Nhân vật 03/06/2020

Prof. Jimmy Choo, OBE và con đường trở thành “Linh hồn của làng thời trang châu Á”

Bài ELLE Team

Từ tài năng, con mắt thẩm mỹ tinh đời và tinh thần luôn không ngừng nuôi dưỡng sáng tạo, Prof. Jimmy Choo, OBE và thương hiệu của mình đã trở thành biểu tượng của chuẩn mực phái đẹp trong thời trang. Điều đó được bảo chứng qua việc các thiết kế của ông được hoàng gia Anh Quốc cũng như nhiều tài nữ trên khắp thế giới yêu mến.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống đóng giày thủ công tại Malaysia, từ nhỏ Prof. Jimmy Choo, OBE đã thể hiện tài năng xuất sắc và đam mê to lớn trong việc tôn vinh những đôi gót ngà, để từ đó đưa ông và thương hiệu của mình trở thành một phần không thể thiếu của thời trang nữ giới. Câu chuyện về con đường sự nghiệp, thế giới quan và triết lý thiết kế của ông khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ, những người đang từng bước theo đuổi đam mê của mình.

1-jimmy-choo-elleman
Prof. Jimmy Choo, OBE và những thiết kế kinh điển

Nếu là fan ruột của Prof. Jimmy Choo, OBE và những đôi giày mang tên ông, hẳn ai cũng đã biết con đường sự nghiệp của nhà thiết kế tài ba này không thực sự khởi sắc cho tới khi ông nhận được vinh dự thiết kế giày cho Công nương Diana. Sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Nghệ thuật London, Prof. Jimmy Choo, OBE đã mở một cửa hàng riêng, nhưng ngọc quý bị lãng quên, tài năng và những nỗ lực của ông chỉ thật sự được khai sáng cho tới khi Vương phi xứ Wales xuất hiện và yêu thích những thiết kế của ông.

2-jimmy-choo-elleman

Với đôi mắt tinh tế hướng tới yếu tố trang nhã, bà luôn dành nhiều ưu ái cho những đôi giày với phom gót thanh mảnh hoặc nhọn với chiều cao tối đa khoảng 5 phân vì bà không muốn trở nên quá nổi bật. Và thị hiếu của công nương cũng phù hợp với phong cách thiết kế của Prof. Jimmy Choo, OBE.

3-jimmy-choo-elleman

4-jimmy-choo-elleman

Mối quan hệ giữa Prof. Jimmy Choo, OBE và Công nương Diana ngày càng phát triển và họ trở thành những tri kỷ. Sau khi Công nương qua đời tài nạn thương tâm, Prof. Jimmy Choo, OBE vẫn luôn tưởng nhớ đến người tri kỷ của mình qua những mẫu giày cao gót mà Công nương từng yêu thích với nhiều màu sắc và hoạ tiết khác nhau. Một trong những cái tên sáng giá phải kể đến dòng slingback Ivy 85Erin 60 hay dòng pump kín gót như đôi Romy với phiên bản 100, 85, 60 (mm).

5-jimmy-choo-elleman
Mẫu giày Ivy 85 cổ điển
6-jimmy-choo-elleman
Mẫu giày Erin 60
7-jimmy-choo-elleman
Mẫu giày Romy cổ điển

Cho tới nay, gu thẩm mỹ của Công nương Diana vẫn ảnh hưởng lớn tới phong cách ăn mặc của các con dâu hoàng tộc là Kate Middleton và Meghan Markle. Họ thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện trọng đại trên những đôi cao gót gắn mác Prof. Jimmy Choo, OBE. Từ dòng stiletto cho tới slingback đều xuất hiện trong bst giày của hai người phụ nữ quyền lực nhất nhì xứ sương mù, và hầu hết chúng là những kiểu dáng thời thượng từng được người mẹ chồng quá cố yêu thích một thời.

8-jimmy-choo-elleman
Kate Middleton trong đôi Romy 100 phiên bản lấp lánh.

9-jimmy-choo-elleman
Meghan Markle trong đôi Romy 100 Brown Suede.

