Nhân vật 14/08/2023

Lật mở Cillian Murphy – “chàng thơ” của đạo diễn Christopher Nolan

Bài Tuan Anh

Đảm nhận vai chính trong bộ phim tiểu sử Oppenheimer của Christopher Nolan, Cillian Murphy đang là cái tên ở mảng diễn xuất được quan tâm nhất hiện nay.

Cillian Murphy không còn là cái tên xa với giới yêu điện ảnh. Nổi tiếng với các vai diễn gai góc độc đáo, đời tư và cuộc đời của nam diễn viên cũng tạo nên sự tò mò với công chúng. Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu cách Cillian Murphy vào vai chính trong bộ phim mới nhất của Christopher Nolan mang tên Oppenheimer.

"Oppenheimer":

Mối lương duyên của Cillian Murphy và Christopher Nolan

Những năm gần đây điện ảnh Ireland có sự vươn lên mạnh mẽ. Một năm trước đó, The Banshees of Inisherin càn quét mọi giải thưởng điện ảnh, khi là tác phẩm art-house có khả năng cạnh tranh trực tiếp với TÁR. Bộ phim cũng giúp giới thiệu những sao hàng đầu của quốc gia này, từ Colin Farrell, Brendan Gleeson cho đến mới hơn là Kerry Condon hay Barry Keoghan. Hai năm trước đó, Belfast của Kenneth Branagh cũng làm nên chuyện ở giải Oscar, giúp rộng đường hơn cho điện ảnh từ đảo quốc này ra với thế giới.

Năm nay, hào quang hiện đang hướng đến Cillian Murphy. Tuy đã góp mặt trong nhiều dự án đậm tính nghệ thuật như các tác phẩm Breakfast on Pluto (2005), The Wind That Shakes the Barley (2006), TV series Peaky Blinders (từ 2013)… và trở thành nam diễn viên hàng đầu đến từ đất nước Ireland, thế nhưng Hollywood chỉ mới biết đến  Cillian Murphy thông qua nhân vật Emmett trong series A Quiet Place, đóng cặp cùng nữ minh tinh Emily Blunt. Trong thời gian này, Murphy cũng kết đôi cùng Christopher Nolan trong một loạt phim, từ The Dark Knight Trilogy (2005–2012), Inception (2010) và Dunkirk (2017).

Tạo hình ấn tượng của Cillian Murphy trong TV series Peaky Blinders nổi tiếng. (Nguồn: IMDb)

Có thể thấy nếu Robert De Niro hay Leonardo DiCaprio là “chàng thơ” của Martin Scorsese, thì Murphy cũng có vai trò tương tự đối với Nolan. Anh từng nói rằng các phim mà bản thân làm với vị đạo diễn người Anh là “những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất”. Thủ vai nhà khoa học chế tạo ra bom nguyên tử, Murphy đã phải trải qua rất nhiều thách thức. Có thể không theo trường phái diễn xuất nhập tâm (method acting), thế nhưng cá tính và nhân vật này vẫn luôn ảnh hưởng một cách nào đó đến nam diễn viên. 

Anh đã giảm cân để có thể trạng gầy gò, hạn chế giấc ngủ cũng như tránh né giao tiếp với các bạn diễn… để được nhập vai một cách tốt hơn. Nhưng với Murphy, đây không phải thứ anh muốn bộc lộ. Anh từng chia sẻ mình không muốn nói đã sụt bao nhiêu cân, đã không thể ăn loại thực phẩm nào… để bị đánh đồng như các giật tít “Murphy đã giảm x cân cho vai diễn lớn”. Những việc như không thể ngủ hay hạn chế nói chuyện chỉ đơn giản bắt nguồn từ một nhân vật đứng từ nhãn quan của ngày hiện tại là “quá sức chịu đựng”. Cillian Murphy cũng từng so sánh việc hóa thân này như đang đi trên “chuyến tàu chất đầy bom mìn” với tiếng tik tok ám ảnh hàng đêm. 

Muryphy hóa thân thành nhà khoa học Oppenheimer. (Nguồn IMDb)

Nhưng hóa ra nó lại phù hợp với Oppenheimer có thực ngoài đời một cách đáng kinh ngạc. Cuốn sách tiểu sử về ông đã từng ghi rằng nhà khoa học này chỉ sống dựa vào thuốc lá Chesterfield và rượu martini, để rồi cuối cùng qua đời vào năm 1967 vì ung thư. Murphy hài hước nói rằng vai diễn “Tommy” Shelby trong series Peaky Blinders kéo dài gần một thập kỷ đã khiến anh phải sống cùng thuốc lá giả. Sau Oppenheimer, anh sẽ không theo những nhân vật nghiện hút thuốc thêm lần nữa, vì “ngay cả thuốc lá thảo mộc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Ngoài tác động xấu về mặt thể chất, Murphy cũng đã trải qua “điểm trũng” về mặt tâm lý với nhiều cảm xúc mang tính hủy diệt. Thực hiện bom tấn lớn này, Murphy trải qua 6 tháng chuẩn bị và 2 tháng quay hình với cường độ làm việc lên đến 18 giờ mỗi ngày. Anh nói chiến tranh, diệt chủng và thảm sát hạt nhân là những thứ chiếm hữu đầu óc mình hằng ngày. Chúng tàn bạo và không thể xoa dịu. Dẫu vậy Murphy vẫn luôn khiêm tốn nói “Tôi chỉ hơi quá đắm chìm vào vai diễn thôi.”

