“Preppy” thường được dùng để miêu tả cách ăn mặc của những sinh viên đang theo học ở những trường Ivy League dành cho giới thượng lưu ở bờ Đông nước Mỹ bắt nguồn từ nửa đầu thế kỷ 20. Lấy cảm hứng từ cách ăn vận của những chàng sinh viên yêu thể thao và chuộng sự thoải mái, Preppy có những đặc trưng trẻ trung, thanh lịch và khỏe khoắn. Được thương mại hóa từ những ngày đầu bởi Brooks Brothers, đến thập niên 80-90, phong cách Preppy trở nên phổ biến rộng rãi với sự xuất hiện của các thương hiệu như Ralph Lauren và Tommy Hilfiger.
Tổng thống Mỹ John F. Kennedy là biểu tượng của phong cách Preppy trong những năm 1960. Ông thường mặc áo polo, quần chinos tại buổi họp mặt gia đình và những bộ suit sắc nét khi làm việc tại Nhà Trắng, tạo nên hình ảnh một quý ông lịch lãm và gần gũi. David Beckham là một biểu tượng thời trang hiện đại đã kết hợp phong cách preppy với các yếu tố thể thao. Anh thường xuất hiện trong các bộ suit may đo hoặc trang phục casual như áo sơmi Oxford và quần chinos.
MÓN ĐỒ ĐẶC TRƯNG TRONG PHONG CÁCH PREPPY
Các món đồ tạo nên phong cách Preppy phải kể đến: áo khoác varsity, áo bóng bầu dục, áo sơmi Oxford, áo polo kẻ ngang, quần chinos, blazer kẻ, giày loafer… Những bản phối phong cách preppy trung thành với các màu sắc đậm, họa tiết kẻ.
Áo Blazer: Áo blazer trong phong cách preppy thường mang hơi hướng đồng phục trường học với họa tiết kẻ màu đậm, khuy đồng, huy hiệu…
Áo sơmi Oxford: Áo sơmi Oxford cài cúc với các tông màu trung tính, pastel hay sọc nhỏ.
Áo Polo: Áo polo là món đồ không thể thiếu trong bản đồ phong cách thể thao học đường, nhưng cũng có đủ sự chỉn chu khi cần thiết.
Bên cạnh đó, quần chinos cũng là một item mà bạn không nên bỏ qua. Đây là kiểu quần làm bằng vải Chinos – một chất liệu cotton sử dụng công thức dệt chéo. Kiểu quần này có dáng đơn giản, độ ôm vừa và thường dài đến mắt cá chân.
_______
Bài: Lam Nguyên
Ảnh: Tư liệu