Prof. Jimmy Choo, OBE cùng những tuyên ngôn của thời đại

Dù đã không còn gắn bó với thương hiệu mà mình khai sinh nhưng những tôn chỉ và chuẩn mực thiết kế của Prof. Jimmy Choo, OBE vẫn được kế thừa và phát huy cùng những yếu tố mới của dòng chảy thời trang. Những thiết kế của thương hiệu Prof. Jimmy Choo, OBE vẫn kế thừa vẻ đẹp cổ điển nhưng dần manh nha thêm yếu tố táo bạo, mang tính đột phá.

Không chỉ thiết kế giày, Prof. Jimmy Choo, OBE còn dạo chơi trong địa hạt Haute Couture mà ấn tượng nhất chính là BST Cruise Capsule Collection 2017. Dù nó là những món đồ cơ bản, thiết yếu nhưng nhà thiết kế tài danh đã đưa tinh thần Haute Couture vào bữa tiệc thị giác của mình. Điều này hoàn toàn thoả mãn “khẩu vị” khắt khe của những vị khách khó tính nhất. Sandra Choi – Giám đốc sáng tạo của Prof. Jimmy Choo, OBE, đã thiết kế một thực đơn “à la carte” hoàn hảo với hàng loạt trang sức pha lê trang trí hấp dẫn. Chúng tôn lên vẻ sang trọng, đẳng cấp của những chiếc túi và đôi giày mang hơi thở của nền văn hoá Haute Couture được khởi sinh từ kinh đô thời trang của thế giới.

Hay trong BTS Pre-Fall 2019 của Prof. Jimmy Choo, OBE hợp tác với nữ diễn viên người Mỹ gốc Anh Sienna Miller, thiết kế quai giày cách điệu cùng nơ bồng tạo nên nét đẹp hiện đại, duyên dáng.

11-jimmy-choo-elleman

Những mẫu sandals trong BST Pre-Fall 2019 của Prof. Jimmy Choo, OBE hợp tác với Sienna Miller gợi nhớ về dòng Minny cổ điển

Đôi giày cao gót Miny cổ điển.

Nghệ thuật và công năng ứng dụng luôn song hành

“Để có một kiến trúc thượng tầng mạnh mẽ, trước tiên bạn phải có một nền tảng vững chắc” – Prof. Jimmy Choo, OBE.

Dường như sự bền vững là tôn chỉ thiết kế xuyên suốt những sáng tạo của nhà thiết kế lừng danh. Ông cho rằng, bất cứ ai cũng nên có lập trường và quan điểm riêng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nếu nền tảng đó đủ mạnh mẽ, bạn sẽ thoát khỏi lối mòn và có những bước đi đúng đắn.

Prof. Jimmy Choo, OBE chia sẻ rằng ông thiết kế với tư duy của một kiến trúc sư. Đối với ông, những đôi giày chính là nền tảng giúp người phụ nữ vững vàng. Chính vì vậy, những sản phẩm ông làm ra không chỉ đẹp, độc mà còn đề cao sự chắc chắn nhưng vẫn thoải mái, dễ ứng dụng.

Dạo quanh một vòng BST 24:7 của nhà mốt, ta bắt gặp các mẫu giày cao gót hết sức cá tính nhưng cực kì dễ ứng dụng trong cuộc sống thường ngày hay phối đồ. Vẻ đẹp ở đây đạt mức cân bằng, không quá phô trương hay cũng không quá mờ nhạt.

Đôi pump Love 100 hoạ tiết ngựa vằn dành cho những cô nàng công sở cá tính.

16-jimmy-choo-elleman
Romy 85 cho những ngày nắng đẹp dạo phố.

Sứ mệnh cao cả với cộng đồng

“ Hãy trao trả lại cho cộng đồng với những đóng góp riêng của bạn.” – Prof. Jimmy Choo, OBE.

