhờ vào quãng thời gian rèn luyện khắc nghiệt từ các chương trình sống còn, cùng với sự gắn bó như gia đình. Nhưng mối gắn kết ấy không chỉ tồn tại giữa các thành viên mà còn lan tỏa đến cộng đồng người hâm mộ iE, hay “mắt bão” – những người luôn là điểm tựa bình yên và vững vàng nhất cho TEMPEST.
Chia sẻ với ELLEMAN, HYUK bộc bạch: “Khi thực hiện album, chúng tôi luôn sáng tạo với tiêu chí phải gửi gắm câu chuyện thật của mình trong từng lời hát và giai điệu. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của chúng tôi đã chạm đến cảm xúc của khán giả, khiến họ thấy được bản thân trong chúng tôi”.
Hơn ba năm sau ngày ra mắt, nhìn lại EP đầu tay “It’s ME, It’s WE”, có thể thấy rõ nỗ lực của nhóm trong hành trình trưởng thành. Từ những giai điệu khẳng định bản thân đến những ca khúc chất chứa câu chuyện của người trẻ đương thời, TEMPEST liên tục mở rộng giới hạn nghệ thuật. Chia sẻ về việc không ngừng đổi mới, HYEONGSEOP thẳng thắn: “Nếu cứ nghĩ “Lại phải thử cái mới sao?”, hay “Lại đối mặt với thử thách à?”, chắc ai cũng thấy áp lực và sợ hãi. Nhưng may mắn là cả nhóm đều rất lạc quan, và quan trọng nhất là thấu hiểu nhau, nhờ vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển mình”.


VIỆT NAM NHƯ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI
Là một đại diện nổi bật của thế hệ thần tượng Gen 4, TEMPEST đã lựa chọn cho mình một lối đi khác biệt. Nếu làn sóng Hallyu trước đây chủ yếu tập trung quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, thì ở thế hệ hiện tại, sự kết nối và giao thoa văn hóa mới là chiến lược dài hạn. TEMPEST nắm bắt tinh thần đó từ rất sớm, chủ động mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, và Việt Nam nhanh chóng trở thành “quê hương thứ hai” trong hành trình âm nhạc của nhóm. Từ sân khấu “Hozo Music Festival 2023”, “Waterbomb Ho Chi Minh City 2025” đến màn trình diễn ấn tượng tại đêm chung kết “Miss Cosmo 2025”, “cơn bão” TEMPEST không chỉ khuấy động bầu không khí, mà còn để lại những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Việt.
Với HYEONGSEOP, kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Việt Nam chính là đêm mở màn concert “T-OUR: TEMPEST Voyage” tại TP.HCM. Anh chia sẻ đầy xúc động: “Dù thời tiết rất nóng và mọi người phải chờ khá lâu, nhưng các fan vẫn chào đón chúng tôi bằng những nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy những gương mặt ấy, tôi cảm nhận rõ tình yêu của khán giả Việt dành cho TEMPEST. Khi đó, tôi đã nghĩ: “Thật may mắn khi mình là một phần của nhóm”. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đã biểu diễn hơn ba tiếng đồng hồ mà không thấy mệt, chỉ muốn được ở lại với khán giả lâu hơn một chút”.


Sự gắn bó của TEMPEST với khán giả Việt Nam càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh mô hình nhóm nhạc đang dần hồi sinh. Nhờ sự thành công của các chương trình giải trí như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Chị đẹp đạp gió”, “Anh trai say hi” và “Em xinh say hi”, công chúng đang dành nhiều sự quan tâm hơn đến các nhóm nhạc thần tượng. TEMPEST cũng vừa hoàn tất ghi hình vòng cuối chương trình “Tân binh toàn năng”, nơi họ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. TEMPEST đang dần trở thành một hình mẫu đáng học hỏi, không chỉ bởi tinh thần kỷ luật và rèn luyện nghiêm túc, mà còn nhờ tư duy phát triển chuyên nghiệp và toàn cầu hóa.


Trong số sáu thành viên, HANBIN – “anh cả” của nhóm – hẳn là người mang mối liên kết đặc biệt sâu sắc với Việt Nam. Anh chia sẻ cùng ELLEMAN: “Với tôi, Việt Nam không chỉ là thị trường hay điểm đến biểu diễn. Đây là nơi tôi sinh ra, lớn lên. Mỗi lần trở về và được đứng trên sân khấu quê nhà, cảm xúc luôn rất đặc biệt”. Em út TAERAE cũng tiếp lời: “Việt Nam luôn mang đến cho chúng tôi cảm giác gần gũi và ấm áp. Tôi rất muốn cùng anh HANBIN tham gia nhiều hoạt động hơn tại đây, đặc biệt là các chương trình giải trí. Anh ấy luôn khiến không khí trở nên vui vẻ và đầy năng lượng. Tôi tin rằng đó sẽ là dịp để TEMPEST kết nối sâu hơn với khán giả Việt Nam”. Khi được hỏi về khả năng hoạt động lâu dài tại Việt Nam, các thành viên đều bày tỏ sự hứng thú và mong muốn tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất âm nhạc, đóng phim đến xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. HANBIN hy vọng có thể phát hành sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Việt; LEW muốn cả nhóm hát trọn vẹn một bản ballad Việt Nam; còn HYEONGSEOP mơ ước đó sẽ là một bản nhạc phim. Riêng HYUK cười bẽn lẽn: “Nếu ước mơ đó thành hiện thực, chắc tôi sẽ không kìm được nước mắt”.
Nước mắt không thường xuất hiện trong thế giới âm nhạc tràn đầy năng lượng của TEMPEST. Nhưng nếu lần này có rơi xuống, đó hẳn là những giọt nước mắt của hạnh phúc, và nên đến sớm nhất có thể.
_____
Giám đốc sáng tạo: IO
Chỉ đạo mỹ thuật: Dương Đức Tiến
Nhiếp ảnh: Đề Vũ
Bài: Ngô Minh
Sản xuất: Giang Thảo
Stylist: Trần Công Lịnh
Trang điểm: Ga Gyeong
Làm tóc: Jane
Video: Thanh Hải
Trợ lý sản xuất: Giàu Lê, Phúc Tín
Trợ lý stylist: Trí Đoàn
Trợ lý video: Võ Minh Tiến
Trợ lý: Carolyn Phạm, Dung Nguyễn, Thúy Nguyễn
Ánh sáng: Thái Đình Giang, Thái Đình Minh
Địa điểm: Hello Studio