Nhân vật 10/05/2021

Kitty Chicha Amatayakul – “Đứa con gái của Quỷ Thần” trong Girl From Nowhere

Bài ELLE Team

Là một trong những nàng thơ phim ảnh nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, Kitty Chicha Amatayakul là cái tên đang được chú ý hiện nay trong 2 phần phim Girl From Nowhere. Cùng ELLE Man tìm hiểu về tiểu sử đời tư và sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ tài năng và xinh đẹp của Thái Lan nhé!

Vào ngày 07/05/2021, Netflix chính thức trình làng phần 2 của Girl From Nowhere. Bên cạnh nội dung phim, khán giả còn bị cuốn hút bởi phong thái và vẻ ngoài của chị đại Nanno – Kitty Chicha Amatayakul. Hãy đồng hành cùng ELLE Man tìm hiểu thêm về cuộc sống sau ánh hào quang của Kitty Chicha – bông hồng độc đáo của Girl From Nowhere (Tựa Việt: Cô gái đến từ hư vô).

Girl From Nowhere ra mắt khán giả Thái Lan vào năm 2018 và cuối cùng đến với khán giả châu Á vài tháng sau đó. Tại thời điểm bộ phim được trình làng, nó chỉ nhận được sự yêu thích từ những người hâm mộ Philippines thế nhưng sau khi độ phổ biến của bộ phim lan tỏa ra toàn Châu Á, Girl From Nowhere và Chicha Amatayakul đã thu về một số lượng lớn đông đảo người hâm mộ.

Review

Qúa trình trở thành “Đứa con gái của Quỷ Thần” trong Girl From Nowhere

Ảnh: instagram @kittychicha

Chicha Amatayakul có sự khởi đầu muộn hơn tất cả những diễn viên khác của Châu Á khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 24. Có thể nói đó là một sự khởi đầu hoàn hảo cho nghiệp diễn viên của Chicha Amatayakul khi cô đảm nhận vai nữ chính trong loạt phim truyền hình Thái Lan tại thời điểm đó. Tính cả sự có mặt của Girl From Nowhere, cô đã bỏ túi cho mình nhiều bộ phim đình đám của xứ Chùa Vàng như The Serpent’s Song, Net I dieThe ExchangeYes Sir My BossDaughters…

Ảnh: instagram @kittychicha

Chicha Amatayakul từng chia sẻ rằng điều tuyệt nhất khi trở thành một diễn viên là được trở thành một người hoàn toàn khác cũng như trải nghiệm một cuộc sống khác biệt với thực tại. Không có gì tuyệt vời hơn khi có người trả tiền để bạn trở thành những phiên bản khác của chính mình.

Ảnh: generationt.asia

Tuy nhiên Chicha Amatayakul đã có cơ hội bắt đầu sự nghiệp sớm hơn dưới vị trí là một thành viên của nhóm nữ Kiss Me 5. Cô đã trải nghiệm cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu và rồi rời đi để hoàn thành con đường học tập của bản thân. Nữ diễn viên đã tạm dừng toàn bộ hoạt động tại showbiz và hoàn thành chương trình cử nhân, sở hữu tấm bằng đại học ở độ tuổi 18.  Hoạt động xuyên suốt dưới vai trò một ca sĩ, cô và nhóm nhạc đã có cho sự nghiệp những bản hit để đời như Morning KissSensitive và Thinking. Sau cùng cô ấy đã trở lại với vai diễn Nanno trình chiếu toàn quốc trở thành một trong những nàng thơ được săn đón nhất làng điện ảnh xứ sở Chùa Vàng.

Bên cạnh đó, cô ấy còn là một nhà biên kịch tài giỏi mang niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, đó chính là lý do cô ấy có thể tạo ra một phong cách riêng và có những nét diễn hút mắt trong từng bộ ảnh. Một số thương hiệu mà Chicha Amatayakul từng đại diện là Coca và Samsung, đồng thời bản thân cô ấy còn là fan hâm mộ lớn của YSL, Prada.

https://youtu.be/lbUUyUKCH9Y

Ảnh: instagram @kittychicha
Chanya

Tình sử của “điên nữ” Girl From Nowhere

Nữ diễn viên chính của Girl From Nowhere bắt đầu câu chuyện tình yêu đầu tiên với giọng ca chính của Musketeers – Ten Chakri Lapbunruang, thế nhưng dưới áp lực và sự tẩy chay đến từ công chúng khi tin đồn cô là người thứ ba nổ ra thì cả hai đã nhanh chóng đường ai nấy đi. Sau đó, Chicha Amatayakul nên duyên cùng bạn diễn trong bộ phim đình đám Bác Sĩ Navin Ta – Navin Yaowaphonkul để rồi cũng phải nói lời tạm biệt một cách nhanh chóng. Vào năm 2016, “điên nữ” Nanno của Girl From Nowhere xuất hiện trên khắp các mặt báo sau khi hẹn hò với giọng ca chính Prakarn Raiva, nhưng cuộc sống tình cảm của cặp đôi không suôn sẻ và cả hai đã chia tay.