Là một người đi lên từ hai bàn tay trắng, Prof. Jimmy Choo, OBE thấu hiểu giá trị của việc cho và nhận. Dưới góc độ của một người làm nghệ thuật thấm nhuần lẽ đời, ông không dành toàn bộ tiền ủng hộ để quyên góp cho các tổ chức từ thiện mà tập trung đầu tư vào nền giáo dục. Prof. Jimmy Choo, OBE thực sự mong muốn truyền đạt kỹ năng của mình cho lớp trẻ, những thế hệ tương lai của thế giới. Ông đang lên kế hoạch ra mắt một học viện giày toàn cầu, với chi nhánh đầu tiên mở tại Malaysia.

Quan điểm trên có liên hệ chặt chẽ với tư tưởng học hỏi sáng tạo từ nhiều nền văn hoá khác nhau của Prof. Jimmy Choo, OBE. Ông tận tâm truyền lại kinh nghiệm cũng như những gì tinh tuý nhất cho lớp trẻ để bản thân có thể yên tâm khám thế giới, tiếp thu và du nhập với nền nghệ thuật tân thời. Đó cũng chính là hướng đi của thương hiệu giày cao gót Prof. Jimmy Choo, OBE, luôn nỗ lực vươn lên để bắt nhịp với thời đại nhưng không đánh mất đi nét đẹp cổ điển đặc trưng của mình.

Sự giao thoa trên con đường làm nghệ thuật

Huyền thoại làng mốt đương đại luôn đề cao sự giao thoa giữa nhiều nền văn hoá. Ông chia sẻ bản thân là một người may mắn, có cơ hội tiếp cận với sự phát triển của các thủ đô lớn trên toàn thế giới, tạo ra biết bao cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mình và nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đó cũng là nguồn cảm hứng dồi dào để nhà mốt vững bước trên con đường sự nghiệp.

“Hãy khám phá và trải nghiệm, đó là đầu tư cho chính bản thân mình” – Prof. Jimmy Choo, OBE.

Sự giao thoa chính là một trong nhiều tôn chỉ thiết kế của ông. Ta có thể dễ dàng bắt gặp điều này ở trong lần hợp tác mới nhất với thương hiệu điện thoại OPPO qua bst ốp lưng dành riêng cho thị trường Việt Nam vừa ra mắt vào ngày 8/5. Sự khéo léo và tinh tế một lần nữa được nhà thiết kế tài danh này thể hiện qua sự lồng ghép của biểu tượng hoa sen – quốc hoa Việt Nam – với hình ảnh những đôi giày thời thượng mang đậm dấu ấn của Prof. Jimmy Choo, OBE. Đó là sự hoà quyện nhịp nhàng giữa nền văn hoá Á Đông giàu truyền thống với một phương Tây hiện đại.

Nhân sinh quan cũng như triết lý thiết kế của Prof. Jimmy Choo, OBE còn thể hiện rõ hơn qua cách sử dụng màu sắc trong lần kết hợp này. Màu chủ đạo được ông sử dụng là gam đỏ, vàng và đen. Đây không chỉ là những nhóm màu hợp thời, tinh tế, dễ ứng dụng mà nó còn mang nhiều tầng ý nghĩa thú vị hơn nữa.

Theo quan niệm của người Việt Nam, màu vàng biểu tượng cho cuộc sống giàu sang, phú quý; màu đỏ đại diện cho sự may mắn và tình yêu dồi dào; còn màu đen trong thời trang chính là đại diện cho một tinh thần cá tính, thời thượng và quyền lực. Prof. Jimmy Choo, OBE đã khẳng định cái tài rất riêng không chỉ qua các thiết kế kinh điển, mà còn bởi nhân sinh quan sống đa chiều của ông.

Lời kết

Dù Prof. Jimmy Choo, OBE đã ra đi khỏi thương hiệu mang tên mình từ năm 2001 và có hướng đi riêng nhưng những cống hiến của ông dành cho ngành công nghiệp thời trang, cho xã hội vẫn còn mãi và khiến ông xứng đáng với danh xưng “Linh hồn của làng thời trang châu Á.

___

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài viết: Hoàng Điệp

No more