Phong cách 02/03/2017

Sơ mi Oxford – Phối thế nào để trong thật chất?

Bài ELLE Team

Áo sơ mi Oxford là một thứ không những được rất nhiều người nổi tiếng, vận động viên, chính trị gia mà cả đông đảo chúng ta yêu thích suốt bấy lâu nay bởi sự tiện dụng khi phối với nhiều phong cách.

Có những món đồ được liệt vào dạng “kinh điển” mà ELLE Man luôn muốn các độc giả làm chủ. Một lý do dễ dàng nhận thấy khi đầu tư vào những thứ ấy chính là vì sự tiết kiệm. Áo sơ mi Oxford là một trong những thứ trường tồn như vậy. Bạn có thể mặc nó trong cả phong cách formal lẫn casual. Trong mùa Hè, đơn giản nhất là phối áo sơ mi Oxford cùng với tất cả các loại quần bạn có trong tủ: jeans, chinos, quầy tây, shorts… Dưới đây là những cách phối đồ cũng sơ mi Oxford mà bạn sẽ áp dụng nhiều nhất, kết hợp được với nhiều món đồ nhất.

Tất

1. Phối cùng quần jeans

Tất nhiên ai cũng đều có quần jeans trong tủ quần áo, bạn có thể mặc chúng với mọi trang phục, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu áo sơ mi thông thường có bề mặt trơn nhẵn thì áo sơ mi Oxford lại có bề mặt vải hơi nhám và gồ ghề với ưu điểm là nhẹ nhàng, dễ lên đồ theo phong cách smart-casual. Gọn gàng nhất là một chiếc sơ mi slim-fit ôm vừa vặn người. Sơ mi Oxford cũng dễ dàng trở nên đứng đắn, lịch sự mỗi khi sơ-vin với quần jeans và đi kèm một đôi giày da.

Các gam màu trung tính như trắng, xám, đen, navy luôn được ưu ái cho các sự kiện trang trọng nhưng sơ mi Oxford cực kỳ thích hợp trong màu trắng tinh hoặc xanh nhạt bởi với vải sợi đan chéo đặc trưng của Oxford thì 2 màu này là tôn chất liệu nhất.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Quần

2. Phối cùng quần shorts

Nếu như trước đây ta chỉ thấy áo sơ mi nam được phối cùng với quần âu, quần jeans hay quần kaki thì hiện nay chúng càng được phối một cách đa dạng và linh hoạt hơn. Vào những ngày nghỉ, muốn chiếc sơ mi trở nên “mềm” và “đời thường” hơn, bạn hãy phối nó với quần shorts vải lanh sáng màu. Hãy nhớ, quần shorts nên cao hơn gối một chút và có kiểu dáng ôm để tạo sự gọn gàng, lịch sự. Đừng cố gắng kết hợp nhiều tone màu  vì chúng sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên rối mắt và khó coi.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Quần

3. Phối cùng quần chinos

Không quá cầu kì và cũng không quá lạnh lùng trong cách thể hiện, trái lại có phần đơn giản và tiết chế. Đôi khi chỉ là những chiếc áo trắng  mix cùng chiếc quần chinos đi kèm những món phụ kiện như kính mát to bản, đồng hồ… Vậy mà cách phối đồ này vẫn mang lại vẻ sành điệu cho phái mạnh và nét hấp dẫn cho người đối diện. Có một điều tưởng chừng như rất đơn giản trong cách phối đồ này nhưng lại khiến chiếc áo trắng ấn tượng nổi trội và quyền lực hơn hẳn, đó chính là việc xắn tay áo để tạo hình ảnh gần gũi, nam tính. Và cuối cùng, một đôi Airforce chính là sự lựa chọn hoàn hảo để sử dụng trong những hoàn cảnh không quá phô trương mà vẫn yêu cầu sự chỉn chu, lịch thiệp.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Thế

4. Phối thành suit

Như Ralph Lauren từng nói, những chiếc áo sơ mi Oxford mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái, đồng thời vẫn toát lên vẻ sang trọng và lịch sự khi mặc. Chính vì thế, áo Oxford thường được nam giới mặc cùng complet, cà vạt kết hợp cùng đôi giày da đen bóng bảy. Không phải cứ nhất thiết là suit đen, bởi khi vào tiết mùa Xuân-Hè, bạn có thể thay thế bằng blazer và quần âu với những tông màu tươi sáng hơn như beige, off-white, nâu hoặc xanh navy. Tuy vậy, sự tương phản trắng-đen chính là điểm nhấn kinh điển nhất trên đồ suit.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

9

5. Phối cùng quần jogger

Cách dễ nhất để trở thành một sportman chính hiệu chỉ cần một số item cơ bản như áo sơ mi, quần joggers và đặc biệt là một đôi giày thể thao thật chất. Và để mix một chiếc áo sơ mi Oxford trắng cho phong cách này, các chàng trai hãy chọn cho mình những chiếc quần được thiết kế trên những nền chất liệu năng động, tiện dụng đặc trưng, những đôi giày loafers mang hơi hướng thể thao khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, đi kèm với những chiếc quần jeans xắn gấu cũng cực kì bắt mắt.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Quần

6. Phối cùng áo jacket

Một chiếc áo khoác da cổ điển sẽ thật hoàn hảo khi kết hợp áo sơ mi có kiểu dáng đơn giản, nam tính. Các mẫu áo da nam thường xuất hiện trong gam màu xuyên thời gian như: Đen, nâu, camel. Vì thế, hãy kết hợp với 1 chiếc sơ mi Oxford có màu sắc tương phản để đem lại hiệu quả cao nhất.

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Sơ mi Oxford - Phối thế nào cho chất?

Hạnh Miu (Nguồn Tạp Chí Phái Đẹp ELLE, tham khảo theidleman)

No more