Sau ba mối tình không có kết quả, cô đã bắt đầu mối tình cùng người mẫu nữ – Jeem Chayathanus. Cặp đôi đã có một mối tình ngọt ngào và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ với những hashtag tình tứ và những bức ảnh lãng mạn. Tưởng rằng mối tình sẽ đem lại kết thúc tốt đẹp cho tình sử của Chicha Amatayakul thế nhưng nó cũng kết thúc dưới sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Người bạn trai hiện tại của Kitty nam thần Gunn Sorawit – người từng tham dự chương trình The Face Men Thailand. Khi nhắc đến bạn trai hiện tại, nữ diễn viên đã chia sẻ thêm hai người đã bắt đầu mối quan hệ này từ tình bạn và kết thúc bằng tình yêu. Mong rằng đây sẽ là kết thúc đẹp cho tình sử của nàng thơ Girl From Nowhere.

Ảnh: instagram @gunnswis
Ảnh: instagram @gunnswis

Hello Kitty!

Ảnh: instagram @kittychicha

Tên thật của cô ấy là Chicha Amatayakul nhưng những người xung quanh đều gọi cô là Kitty. Một biệt danh được ra đời bởi bố cô ấy. Ông đã có khoảng thời gian dài sinh sống tại Nhật và chia sẻ rằng hầu hết những cô gái ở độ tuổi ấy đều lấy tên là Kitty, bởi vì cơn sốt Sanrio (phát cuồng tất cả những thứ liên quan đến Hello Kitty) lúc bấy giờ. Và cái tên này thật sự phù hợp với áo bông nhỏ của ông ấy.

Hãy để ELLE Man đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống của Kitty Chicha Amatayakul qua một số câu trả lời phỏng vấn sau đây.

Ba từ miêu tả về bản thân

Ảnh: instagram @kittychicha

Tôi sẽ dùng chính tên mình để định nghĩa về bản thân – Kitty Chicha Amatayakul.” Nữ chính của Girl From Nowhere cho rằng là đây cách tốt nhất để nói về bản thân, để giới thiệu với mọi người tôi là ai và giải đáp về những bí mật xoay quanh cuộc sống. Bên cạnh đó, hình xăm mà tôi đang sở hữu cũng là một trong những phương thức để tôi thể hiện những bản ngã của mình. “Too weird to live, too rare to die”. Mặc dù không phải là một người hâm mộ chân chính của Panic! At the Disco, thế nhưng tôi thật sự đã bị câu tiêu đề của album này thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Ảnh: instagram @kittychicha

Khi mẹ tôi làm giấy khai sinh cho tôi thì bố tôi đang ở Nhật. Trên đường trở về, ông muốn mua một món quà và bạn biết đấy Hello Kitty thời đấy rất phổ biến. Bố tôi đã nghĩ Kitty sẽ là cái tên tuyệt vời cho con gái của ông” – Kitty Chicha chia sẻ thêm.

Một trong những sở thích của Chicha Amayatakul là viết kịch bản 

Ảnh: instagram @kittychicha

Nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng tôi đã tham dự một hội thảo về viết kịch bản và giáo viên đã nhận xét rằng tôi là người sinh ra để làm công việc này. Vì vậy, người giáo viên ấy đã sắp xếp cho tôi gặp gỡ một số công ty điện ảnh lớn và tôi đã bắt đầu công việc đầu tiên cho sự nghiệp ở mảng kịch bản. Điều khiến cho tôi cảm thấy công việc này khá đặc biệt bởi vì nó có thể tạo ra một thế giới mới, một nơi hoàn toàn khác với hiện thực mà chúng ta đang sống. 

Bộ phim mà Chicha Amatayakul đang theo dõi gần đây

Ảnh: instagram @kittychicha

Gần đây, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi Call My Agent – một bộ phim truyền hình dài tập của Pháp trên Netflix. Mặc dù tôi không thể hiểu hoàn toàn về ngôn ngữ này thế nhưng tiếng Pháp thật sự quyến rũ và chinh phục được nữ chính của Girl From Nowhere. 

Nếu có thể chọn một bài hát để hát suốt quãng đời còn lại khi bạn trở về nhà, bạn sẽ chọn bài nào?

Ảnh: instagram @kittychicha

“Performance” của The XX bởi vì giai điệu của nó tương tự như cuộc sống thường nhật của tôi. Mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà, ít nhiều những công việc xung quanh đều sẽ liên quan đến màn trình diễn ví như phim ảnh hay ca hát. Thế nên khi trở về nhà, tôi muốn được tận hưởng điều tôi thích và trở thành bất cứ phiên bản nào tôi muốn sau những cuộc trình diễn dưới ánh hào quang.

Những dự án sắp tới cho sự nghiệp của bạn sau Girl From Nowhere?

Hiện tại, tôi đang thực hiện một bộ phim truyền hình cho BBC và Netflix có tên là The Serpent sẽ ra mắt vào năm sau. Mong rằng nó sẽ là bộ phim nhận được nhiều sự đón nhận từ khán giả như Girl From Nowhere.

Ayaka

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Tổng hợp: Hong Cuc

Nguồn tham khảo: Lifestyle Asia, Metro.style

No more