Hot women 17/09/2019

Christel Takigawa – Nàng dâu mới trên chính trường Nhật Bản

Bài ELLE Team

Bên cạnh nhan sắc mỹ miều được thừa hưởng từ cha là người Pháp và mẹ người Nhật thì nữ MC Christel Takigawa đang là tâm điểm của giới chính trường Nhật Bản vì sắp kết hôn với nghị sĩ Shinjiro Koizumi - con trai của Nguyên thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi và ứng viên sáng giá của chức Thủ tướng tương lai.

Thông tin về một trong những MC nổi tiếng nhất tại Nhật, Christel Takigawa, sẽ kết hôn với Hạ nghị sĩ Shinjiro Koizumi là một trong những tâm điểm cho giới truyền thông và chính trị của Nhật Bản trong những tháng ngày vừa qua. Bên cạnh sự bất ngờ của cộng đồng mạng trước thông tin trên, thì nhan sắc đầy ấn tượng và tài năng của nàng dâu mới  Christel Takigawa cũng là đề tài mà nhiều người nhắc đến.

Christel Takigawa elle man

Từ nữ MC mang dòng máu lai xinh đẹp nhất Nhật Bản

Sinh ngày 1/10/1977 với tên đầy đủ là Takigawa Lardux Christel Masami, Christel Takigawa hiện được biết đến như là một trong những MC truyền hình nổi tiếng nhất đất nước Nhật Bản. Mặc dù năm nay đã 41 tuổi, nhưng cô gái có cha là người Pháp, mẹ người Nhật này vẫn cho thấy nét trẻ trung đáng ngưỡng mộ trên gương mặt của mình.

 christel-takigawa-elle-man-10

Christel Takigawa elle man 3
Dù đã 41 tuổi (2019) nhưng người đẹp mang hai dòng máu Nhật-Pháp này sở hữu gương mặt rất trẻ trung.

 

christel takigawa elle man 8
Cô là 1 trong những MC nổi tiếng nhất tại Nhật trong nhiều năm trở lại đây.

Christel Takigawa tham gia dẫn dắt khá nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, điển hình là kênh tin tức Nhật FNN, các chương trình dành cho trẻ vị thành niên và thậm chí là những kênh về bóng chày tại Nhật. Tuy nhiên, sau này, cô đã chuyển hẳn sang mảng phát thanh và bình luận. Bên cạnh việc dẫn dắt các chương trình truyền hình, cô còn lại đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Shiseido, và từng cho ra mắt cuốn sách nói về tình yêu của mình với thành phố Paris với tựa đề “Reasons to Love: The Lifestyles of My Favorite Parisiennes.”

Có thể nói Christel Takigawa là nhân tố đại diện quan trọng của đất nước Nhật Bản trong việc đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Cô đã có những phút giây diễn thuyết hết sức tự tin và thành công trước vô số các quan chức cấp cao và khách mời của buổi bầu chọn; đồng thời, trong bài phát biểu của mình, cô có nhắc đến văn hóa dịch vụ tại Nhật Bản nổi tiếng với cái tên おもてなし “Omotenashi,” góp phần làm nó phổ biến trên toàn thế giới trong những năm gần đây.

christel takigawa elle man 7
Christel Takigawa tự tin trong buổi bầu chọn.
Christel Takigawa elle man 2

Cho đến nàng dâu mới trên chính trường Nhật Bản

Xinh đẹp và tài năng, Christel Takigawa không chỉ chiếm được cảm tình từ phía khán giả, mà còn chiếm được trái tim của Shinjiro Koizumi, ngôi sao đang lên trên chính trường Nhật Bản và là con trai của Nguyên thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi. Vị hôn phu kém cô 4 tuổi này hiện đang là thành viên của Hạ viện Nhật Bản, và là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản sau khi ông Abe mãn nhiệm. Và cả hai cũng đang chờ đón đứa con đầu lòng của mình sắp tới đây.

christel takigawa elle man 9
Cặp đôi công bố đính hôn hồi đầu tháng 8/2019.

Chia sẻ trước báo giới, anh Shinjiro đã dành những lời hết sức tình cảm gửi đến người phụ nữ của đời mình: “Khi ở bên cô ấy, tôi có thể quên đi đấu trường chính trị, gỡ bỏ tấm áo giáp, để sang bên mọi vũ khí và nghỉ ngơi.”

CT elle man 11

Trong  Truyện Kiều  của đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen,” nhưng có lẽ Christel Takigawa là một trường hợp ngoại lệ của câu thơ này, khi mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho cô rất nhiều thứ: từ nhan sắc cho tới trí tuệ, từ cái duyên nghề may mắn cho tới tình yêu cá nhân, thiên chức làm mẹ thiêng liêng. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nàng dâu mới, vừa xinh đẹp vừa tài năng, của chính trường Nhật Bản – Christel Takigawa.

Tài

cùng chuyên mục

No more