Nhân vật 10/04/2021

Bộ ảnh đẹp về cuộc đời Vương tế Philip

Bài Tri Duc

Vào ngày 9/4/2021 vừa qua, Vương tế Philip đã qua đời tại lâu đài Windsor, đã để lại sự đau buồn đối với Hoàng gia Anh và cả toàn thế giới. Mời bạn đọc cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của ông!

Ngay sau khi Vương tế Philip qua đời, nguồn tin từ Hoàng gia Anh đã công bố di nguyên của Công tước Edinburgh là “Công tước tha thiết mong muốn được ra đi thanh thản tại nhà. Chúng tôi biết rằng khi ông được đưa về nhà, ông muốn được ra đi tại chính chiếc giường của mình, không phải ở giường bệnh viện”. Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện bước vào thời gian để tang chính thức 8 ngày sau khi người chồng 73 năm của bà qua đời ở tuổi 99.

Mời bạn đọc của ELLE Man cùng nhìn lại bộ ảnh về cuộc đời của Vương tế Philip.

Vương tôn Philip của Hy Lạp và Đan Mạch chào đời vào ngày 10/6/1921 tại Mon Repos, thành phố Corfu, Hy Lạp. Cha ông là Vương tử Andreas của Hy Lạp và Đan Mạch, còn mẹ là Công tôn nữ Alice xứ Battenberg. Philip là con trai duy nhất đồng thời là con út trong năm người con, bao gồm 4 chị gái là Margarita, Theodora, Cecilie, and Sophie.

Tuy nhiên, sau đó, Hy Lạp lâm vào chiến tranh, Thổ Nhĩ Kỳ thắng trận trong chiến tranh Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 22/9/1922, bác của Philip là Quốc vương Konstantinos I của Hy Lạp bị ép phải thoái vị. Cuộc sống của gia đình ông bị đe dọa, mẹ ông phải chịu sự giám sát. Tháng 12, một tòa án cách mạng đã trục xuất Vương tử Andreas khỏi Hy Lạp.

Hải quân Hoàng gia Anh phải sơ tán gia đình ông bằng tàu HMS Calypso (D61), Philip lúc này chỉ mới hơn 1 tuổi. Gia đình Philip định cư tại vùng ngoại ô Paris, Pháp và ở nhà của người dì – Công chúa Marie Bonaparte.

Khi ông được một tuổi vào năm 1922.
Vị hoàng tử lưu vong trẻ của Hy Lạp trong một buổi tập bắn cung cùng những bạn học vào năm 1929 (thứ 2 từ trái sang).
Hoàng tử trẻ chuẩn bị cho vở kịch Macbeth, năm 1935.
Hoàng tử lúc này ở độ tuổi 17 cùng với đội bóng cricket của trường học, năm 1938 (hàng dưới, thứ 3 từ trái sang).
Bức ảnh chụp Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip (năm 1947) ngay sau ngày tuyên bố đính hôn.

Hoàng tử và Công chúa Elizabeth trong ngày hôn lễ (20/11/1947). Trước đó, ông từng được tiên vương Geogre VI ban tước vị “Royal Highness”, trở thành thành viên cấp cao của triều đình Anh Quốc. Và trong hôn lễ, ông cũng được phong tước Công tước xứ Edinburgh, Bá tước Merioneth và Nam tước Greenwich.

Hoàng tử và Công chúa Elizabeth trong ngày hôn lễ (20/11/1947).
Cặp uyên ương trẻ của Hoàng gia Anh trong tuần trăng mật (1947).
Hoàng tử tham gia luyện tập cricket tại Trung tâm Huấn luyện Sĩ quan Petty ở Corsham, Wiltshire (1947).
Hoàng tử và Công chúa chào đón Công chúa Anne (1950).
Bức ảnh của ông cùng vợ và hai con là Thái tử Charles, Công chúa Anne (1951).
Hoàng tử Philip trò chuyện với huyền thoại Frank Sinatra và Ava Gardner tại Empress Club ở London (1951).
Tại lâu đài Balmoral (1952).

Khoảng khắc Vương tế Philip trò chuyện với Elizabeth II vào năm 1952. Cũng trong năm này, sau khi cha của Elizabeth, Quốc vương George VI, qua đời vào ngày 6/2/ 1952 thì bà chuẩn bị trở thành Nữ vương của Anh Quốc và Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi và Ceylon.