Lắng nghe chia sẻ có tính cá nhân, không ai không thấy Murphy có nét rất khác với những diễn viên vốn luôn được xem là chuẩn mực của cái đẹp. Với khuôn mặt nhỏ có phần xương xẩu, tinh thần toát ra từ đôi mắt lớn nói được nhiều điều hơn vốn tưởng. Ngoại hình của anh dễ gợi nhớ đến Eddie Redmayne (The Danish Girl, Fantastic Beasts and Where to Find Them). Và trên thực tế, trong Breakfast on Pluto anh cũng vào vai một người chuyển giới. Mọi thứ ở nam tài tử đều cho thấy được một sự dịu dàng cũng như tinh tế. 

Tạo hình của Cillian Murphy trong Breakfast on Pluto. (Nguồn: IMDb)

Từ thời ấu thơ đến cá tính nổi loạn

Trong làng giải trí, Murphy luôn được mô tả bằng những tính từ như “nhút nhát”, “cáu kỉnh” hoặc thậm chí là… “thần kinh”. Thay vì các tin lá cải giật gân, báo chí ở Hollywood không biết gì khác ngoài sự ẩn dật bủa vây quanh anh, vì anh hết sức từ chối nói về đời thực. Nhưng nếu hỏi đúng những chuyện có liên quan đến nghệ thuật, thì Murphy với niềm đam mê nguyên thủy sẽ tuôn ra một dòng thác chứa đầy thông tin. Điều này có thể bắt nguồn từ sự xuất thân vô cùng danh giá của nam diễn viên.

Theo đó Murphy là con trai cả trong một gia đình trung lưu 4 người. Cha anh là một công chức, còn mẹ là giáo viên tiếng Pháp. Từ bé nhà của Murphy tràn đầy âm nhạc, với cha có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào, còn các em trai thì chơi tuyệt hay món đàn dương cầm. Trong ngôi nhà ấy, các kệ thường chất đầy sách và bậc phụ huynh thì luôn quan tâm đến việc giáo dục con cái. Từ việc dạy song ngữ tiếng Pháp và tiếng Ireland, Murphy cũng được gửi đến một trường tư thục dành cho nam sinh để phát triển thể chất. Sau này anh cũng thừa nhận mình được giáo dục một cách tương đối đầy đủ.

Ảnh: NME

Ở bậc trung học, cảm thấy bản thân không thể kết nối với lối phóng túng của bạn bè đồng trang lứa, Murphy cuối cùng cũng có được niềm an ủi khi chơi guitar với một ban nhạc, và dần nảy sinh mong muốn bỏ học. Ý muốn phản kháng và thoát khỏi mọi khuôn thước vẫn sẽ duy trì cho đến sau này, khi anh từ bỏ ngành luật và làm cho mối quan hệ với cha mẹ mình trở nên xấu hơn. Thay vào đó, anh tiếp tục với đam mê âm nhạc. Nhưng khi được mời ký kết hợp đồng cùng với nhóm nhạc cho các dự án đầy tính ngẫu hứng của Acid Jazz, anh đã từ chối và chỉ muốn chơi trong vòng thân mật.

Trong chính Murphy luôn có những sự đối nghịch. Anh vừa tuân theo bản năng nhưng cũng đồng thời muốn giữ nó cho riêng mình. Anh có thể hào hứng chia sẻ về nghệ thuật nói chung, âm nhạc, văn chương và phim ảnh nói riêng, thế nhưng sẽ luôn kín tiếng về bản thân mình. Có thể điều đó đã làm nên một Murphy khó đoán với các vai diễn, khi mà mỗi lần anh quay trở lại, khán giả sẽ không thể biết anh có thể biến hóa đến như thế nào.

Ảnh: Tư liệu

Là một con người hướng về nội tâm, Murphy từ bỏ hết mọi xa hoa của chốn nghệ sĩ, luôn muốn được là chính mình. Anh từng chia sẻ bản thân thấy đau thắt ngừng khi phải tham gia các buổi talkshow mà không thể biết mình phải nói gì, nếu như không tính những lời xảo trá và cái cười gượng gạo để giúp cho các ông chủ của ngành kinh doanh kiếm ra được tiền. Trên thảm đỏ những buổi ra mắt phim, người ta không thường thấy anh diện phục trang mang tính ấn tượng từ những nhà mốt, mà đó chỉ là một lối ăn vận đơn giản, dễ đoán, ưa nhìn và lịch sự theo kiểu casual với các gam màu trung tính và form dáng đơn giản. Phong cách của anh ngay ngoài đời thường cũng tương tự thế, với áo thun basic và chiếc quần dài tối màu.

Anh từng nói rằng mình chỉ tham gia các buổi talkshow vì các nghĩa vụ tuân theo hợp đồng. “Tôi chỉ chịu đựng chúng. Tôi luôn cảm thấy khó khăn […] Tôi muốn nói là tôi vinh dự khi được góp mặt tại đó. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được làm gì mà mình yêu thích. Cho đến giờ đây thì tôi thực sự may mắn. Nhưng tôi không thích khía cạnh phơi bày của việc trở thành một diễn viên. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải nên giải trí và hấp dẫn trên một talkshow. Tôi không biết tại sao đột nhiên điều đó lại được mong đợi”.

Ảnh: Tư liệu

Sau Oppenheimer, Murphy cho biết dự án sắp tới của anh là phim chuyển thể Small Things Like These của tiểu thuyết gia người Ireland Claire Keegan. Với dung lượng ngắn, đây là tác phẩm lấy bối cảnh năm 1985 kể những câu chuyện xoay quanh một thị trấn nhỏ của Ireland. Murphy nói rằng mình đã đọc các cuốn sách của Keegan và từng phải kéo chiếc áo hoodie lên che mặt mình vì khóc quá nhiều. Tác phẩm sẽ được sản xuất bởi Matt Damon, người đã thành lập hãng phim độc lập với nam tài tử Ben Affleck.

8

_________

Bài: Tuấn Anh

No more