Phong cách 23/07/2015

Cách phối đồ đẹp cho những chàng trai XS

Bài

Trước khi thật sự theo đuổi niềm đam mê làm bánh, viết sách và mở tiệm bánh, Yun Lukas cũng đã từng chia sẻ nhiều về sở thích thời trang của mình qua trang blog cá nhân và những bài viết cộng tác với báo. Có lẽ nhờ thế mà Yun luôn biết cách phối đồ đẹp, luôn tự tin với phong cách trẻ trung, không cầu kỳ nhưng vẫn rất thời trang và phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của mình.
Yun Lukas đã chia sẻ với ELLE MAN về cách phối đồ đẹp và cách khắc phục khuyết điểm về chiều cao cho những chàng trai size XS.
Theo anh, lợi thế và khó khăn khi lựa chọn quần áo cho những chàng trai XS là gì?
Yun Lukas: là người sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, tôi phải lựa chọn rất kỹ càng những món đồ trong tủ áo của mình. Lợi thế của những anh chàng nhỏ nhắn là trông họ trẻ lâu hơn so với những chàng trai cao to cùng lứa tuổi, nên việc lựa chọn phong cách quần áo cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, hiện tại các thương hiệu quần áo đều có đầy đủ size, kể cả size XXS nên việc lựa chọn quần áo không còn quá khó nữa. Khó khăn duy nhất có lẽ là khó tìm được size nhỏ của mình trong mùa sales (cười to).
cach-phoi-do-dep-yun-lukas-ao-khoac-jean
Cách phối đồ đẹp của anh để khắc phục chiều cao khiêm tốn của mình?
– Tôi thường mua rất nhiều áo thun contton hoặc sơ mi màu trắng hoặc xanh dương nhạt. Đây là hai màu tôi thích nhất để phối cùng quần jean slim fit xanh nany không bạc màu. Nếu mặc với quần shorts,  tôi sẽ chọn quần shorts có chiều dài trên đầu gối một tí.
– Đối với giày dép, tôi chọn những đôi giày đế mỏng bằng chất liệu cotton, bằng da hoặc giày thể thao. Một sai lầm các chàng trai nhỏ thấp người thường mắc phải là tăng chiều cao của mình bằng giày đế dày và miếng lót đế bên trong. Tuy nhiên, kiểu giày này cũng chẳng làm bạn cao hơn bao nhiêu mà ngược lại bạn sẽ di chuyển khó khăn và nặng nề hơn.
– tôi hay đeo balo thay vì chọn túi xách cầm tay hay túi đeo chéo. Balo sẽ cho phép bạn đựng được rất nhiều thứ và nằm gọn gàng sau lưng. Túi xách tay hoặc túi đeo chéo với kích cỡ quá lớn hay dây đeo quá dài sẽ khiến bạn trông nặng nề và mất cân đối.
Cách phối đồ đẹp với áo sơ mi nam trắng
Áo màu nhạt kết hợp cùng quần màu đậm thật vừa vặn luôn là công thức an toàn nhất.
Anh hãy tóm tắt 5 nguyên tắc dễ nhớ và cách phối đồ đẹp của Yun Lukas dành cho các chàng trai XS
 
1. áo màu sáng và quần màu tối
2. đừng tham quá nhiều chi tiết, hãy biết tiết chế.
3. Khi cần mặc áo khoác, bạn nên chọn áo cardigan, áo dệt kim hoặc blazer mỏng màu sắc trung tính
4. Mái tóc như là chiếc vương miện của bạn. Hãy chọn và tạo kiểu tóc gọn gàng hợp với khuôn mặt. Nếu nhuộm tóc, hãy bảo đảm rằng sắc màu đó phù hợp với màu da của bạn
5. Việc giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài cũng rất quan trọng.
cách phối đồ đẹp cho nam áo không họa tiết
Những chàng trai XS nên chọn trang phục màu trơn hoặc thật ít họa tiết
Nơi mua sắm yêu thích của anh là ở đâu? 
Tôi thường mua sắm trong những dịp đi du lịch. Ngoài ra tôi cũng hay đặt may áo quần tại các nhà may theo size của mình. Ít nhất bạn cũng cần biết một người thợ may tin tưởng để chỉnh sửa quần áo nếu bị quá rộng khi mua.
Những điểm cần lưu ý khi chọn trang phục cho chàng trai XS là gì?
Tiêu chí đầu tiên là màu sáng nhẹ nhàng, độ dài của quần và áo phải thật vừa vặn và hợp với tỉ lệ cơ thể. Hãy tránh những họa tiết rườm rà hoặc in chữ quá to và quá nhiều. Với trang phục kẻ sọc hoặc caro, bạn nên chọn hoạ tiết kẻ ô nhỏ vừa. Cuối cùng, hãy đừng chạy theo trào lưu và hãy mặc những thứ phù hợp với bạn nhất.
Những món phụ kiện anh yêu thích nhất là gì?
Tôi thích những chiếc đồng hồ cổ điển của Daniel Wellington, đồ da của Cincinati, mắt kính của Tomford và nước hoa Banana Republic classic.
Những sản phẩm gợi ý:
Thực hiện: LC / Hình ảnh: Khánh Duy
No more