Vương tế Philip và Nữ vương Elizabeth II (1952).
Nữ vương Anh và Công tước xứ Edinburgh vẫy tay từ ban công Cung điện Buckingham sau lễ đăng cơ của Elizabeth (1953).
Vương tế rời khỏi một chiến đấu cơ sau khi hoàn thành buổi tập bay (1953).
Ông cùng con gái Anne nắm tay Hoàng tử bé – Andrew (1960).
Gia đình Hoàng gia Anh chụp hình bên trong khuôn viên lâu đài Balmoral (1960).
Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward cùng với cha mẹ trong cuộc diễu hành Trooping the Colour (1964).
Vương tế Philip nô đùa cùng mọi người khi chơi môn polo trên xe đạp (1964).
Nữ vương và Vương tế tại một nhà hát ở Malta (1967).
Thái tử Charles trò chuyện cùng cha tại điện Sandringham, dinh thự riêng của Nữ vương Elizabeth II (1969).
Trong một bộ phim tài liệu có tên Royal Family vào năm 1969, công chúng biết được them một sở thích khách của Đức ông là hội hoạ (1969).
Nữ vương và Vương tế cùng hai người con lớn – Thái tử Charles và Công chúa Anne tại điện Sandringham (1970).
Nữ vương và chồng tại một buổi dạ yến (1970).
Cả hai cùng nhau khiêu vũ tại dạ tiệc Ghillies Ball ở Balmoral (1972).
Vương tế và con gái Anne đang chuẩn bị thức ăn trong buổi dã ngoại cùng gia đình, (1972).
Cùng vợ đi khảo sát quanh lâu đài Balmoral ở Scotland (1972).
Ông xuất hiện bên cạnh Thái tử Charles và Công nương Diana trong ngày cuới của cả hai (29/7/1981).
Hoàng tế Philip và con dâu – Công nương Diana (1982).
Cùng Nữ vương Anh – Elizabeth II tại Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc (1986).
Trong ngày tang lễ của Công nương Diana, Vương tế bước đi sau quan tài của Công nương. Đi cùng với ông là Thái tử Charles, anh trai của Công nương – Earl Spencer và hai người cháu William và Harry  (1997).
Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Hoàng gia trước công chúng (1999).
Bức ảnh chụp đại gia đình Hoàng gia trong ngày tái hôn của Thái tử Charles và Camilla Parker Bowles (2005).
Khoảnh khắc hạnh phúc của Nữ vương Elizabeth và chồng tại nhà thờ St. Paul trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của bà (2006).
Tại lễ Kỷ niệm đám cưới Kim cương (60 năm) của Nữ vương và Hoàng tế (2007).
Hoàng tế và Nữ vương hãnh diện đứng bên cạnh cô cháu dâu Kate Middleton – vợ Hoàng tử William (2011).

Nữ vương và chồng tham quan một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thơ mộng có tên Blood Swept Lands and Seas of Red tại Tower of London (2014). Một vườn hoa Anh Túc bằng gốm tượng trưng cho những sinh mạng người lính Anh và thuộc địa ngã xuống trong Đệ Nhất Thế Chiến.

Nữ vương và chồng tại Tower of London (2014).
Nụ cười sảng khoái của Đức ông Philip – Công tước xứ Edinburgh tại Royal Ascot 2014.
Xuất hiện cùng Nữ vương trên thảm đỏ trong một bữa tiệc cấp Nguyên thủ Quốc gia tại Berlin, Đức (2015).
Vui vẻ trò chuyện cùng cháu trai – Hoàng tử Harry tại giải Rugby World Cup (2015).
Nữ vương và Vương tế nước Anh chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Obama và Đệ nhất Phu nhân trong phòng Gỗ Sồi (Oak Room) tại Lâu đài Windsor (2016).
Xuất hiện cùng đại gia đình Hoàng gia tại Trooping the Colour (2017).
Bức ảnh đắt giá ghi lại khoảng khắc Vương tế Philip ngã mũ chào trong buổi lễ về hưu của ông (2017), sự kiện đánh dấu việc ông chính thức rút lui khỏi những hoạt động đại chúng.
Ông xuất hiện cùng Nữ hoàng tại hôn lễ của cháu trai – Hoàng tử Harry và Meghan Markle (2018).
Đức ông vẫn rất phong độ trong bức hình chụp tại hôn lễ của cháu gái – Công chúa Eugenie (2018).
Khoảng khắc Công tước Edinburgh cười thật sảng khoái trong đám cưới của Lady Gabriella Windsor (em họ của Nữ vương Elizabeth II) và nhà tài chính Thomas Kingston (2019).
Khoảnh khắc Vương tế đang theo dõi cháu cố của mình, Lady Louis Windsor thi đấu trong cuộc thi Royal Windsor Horse Show (2019).

Vương tế Philip mang tước hiệu Colonel-in-Chief of Rifles – Đại tá Tổng chỉ huy một trung đoàn bộ binh của quân đội Anh từ năm 2007. Vào năm 2020, ông đã trao lại tước hiệu này cho Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, trong một buổi lễ tại lâu đài Windsor (2020).

Vương tế Philip tại một buổi lễ tại lâu đài Windsor (2020).
Bước ảnh của Nữ vương Elizabeth và Vương tế Philip được Cung điện Buckingham công bố trước ngày sinh nhật lần thứ 99 của ông. Bức ảnh chụp bên ngoài lâu đài Windsor (2020).

His Royal Highness, The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Rest In Peace!

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Tổng hợp: ĐN – Hình ảnh: Getty Images

No more